Sỏi gan có nguy hiểm?

Bác sĩ Nguyễn Văn Long |

Thỉnh thoảng tôi bị đau bụng, đau thành cơn. Sau khi đi khám, bác sĩ kết luận tôi bị sỏi trong gan có đường kính là 6mm. Do chưa có điều kiện để nhập viện điều trị nên tôi rất lo lắng. Xin bác sĩ cho biết bệnh có nguy hiểm và phương pháp điều trị như thế nào?

Nguyễn Thị Hà (Hà Tĩnh)

Sỏi trong gan là bệnh lý thường gặp, bệnh này thường gặp ở người từ tuổi trung niên trở lên, phụ nữ thường bị nhiều hơn nam giới. Đa số sỏi trong gan là sỏi sắc tố, có trường hợp tìm thấy cả xác giun đũa, thậm chí có khi còn có nhiều sán nhỏ bám chung quanh.

Biến chứng nguy hiểm nhất của sỏi trong gan là nhiễm khuẩn huyết và choáng nhiễm khuẩn. Những cơn sốt cao kèm rét run, nhiễm khuẩn và tắc mật nặng, rồi loạn huyết động thường đẩy người bệnh vào tình trạng choáng, mệt. Khi đó, bệnh nhân phải cấy máu nhiều lần. Do vậy, nếu không được điều trị sỏi trong gan để lâu ngày kèm theo viêm nhiễm sẽ làm tổn thương nhu mô gan và thay thế bằng tổ chức xơ.

Tình trạng này kéo dài dẫn đến xơ gan. Tùy từng trường hợp mà các bác sĩ có thể chỉ định các cách điều trị khác nhau như: phẫu thuật để lấy sỏi, nội soi đường mật ngược dòng hay phá sỏi bằng máy tán…nhưng những trường hợp chưa có triệu chứng và sỏi có đường kính dưới 5mm sẽ được theo dõi thêm.

Trường hợp của bác, đã phát hiện ra sỏi , có biểu hiện đau bụng bác cần nhập viện sớm để điều trị tránh những biến chứng đáng tiếc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại