Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: 3 lý do bệnh nhân Covid-19 dương tính trở lại

Ngọc Anh (tổng hợp) |

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng có 3 nguyên nhân khiến bệnh nhân Covid-19 tái dương tính.

*Cập nhật...

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói gì về bệnh nhân dương tính trở lại?

Theo VTC đưa tin, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng có 3 nguyên nhân khiến bệnh nhân Covid-19 tái dương tính. 

Thứ nhất, có thể người bệnh chưa khỏi hoàn toàn, trong quá trình điều trị chưa đào thải hết mầm bệnh, virus vẫn còn tồn tại trong cơ thể, đặc biệt trong tế bào niêm mạc phổi. 

Thứ 2, các trường hợp này tải lượng virus thấp nhưng trong trong trạng thái "ngủ đông" và được kích hoạt trở lại. 

Thứ 3, bệnh nhân là người lành mang trùng hoặc ở dạng tương tự. Điều này có thể xảy ra khi cơ thể người bệnh chưa sản xuất đủ kháng thể để có thể khống chế, kiểm soát và tiêu diệt được virus này sau khi xuất viện. 

(Xem link gốc tại đây)

Việt Nam sắp có xét nghiệm Covid-19 từ tuyến huyện

Báo Tiền Phong đưa tin, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp với Đại học Nagasaki (Nhật Bản) vừa nghiên cứu thành công sinh phẩm chẩn đoán huyết thanh học. Sinh phẩm mới này có khả năng sẽ có chi phí rẻ hơn, phục vụ xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ thì sẽ tiến hành xét nghiệm sâu PCR để khẳng định ca bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết sinh phẩm chẩn đoán huyết thanh học này sử dụng cho máy máy ELISA chứ không phải PCR. Trong hệ thống y tế Việt Nam có rất nhiều máy ELISA do trước đây chúng ta đã mua để phục vụ chẩn đoán sốt xuất huyết, HIV/AIDS, kể cả bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện đều có.

Ông Long cũng cho biết, sinh phẩm huyết thanh học này có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn nhiều so với sinh phẩm test nhanh, nếu thực hiện khi bệnh nhân nhiễm bệnh sau 8 ngày thì kết quả chính xác có thể lên tới 90 - 95%.

(Link bài gốc tại đây)

Vũ Hán không còn ca nhiễm SARS-CoV-2

Thông tin trên trang VietnamPlus, người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc cho biết, tính đến ngày 26/4, Vũ Hán không còn ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào. Hiện không còn ca bệnh nào tại các bệnh viện.

Trước đó, Vũ Hán ghi nhận có tổng cộng 46.452 ca nhiễm virus, chiếm 56% tổng số ca nhiễm của Trung Quốc; trong đó có 3.869 ca tử vong, chiếm tổng số 84% số ca tử vong trên cả nước.

(Link bài gốc tại đây)

Đừng trông chờ vắc xin Covid-19 vào cuối năm 2020?

Trang VOV đưa tin ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho rằng việc kỳ vọng sẽ có vắc xin Covid-19 vào trước cuối năm nay là không thực tế.

Chính vì thế, ông khuyến cáo Chính phủ Anh không nên vội vã dỡ bỏ lệnh phong tỏa và phải hành động cẩn trọng để ngăn chặn đợt bùng phát thứ 2 của dịch bệnh cũng như đưa ra một lệnh phong tỏa thứ 2.

Đồng quan điểm này, tỉ phú - nhà từ thiện Bill Gates cho rằng khả năng tìm ra vắc xin có thể nằm trong khung thời gian từ 18-24 tháng theo kế hoạch của chính phủ Mỹ. "Bình thường bào chế một loại vắcxin cần hơn 5 năm… Nhưng vài tuần gần đây tôi nhìn thấy các dấu hiệu gợi ý chúng ta có thể lạc quan sớm hơn" - phát biểu của Bill Gates được dẫn lại trên tờ Tuổi trẻ.

(Xem link gốc tại đây)

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: 3 lý do bệnh nhân Covid-19 dương tính trở lại - Ảnh 5.

Ảnh minh hoạ.

Có nên đeo khẩu trang khi chạy bộ?

Thanh Niên dẫn lời bác sĩ thể thao người Mỹ Steven Mayer, về việc có nên đeo khẩu trang khi chạy bộ không. Theo ông, việc đeo khẩu trang khi chạy bộ sẽ ảnh hưởng đến hơi thở và thể lực người chạy.

Khi chạy, máu sẽ lưu thông nhiều hơn đến cơ. Việc đeo khẩu trang sẽ khiến bạn thở khó hơn. Phổi sẽ hoạt động vất vả hơn nên máu cũng sẽ lưu thông đến phổi nhiều hơn. Hiện tượng này có thể làm giảm lượng máu lưu thông đến cơ, khiến cơ không thể hoạt động ở trạng thái tối đa.

BS Mayer khuyên, nếu nơi bạn sinh sống không quy định phải đeo khẩu trang khi ra đường thì khi chạy trên một con đường hoặc vỉa hè đông đúc trong thành phố vẫn nên đeo khẩu trang để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Còn nếu bạn chạy bộ ngoài trời mà không gặp ai trên đường, chẳng hạn như những vùng thôn quê vắng vẻ, thì có thể cân nhắc không phải đeo khẩu trang.

Nguyên tắc quan trọng mà các chuyên gia lưu ý là cách xa người khác ít nhất 2 mét khi chạy qua họ.

(Xem link gốc tại đây)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại