[Bản tin Y tế] Bệnh nhân 137 dương tính sau 6 lần xét nghiệm âm tính, đã trở lại BV ngay trong đêm

Ngọc Anh |

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân 137 dương tính trở lại sau khi hết thời hạn cách ly 14 ngày kể từ khi được công bố khỏi bệnh.

Thuốc chữa Covid-19 được kỳ vọng nhất thử nghiệm thất bại

Mới đây, Zing dẫn nguồn CNBC cho rằng kết quả thử nghiệm thuốc Remdesivir tại Mỹ đã thất bại. 

Trước đó, Remdesiver là một trong những loại thuốc chống Covid-19 được giới y tế kỳ vọng nhất. 

 Tuy nhiên, theo kết quả thử nghiệm, khoảng 13.9% bệnh nhân được chữa bằng thuốc này qua đời. Tỷ lệ tử vong ở người bệnh được chữa trị theo liệu pháp thông thường là 12,8%. Trong khi đó, Gilead tuyên bố kết quả thử nghiệm tại Vũ Hán từ ngày 2/6 đến 30/3 là không chính xác bởi số lượng bệnh nhân tham gia khá thấp. 

Remdesiver là thuốc đã từng thử nghiệm trên bệnh nhân viêm hô hấp cấp do Mers, Sars đã có hiệu quả. Nhưng trước đó sử dụng trên bệnh nhân Ebola đã thất bại.

(Link bài gốc tại đây)

Bệnh nhân 137 dương tính lại sau khi xuất viện

Theo thông tin trên VNExpress, bệnh nhân 137 dương tính trở lại sau khi hết thời hạn cách ly 14 ngày kể từ khi được công bố khỏi bệnh. 

BN137 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ ngày 25/3, được công bố khỏi bệnh hôm 7/4, tiếp tục ở lại bệnh viện cách ly 14 ngày theo quy định.

Ngày 22/4, sau 6 lần xét nghiệm âm tính, anh được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 7 và được cho xuất viện. Theo điều tra dịch tễ, sau khi rời bệnh viện, người này đón taxi về Nghệ An, dọc đường dừng lại ở tỉnh Ninh Bình để đổi tiền, vào một quán ăn ở huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa). Sau đó bệnh nhân về nhà và không tiếp xúc với ai.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông báo với Sở Y tế Nghệ An kết quả tái dương tính, bệnh nhân này được đưa trở lại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đêm 23/4.

(Link bài gốc ở đây)

Đừng làm 5 việc này ngay sau khi nới lỏng cách ly xã hội

Đó là tựa đề bài viết trên Báo Thanh Niên sáng nay, dịch từ The Health Site. Bài viết với những lời khuyên tưởng như rất dễ thực hiện, nhưng chỉ cần chút lơ là, chủ quan, với tâm lý "xả hơi" là rất dễ tăng nguy cơ lây bệnh cho bản thân mình và người thân xung quanh.

5 việc đó là gì, quý độc giả có thể đọc từ bài gốc tại đây.

Bác sĩ Mỹ cảnh báo hiện tượng "thiếu oxy thầm lặng" ở bệnh nhân Covid-19

Theo Báo Dân trí, BS Richard Levitan (Bệnh viện Bellevue, thành phố New York) là bác sĩ cấp cứu và đã từng giảng dạy cho nhiều chuyên gia y tế khác về cách đặt nội khí quản và sử dụng máy thở trong suốt 2 thập kỉ đã phát hiện ra một hiện tượng bất thường ở những bệnh nhân nhiễm Covid-19 nguy kịch, đó là hiện tượng "thiếu oxy thầm lặng".

Theo đó, những bệnh nhân này không hề có các vấn đề về hô hấp kể cả khó thở, nhưng chụp XQ phổi thì thấy viêm phổi lan tỏa, phổi chứa đầy chất dịch hoặc mủ và nồng độ oxy giảm dưới mức bình thường. Khi được đưa đến phòng cấp cứu, những bệnh nhân này đã ở trong tình trạng nguy kịch, ở giai đoạn muộn.

Nguyên nhân của tình trạng này, theo BS Levitan là do bệnh viêm phổi do Covid-19 khiến cho các phế nang trong phổi bị xẹp xuống, khiến nồng độ oxy giảm. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn có thể thở ra CO2, và vì nó không tích tụ như viêm phổi thông thường, bệnh nhân không cảm thấy khó thở.

Khi gặp tình trạng thiếu oxy, bệnh nhân thở sâu và nhanh hơn nhưng có thể không nhận ra điều đó. BS Levitan cho rằng, kiểm tra nồng độ oxy trong máu cho bệnh nhân Covid-19 có thể giúp cảnh báo sớm bệnh nhân về nhu cầu điều trị trước khi mức oxy của họ xuống thấp đến mức nguy hiểm.

(Link bài gốc ở đây )

WHO cảnh báo không được chủ quan ngay cả khi đã nới lỏng cách ly

8 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới và con số mắc Covid-19 vẫn dừng lại ở 268 ca, chưa có ca nào tử vong. Trên thế giới ghi nhận 2.714.366 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, trong đó có 190.383 ca tử vong và 744.866 người bình phục.

Trong đó, Mỹ là nước đứng đầu khu vực cũng như thế giới về số người nhiễm và tử vong, chiếm tỷ lệ nhiễm gần 93% trong khu vực, 32% thế giới. Tổng số ca mắc Covid-19 lên 878.408 với 49.742 người thiệt mạng.

Thông tin trên VOV News, ông Hans Kluge - Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng chủ quan là kẻ thù tồi tệ nhất của thế giới vào thời điểm hiện nay.

[Bản tin Y tế] Bệnh nhân 137 dương tính sau 6 lần xét nghiệm âm tính, đã trở lại BV ngay trong đêm - Ảnh 6.

Ông Hans Kluge - Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế. Ảnh: Reuters.

Ông Hans Kluge nói: "Tôi vẫn tiếp tục phải đưa ra cảnh báo rằng, chủ quan có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của thế giới vào thời điểm hiện nay. Chúng ta không thể cho phép mình tin rằng mọi thứ đã an toàn. Bất kỳ bước nào nhằm giảm bớt các biện pháp giãn cách xã hội đều phải được xem xét cẩn thận và thực hiện theo từng bước".

(Linh bài gốc ở đây)

[Bản tin Y tế] Bệnh nhân 137 dương tính sau 6 lần xét nghiệm âm tính, đã trở lại BV ngay trong đêm - Ảnh 7.

BS Khanh cho rằng vẫn nên thực hiện khai báo y tế


BS hiến "kế hay" khi chung sống hoà bình với dịch: Viết nhật ký tiếp xúc

Tại Việt Nam từ ngày 23/4 không đã hết lệnh giãn cách xã hội. Mọi người bắt đầu trở lại cuộc sống của mình. Tuy nhiên, trên báo Pháp luật TP.HCM, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa nhiễm - thần kinh, BV Nhi đồng 1 cho rằng người dân không được lơ là, chủ quan. Các bài học chủ quan khi nới lỏng giãn cách xã hội ở các nước như Nhật, Singapore vẫn còn nguyên giá trị.

BS Khanh "hiến kế" việc phòng dịch trong thời điểm giãn cách xã hội, ngoài giải pháp tối ưu và tiên quyết là mang khẩu trang thì mỗi người nên ghi chép lại nhật ký tiếp xúc của mình mỗi ngày. Việc này sẽ giúp ích trong tình huống phát hiện F0, người dương tính với nCoV sẽ dễ dàng nhớ lại lịch trình tiếp xúc của mình để giúp cơ quan y tế xác định được các đối tượng F1, F2.

(Link bài gốc ở đây)

* Tiếp tục cập nhật...

[Bản tin Y tế] Bệnh nhân 137 dương tính sau 6 lần xét nghiệm âm tính, đã trở lại BV ngay trong đêm - Ảnh 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại