Nhà virus học hàng đầu Nga cảnh báo Moskva có đặc điểm rất giống tâm dịch Covid-19 đáng sợ nhất thế giới

Hải Võ |

Moskva có mật độ dân số tương tự thành phố New York, tâm dịch nước Mỹ, và rủi ro chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 với cường độ tương đương - nhà virus học hàng đầu của Nga cảnh báo.

Tính đến ngày 14/4 (theo giờ Moskva), thủ đô nước Nga - có dân số 12 triệu người - đã báo cáo 13.002 ca nhiễm Covid-19, trong tổng số 21.102 trường hợp ghi nhận trên cả nước. Con số này chỉ bằng một phần nhỏ so với 106.763 ca nhiễm được xác nhận và 7.349 người tử vong tại thành phố New York, Mỹ, tính đến thời điểm đó.

Chỉ riêng thành phố New York đã vượt qua toàn bộ Trung Quốc Đại lục - quốc gia bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên - cả về số ca mắc lẫn người tử vong.

Nhà virus học hàng đầu của Nga, ông Sergei Netyosov, chỉ ra rằng thống kê số ca lây nhiễm tại New York đã gia tăng nhanh chóng sau khi thành phố này mở rộng năng lực xét nghiệm Covid-19.

Netyosov hiện đứng đầu Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, vi sinh và virus học - thuộc Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia Novosibirsk (NSU), Liên bang Nga. Ông từng là lãnh đạo Vektor - phòng thí nghiệm của Nga chịu trách nhiệm chủ chốt trong việc khẳng định các trường hợp mắc Covid-19.

"[Mật độ dân số] đông đúc tại New York, đặc biệt ở khu Manhattan, cũng giống như ở khu Garden Ring của Moskva," ông Netyosov trả lời phỏng vấn trên website y tế Reminder của Nga. "Đó là nơi có liên hệ rất tích cực giữa mọi người: Cư dân thường xuyên đến các quán cà phê hoặc nhà hàng hai đến ba lần mỗi ngày."

"Có rất nhiều điều kiện [thích hợp] để lan truyền [virus corona ở New York]. Đây là lý do xảy ra cơn địa chấn dịch tễ học ở đó. Chúng ta cũng có bức tranh giống như thế, đặc biệt là ở Moskva. Tôi hết sức nghi ngại về điều này, dù thực tình tôi không muốn," ông nói thêm.

Nhà virus học hàng đầu Nga cảnh báo Moskva có đặc điểm rất giống tâm dịch Covid-19 đáng sợ nhất thế giới - Ảnh 1.

Biểu đồ số ca nhiễm Covid-19 tại Nga gia tăng theo thời gian, tính đến ngày 14/4/2020 (Nguồn: Moscow Times)

Theo báo Moscow Times, thống kê chính thức của nhà chức trách Nga về tình hình Covid-19 đã làm dấy lên nghi ngờ, đặc biệt sau khi Trung Quốc báo cáo về làn sóng lây nhiễm thứ hai xâm nhập vào nước này, chủ yếu từ những người nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới đường bộ với Nga. Hiện toàn bộ biên giới đường bộ Nga-Trung đang trong tình trạng cấm du khách lưu thông.

Phó chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ sức khỏe Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Alexei Kurinny nói với Moscow Times hôm 18/3, "Con số [ca nhiễm Covid-19] thực tế rất có khả năng cao hơn nhiều. Không may là chúng ta rất chậm chạp trong việc thực hiện xét nghiệm toàn diện."

Vào thời điểm Kurinny đưa ra cảnh báo, nước Nga mới chỉ xác nhận không đến 120 trường hợp mắc Covid-19 và có tỉ lệ ca nhiễm so với số ca xét nghiệm thấp nhất trong số quốc gia/vùng lãnh thổ chịu ảnh hưởng của dịch, chỉ 0.09%.

Dịch bệnh đã diễn biến theo chiều hướng nghiêm trọng tại Nga kể từ sau thời gian nói trên.

Nhà chức trách Nga ngày 14/4 ghi nhận 2.774 ca nhiễm Covid-19 mới trong vòng 24 giờ - phá "kỷ lục" về số ca nhiễm gia tăng trong 1 ngày cao nhất vừa được thống kê ngày 13/4, với 2.558 trường hợp. 170 người đã tử vong vì dịch bệnh này.

Đại đa số ca nhiễm của Nga tập trung ở Moskva. Kể từ ngày 30/3, toàn bộ 12 cư dân Moskva đã được yêu cầu ở trong nhà, và chỉ được ra ngoài trong một số tình huống ngoại lệ đặc biệt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận trong cuộc họp trực tuyến với các quan chức hôm 13/4, rằng tình hình dịch Covid-19 tại Nga đang không diễn biến theo chiều hướng tốt lên. Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin, người đứng đầu ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 của Nga, nói rằng nước này "chưa hề đến gần" đỉnh dịch.

Ông Putin cho biết Nga có thể viện đến các nguồn lực quân sự dồi dào để tham gia phòng chống dịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại