*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong số 45 quốc gia ghi nhận từ 25.000 ca mắc COVID-19 trở lên, 21 nước đang nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Trong số đó, 10 nước chứng kiến số ca mắc mới tăng trở lại.
Thay vì coi COVID-19 là tình trạng khẩn cấp quốc gia hoặc một cuộc chiến chống lại "kẻ thù vô hình", người dân có xu hướng chỉ coi virus corona là một vấn đề y tế nghiêm trọng.
Bộ Y tế Brazil thông báo quốc gia này ghi nhận thêm 1.188 ca tử vong vì đại dịch Covid-19 hôm 21-5, mức tăng kỷ lục sau 24 giờ, nâng tổng số người thiệt mạng vì virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) lên hơn 20.000 người.
"Ai rồi cũng chết!" - vị bác sĩ, MC truyền hình hiện đang đảm nhiệm chức vụ phát ngôn viên của Trung tâm ứng phó khủng hoảng COVID-19 của Nga phát biểu trong một cuộc phỏng vấn.
Không cần áo khoác bảo hộ hay mặt nạ phòng thí nghiệm, một nhóm thầy lang bản địa cùng những chiếc mũ lông chim ở Brazil đã xuôi thuyền theo sông Amazon để tìm kiếm những cây thuốc mà họ cho là có thể điều trị triệu chứng COVID-19.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 21/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã có tổng cộng 5.069.071 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 328.749 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, một số nước tiếp tục ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục.
Tổng thống Donald Trump hôm 19-5 lên tiếng bảo vệ việc sử dụng thuốc sốt rét nhằm tránh bị nhiễm virus corona chủng mới gây dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) bất chấp những cảnh báo y tế.
Với 262.545 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, Brazil đã vượt Anh để trở thành ổ dịch lớn thứ ba thế giới.
Ngoài Việt Nam, tờ Washington Post cũng nhắc tới một số quốc gia thành công khác trong quá trình đối phó với đại dịch COVID-19.
Theo trang thống kê worldometers.info, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 85.307 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 4.739 người tử vong. Bất chấp nguy cơ làn sóng lây nhiễm thứ hai, nhiều nước đang nới lỏng phong tỏa.
Tổng thống Brazil cũng cho rằng thiệt hại kinh tế từ đóng cửa các ngành nghề trong nước là điều nguy hiểm hơn cả dịch bệnh.
Ít nhất 20.000 người đã chết vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) trong các viện dưỡng lão ở Anh và Xứ Wales, theo tính toán của hãng tin Reuters dựa trên số liệu chính thức.