Báo Mỹ gọi tên những "vũ khí tối thượng của Putin": Có tên lửa trong biên chế QĐ Việt Nam

Vy Lam |

Tạp chí National Interest (Mỹ) đăng tải bài viết: "Các tên lửa di động của Nga: Vũ khí tối tượng của Putin (Mỹ không thể sánh được?)".

Theo bài viết, tên lửa di động trên bộ là một đặc trưng quân sự của Nga. Có thể nhìn thấy các xe phóng cỡ lớn của chúng lăn bánh trên Quảng trường Đỏ trong lễ duyệt binh mừng Ngày chiến thắng của Nga vào ngày 9/5 hàng năm, cũng như trong biên chế một số lực lượng quân đội hậu Xô-Viết.

Trên những chiếc xe này là các tên lửa di động, có lợi thế di chuyển lớn hơn, mặc dù rõ ràng chúng sẽ không được bảo vệ tốt bằng các tên lửa đặt trong silo.

Kho tên lửa đồ sộ

Theo Trung tâm Các nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, bộ sưu tập tên lửa thừa hưởng từ thời Liên Xô của Nga có quy mô lớn nhất trên thế giới, xét về cả số lượng và chủng loại.

Nga "vẫn là một cường quốc trong lĩnh vực phát triển tên lửa các loại và lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã tạo thành một thành tố quan trọng trong chiến lược quân sự của Moscow... từ các chiến dịch chống tiếp cận/xâm nhập (A2/AD) cho tới các cuộc xung đột khu vực, đưa các loại vũ khí hạt nhân chiến lược Nga ra khắp các châu lục.

Ngoài các hệ thống tên lửa triển khai ở lục địa Nga, vùng lãnh thổ Kaliningrad hiện cũng được bố trí một số hệ thống tên lửa tạo ra mối đe dọa không nhỏ đối với nhiều vùng của Ba Lan, Thụy Điển, Đức, Belarus, Ukraine, Lithuania và Latvia.

Vũ khí tối thượng của Putin

Theo National Interest, dưới đây là những hệ thống tên lửa di động đáng gờm của Moscow.

SS-21 Scarab/OTR-21 Tochka

Nga hiện vẫn duy trì một số phiên bản của tên lửa Scarab/Tochka. Hệ thống tên lửa này được phát triển và triển khai trong năm 1975, nó được thiết kế để mang lại cho các chỉ huy nhiều lựa chọn linh hoạt trên chiến trường.

Báo Mỹ gọi tên những vũ khí tối thượng của Putin: Có tên lửa trong biên chế QĐ Việt Nam - Ảnh 1.

Ngụy trang tên lửa Tochka sau khi phóng thành công. Ảnh: SPUTNIK / IGOR ZAREMBO

Ngoài đầu đạn nổ tiêu chuẩn, Scarab/Tochka có thể được trang bị các loại đầu đạn chống tăng, chống đường băng, hoặc chống radar. Bên cạnh đó, Nga hiện đã có phiên bản sử dụng đầu đạn hạt nhân chiến thuật, có thể điều chỉnh sức công phá về 10 kiloton, hoặc tăng lên đến 100 kiloton.

Xe phóng dành cho hệ thống tên lửa này vừa có khả năng di chuyển trên nhiều địa hình, kể cả lội nước. Nó còn được trang bị hệ thống lọc có khả năng bảo vệ kíp vận hành 3 người trước các tác nhân đe dọa về hạt nhân và sinh/hóa học.

SS-26 Iskander

Báo Mỹ gọi tên những vũ khí tối thượng của Putin: Có tên lửa trong biên chế QĐ Việt Nam - Ảnh 2.

Tên lửa Iskander khai hỏa. Nguồn: Tweeter Militer

Tên lửa Iskander đang dần thay thế các hệ thống tên lửa Scarab/Tochka, nhờ có tầm bắn xa hơn và đầu đạn lớn hơn. Tên lửa Iskander sử dụng kết hợp hệ thống dẫn đường GLONASS, quán tính và radar theo địa hình. Iskander được đánh giá cao với sai số vòng tròn chỉ từ 5-10m.

Trước đây, Iskander và các biến thể của nó được triển luân phiên tới Kaliningrad. Kể từ năm 2018, một số biến thể của Iskander đã được triển khai thường trực tại vùng lãnh thổ này của Nga.

SS-N-26 Yakhont

Báo Mỹ gọi tên những vũ khí tối thượng của Putin: Có tên lửa trong biên chế QĐ Việt Nam - Ảnh 3.

Tên lửa hành trình chống tàu Yakhont. Ảnh: SPUTNIK / EVGENY BIYATOV

Dòng tên lửa SS-N-26 gồm nhiều phiên bản phóng từ trên bộ, trên không và trên biển. Nga đã xuất khẩu phiên bản tên lửa Yakhont trên bộ sang Indonesia và Việt Nam.

National Interest cho biết, Syria cũng đã mua một số xe phóng và tên lửa loại này, mặc dù phần lớn trong số đó đã bị phá hủy trong cuộc không kích do Israel tiến hành năm 2013.

Nga và Ấn Độ đã hợp tác sản xuất tên lửa BrahMos, được xem là phiên bản xuất khẩu của tên lửa Yakhont.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại