Mỹ - Kurd bắt tay "đuổi" Nga ra khỏi Bắc Syria: Moscow tứ bề thọ địch

Trà Khánh |

Trước sức ép lẫn đe dọa từ Mỹ, người Kurd ở Syria đang dẫn từ bỏ các thỏa thuận mà họ đã cam kết với Nga trước đó, đồng thời từng bước ép Moscow rút quân khỏi khu vực này.

Theo hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ - Anadolu cho biết, Quân đội Mỹ đang từng bước đẩy người Nga ra khỏi miền Bắc Syria, tuy nhiên họ không trực tiếp làm điều đó mà thông qua các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cụ thể hơn chính là người Kurd.

Cũng theo Anadolu, Nga đang để mất dần các thỏa thuận an ninh với người Kurd, mặc dù chính người Kurd chủ động đưa ra các thỏa thuận này nhằm tìm kiến sự hỗ trợ từ Moscow khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành Chiến dịch "Mùa xuân hòa bình" ở Bắc Syria trong cuối năm ngoái.

Với sự hỗ trợ của người Kurd, Quân đội Mỹ dễ dàng ép Nga rút khỏi các khu vực mà họ và Quân đội Syria (SAA) đang kiểm soát ở Bắc Syria (kể từ tháng 11/2019).

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, ban đầu Moscos dự định thành lập một lực lượng bán vũ trang mới ở miền Bắc Syria thông qua sự hỗ trợ của người Kurd để có thể kiểm soát một số khu vực nhất định, Tuy nhiên, kế hoạch trên của Nga đã thất bại khi người Mỹ quay trở lại.

Mỹ - Kurd bắt tay đuổi Nga ra khỏi Bắc Syria: Moscow tứ bề thọ địch - Ảnh 2.

Quân đội Mỹ chặn đường khiến xe bọc thép Nga phải đi xuống ruộng ở Bắc Syria trong cuối tháng 3 vừa qua. Ảnh: South Front.

Các nguồn tin địa phương của Anadolu cho hay, Quân đội Nga đã lên kế hoạch tuyển mộ một số thanh niên địa phương của các thị trấn Amud và Tel Tamr để bảo vệ các căn cứ  quân sự mới của Moscow ở miền Bắc Syria.

Ngay khi biết về thông tin trên, người Mỹ đã ngay lập tức gây áp lực lẫn đe dọa lên các lãnh đạo Kurd để phá hoại kế hoạch trên của Nga.

Kết quả, lực lượng bán vũ trang mới của Nga ở Bắc Syria không có nổi 100 người tham gia, Moscow sau đó đã phải hủy bỏ kế hoạch này. Điều này cũng dẫn đến việc người Kurd lẫn SDF rút khỏi các thỏa thuận an ninh trước đó mà họ đề nghị với Quân đội Nga.

Theo Anadolu, hiện tại Quân đội Nga đang triển khai khoảng 700 binh sĩ tại 18 địa điểm trên khắp Bắc Syria, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Al-Hasakah, Raqqa và Aleppo.

Cũng cần phải nói thêm rằng trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các cuộc đối đầu giữa Quân cảnh Nga và Quân đội Mỹ ở Bắc Syria, khi hai bên tiến hành chặn các đoàn xe quân sự của nhau trong khu vực. Trong đó có nhiều tình huống suýt dẫn tới đối đầu bằng vũ lực.

Bên cạnh việc phải đối phó với liên minh Mỹ-Kurd, Quân đội Nga cũng phải canh chừng các nhóm phiến quân khủng bố được Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Syria, trong khi lực lượng của Nga hay Quân đội Syria ở đây lại khá mỏng và họ cũng chỉ kiểm soát được một vài khu vực được người Kurd bàn giao trước đó.

Các tay súng người Kurd tấn công một trạm kiểm soát của phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Bắc Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại