"Ngậm đắng nuốt cay" để Israel dùng không phận tập kích Syria, Lebanon bất ngờ phản ứng

Hoài Giang |

Vụ không kích của máy bay chiến đấu Israel nhằm vào căn cứ của Nga-Syria tại tỉnh Homs tuần qua khiến Lebanon "con giun xéo mãi cũng quằn".

Theo al-Masdar News, Lebanon đã chính thức gửi đơn khiếu nại tới Liên Hiệp Quốc sau khi máy bay chiến đấu Israel sử dụng không phận nước này để tấn công mục tiêu tại tỉnh Homs của Syria.

Cụ thể Bộ Ngoại giao Lebanon đã đệ đơn khiếu nại trước Hội đồng Bảo an LHQ ở New York về "sự xâm phạm chủ quyền ở mức nguy hiểm" của Israel đối với Lebanon, sau khi 3 máy bay của Israel không kích từ không phận nước này (được cho là từ Thung lũng Beqaa) hôm 31/3.

Ngậm đắng nuốt cay để Israel dùng không phận tập kích Syria, Lebanon bất ngờ phản ứng - Ảnh 1.

Căn cứ không quân al-Shaytat gần biên giới Lebanon được cho là mục tiêu của cuộc không kích hôm 31/3 của Israel.

Trong một tuyên bố vào ngày 3/4, Lebanon cho rằng hành động của Israel "là sự xâm phạm thể hiện mối đe dọa đối với thường dân Lebanon trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành trên thế giới".

Bộ Ngoại giao Lebanon được cho là đã yêu cầu Hội đồng Bảo an "chấm dứt vĩnh viễn các hành vi vi phạm của Israel với chú ý rằng Tel Aviv đang xâm phạm chủ quyền hàng không, hàng hải và lãnh thổ của Lebanon hàng ngày".

Máy bay chiến đấu và trinh sát của Không quân Israel thường thâm nhập sâu vào không phận Lebanon để tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào đối thủ Syria, bất chấp khiếu nại từ chính quyền Lebanon.

Quốc gia nằm bên bờ Địa Trung Hải này hầu như không có các loại vũ khí phòng không và lực lượng không quân để có thể ngăn chặn các hành động nói trên.

Phòng không Syria ở Homs tiến hành đánh chặn tên lửa Israel trong cuộc không kích vào đêm 31/3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại