Vì sao bệnh nhân Covid-19 đã có 3 lần xét nghiệm âm tính vẫn chưa được ra viện?

Ngọc Minh |

Theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 mới nhất (phiên bản 3), người bệnh Covid-19 đủ điều kiện xác định khỏi bệnh là 2 lần xét nghiệm âm tính, nhưng vẫn phải theo dõi thêm 14 ngày.

Tối ngày 26/3, Việt Nam đã có 37 bệnh nhân đang điều trị tại nhiều cơ sở y tế có kết quả xét nghiệm âm tính lần với Covid-19, trong đó 27 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1; 2 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 2; 4 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 3; đặc biệt có 4 bệnh nhân đã âm tính 4 lần là bệnh nhân 29, 45, 53 và 66.

Trong số các bệnh nhân này có 3 trường hợp bình phục, dự kiến trong ngày mai 27/3 sẽ được chuyển cơ sở y tế khác để theo dõi sức khỏe là các bệnh nhân 45, 53 và 66.

Trong khi tiêu chuẩn hiện hành, cứ 2 lần xét nghiệm âm tính được coi là khỏi bệnh.

Tuy nhiên theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 mới nhất (phiên bản 3), vừa được Bộ Y tế ban hành, người bệnh Covid-19 đủ điều kiện xác định khỏi bệnh là 2 lần xét nghiệm âm tính, nhưng vẫn phải theo dõi thêm 14 ngày.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP. HCM cho hay, việc bệnh nhân đã có 3-4 lần âm tính chưa được xuất viện vẫn cần phải theo dõi thêm để dự phòng tình huống tái nhiễm từng ghi nhận ở một số vùng dịch của Trung Quốc.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đã lây lan rộng có ca bệnh trong cộng đồng nên việc xét nghiệm nhiều lần và theo dõi bệnh nhân thêm 14 ngày để đảm bảo cho cộng đồng.

"Sau khi ra viện, người bệnh tiếp tục được cách ly tại nhà 14 ngày nữa. Người bệnh cần được ở phòng riêng thoáng khí, đeo khẩu trang, ăn riêng, vệ sinh tay, hạn chế tiếp xúc với các thành viên khác trong gia đình, và không được ra ngoài. Theo dõi sát thân nhiệt 2 lần/ngày, khám lại ngay nếu sốt hoặc có dấu hiệu bất thường khác", bác sĩ Khanh nói.

Bác sĩ Khanh khuyến cáo người dân nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở nơi đông người rất cao, đặc biệt trong không gian chật hẹp như quán bar, các buổi tiệc, hội nghị,... Người dân nếu không biết cách bảo vệ bản thân và cộng đồng sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao. Việc hạn chế đi lại, tụ tập nơi đông người rất quan trọng.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ra đường, nếu không có việc thực sự cần thiết.

Những người trên 60 tuổi cần ở nhà toàn bộ thời gian. Bởi đây là đối tượng có nhiều nguy cơ bệnh sẽ diễn biến nặng nếu mắc Covid-19.

Người dân cần thông báo cho chính quyền và công an sở tại về những người nhập cảnh vào Việt Nam (kể cả công dân Việt Nam và nước ngoài) từ 8/3 đến nay không thực hiện cách ly.

Các địa phương chấp hành nghiêm quy định tạm thời dừng hoạt động tại các điểm vui chơi, giải trí; xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm.

Hiện, nhiều tỉnh, thành đồng loạt đóng cửa quán karaoke, massage... để chống dịch Covid-19.

3 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn khỏi bệnh được theo dõi tiếp

Sáng ngày 27/3, Bộ Y tế đã thông báo 3 trường hợp bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh và tiếp tục được theo dõi thêm cụ thể như sau:

1. Bệnh nhân số 22: 60 tuổi, quốc tịch Anh.

- Ngày vào viện: 08/3/2020

- Kết quả xét nghiệm: sau 03 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính (ngày19 - 23 và ngày 25/3/2020);

- Tình trạng bệnh hiện tại và tiên lượng: Ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

2. Bệnh nhân số 23: 66 tuổi, quốc tịch Anh

- Ngày vào viện: 8/3/2020

- Kết quả xét nghiệm: sau 04 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính (ngày 19 - 23 - 25/3/2020 và ngày 26/3/2020)

- Tình trạng bệnh hiện tại và tiên lượng: Ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

3. Bệnh nhân số 35: 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam

- Ngày vào viện: 10/3/2020

- Kết quả xét nghiệm: sau 03 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính (ngày 20 - 23 và 25/3/2020)

- Tình trạng bệnh hiện tại và tiên lượng: Ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Để an toàn, sau khi ra viện, 2 bệnh nhân người Anh (số 22 và 23) tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng; bệnh nhân số 35 tiếp tục được cách ly và theo dõi 14 ngày tại nhà.

Đọc các bài viết tác giả Ngọc Minh để nắm bắt thông tin y tế, sức khỏe mới nhất.

Vì sao bệnh nhân Covid-19 đã có 3 lần xét nghiệm âm tính vẫn chưa được ra viện? - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại