Đại tướng Shoigu đã đến Syria, cơn thịnh nộ nào sắp giáng xuống phiến quân sau tối hậu thư?

Trà Khánh |

Giới quan sát nhận định, số phận phiến quân Idlib đã được định đoạt trong chuyến thăm bất ngờ của Đại tướng Sergei Shoigu đến Syria, hai ngày trước khi tối hậu thư hết hiệu lực.

Chuyến thăm bất ngờ đến Syria của Đại tướng Nga

Trong ngày 23/3 (theo giờ địa phương), truyền thông Syria và Nga đều đồng loạt đưa tin về chuyến thăm bất ngờ của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu đến Damascus, Syria. Ngay khi đến Damascus, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã có cuộc hội đàm trực tiếp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, với nội dung chính xoay quay thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib.

Theo như truyền thông nhà nước Syria (SANA) đưa tin, cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào việc duy trì thỏa thuận ngừng ở Idlib với Thổ Nhĩ Kỳ, và ngưng các hoạt động quân sự có thể khiến xung đột trong khu vực này bùng phát trở lại.

Đại tướng Shoigu đã đến Syria, cơn thịnh nộ nào sắp giáng xuống phiến quân sau tối hậu thư? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc hội đàm bất ngờ tại Damascus ngày 23/3. Ảnh: TASS.

Còn theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc hội đàm trên Bộ trưởng Shoigu cam kết tiếp tục hỗ trợ cho Syria tái thiết lại các khu vực đã được giải phóng, đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước trong đó trọng tâm là cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Shoigu tới Damascus đánh dấu lần thứ hai trong năm nay, một lãnh đạo cấp cao của Nga đã đến thăm Syria.

Trước chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã có chuyến thăm bất ngờ tới Damascus vào đầu năm nay, đúng vào dịp Lễ Giáng sinh của Chính thống giáo. Tổng thống Putin cũng đã có cuộc hội đàm trực tiếp với người đồng cấp Syria Al-Assad trong chuyến thăm này.

Ngay sau chuyến thăm của ông Putin, chúng ta có thể rõ cục diện chiến trường Syria nhất là ở Idlib thay đổi ra sao, khi Quân đội Syria (SAA) mở hàng loạt cuộc tấn công quy mô lớn trên khắp Tây Bắc Syria kéo dài từ Tây Nam Aleppo xuống tận Tây Bắc Hama.

Về phần chuyến thăm của Bộ trưởng Shoigu đến Syria nó diễn ra trong thời điểm được xem là khá nhạy cảm bởi chỉ còn hai ngày nữa (25/3) là hết thời hạn mà Moscow và Damascus giành cho phiến quân Idlib rút khỏi vùng đệm dọc đường cao tốc M4 theo như đúng thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau thời điểm trên, nếu phiến quân không chịu rút đi thì Quân đội Syria và cả Nga sẽ tiếp tục chiến dịch giải phóng Idlib, bởi quân khủng bố và "nhà tài trợ" Thổ Nhĩ Kỳ đã không tuân thủ theo các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn.

Giới quan sát nhận định, số phận phiến quân Idlib về cơ bản đã được định đoạt trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Shoigu và Tổng thống Al-Assad trong ngày 23/3, như cách mà Tổng thống Putin đã làm trước đó.

Sau tối hậu thư, Nga - Syria sẽ giáng cơn thịnh nộ xuống quân khủng bố?

Nhìn chung dù còn hai ngày nữa mới đến hạn cuối 25/3, nhưng khả năng các nhóm phiến quân ở Nam Idlib đồng ý tham gia thỏa thuận ngừng bắn hay rút khỏi vùng đệm dọc đường M4 là điều khó có thể xảy ra, bởi quân khủng bố hiểu rằng nếu để Quân đội Syria mở rộng vùng kiểm soát đến sát M4 thì chúng sẽ "như cá nằm trong rọ".

Đại tướng Shoigu đã đến Syria, cơn thịnh nộ nào sắp giáng xuống phiến quân sau tối hậu thư? - Ảnh 3.

Phần màu cam trong sơ đồ là vùng đệm dọc đường cao tốc M4 mà phiến quân phải rút lực lượng ra theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Al-Masdar News.

Không những thế phiến quân còn phải rút hết lực lượng ra khỏi hai thị trấn chiến lược Ariha và Jisr Al-Shughour, hai thành trì quan trọng của chúng ở Nam Idlib kể từ khi cuộc xung đột ở Syria nổ ra cho tới nay.

Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ dù có những hành động cho thấy họ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn cũng như gây sức ép buộc phiến quân thực hiện thỏa thuận, tuy nhiên các hành động này chỉ mang tính hình thức đối phó. 

Trong khi đó, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng đưa thêm quân và mở thêm các trạm kiểm soát mới ở Nam Idlib. Điều này cho thấy Ankara đang chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng sắp sửa diễn ra ở Idlib hơn là tìm cách ngăn xung đột bùng phát trở lại.

Về cơ bản việc phiến quân từ chối tham gia thỏa thuận ngừng bắn đều đã được Moscow và Damascus dự đoán từ trước. Đây có thể là hành động tự phát hoặc có thể theo lệnh của Ankara, nhưng nhìn chung nó vẫn có lợi cho chiến dịch giải phóng Idlib mà liên quân Nga - Syria đang theo đuổi.

Nhiều khả năng sau hạn cuối của tối hậu thư, liên quân Nga - Syria sẽ ngay lập tức mở lại các cuộc tấn công vào Idlib ngay trong tuần này, bởi từ trước đó đã có nhiều thông tin cho thấy Quân đội Syria đã lên kế hoạch phối hợp với Không quân Nga sẽ tiến đánh Ariha và Jisr Al-Shughour cũng như giải phóng phần còn lại của đường M4.

Tuy nhiên, kế hoạch trên có diễn ra hay không còn tùy thuộc vào tình hình diễn biến dịch COVID-19 ở Syria hiện tại, khi trong ngày 22/3 Bộ Y Tế Syria xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở nước này.

UAV Nga dẫn đường cho pháo binh tấn công "hang ổ" phiến quân Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại