Việt Nam đang ứng phó rất tốt với dịch Covid-19

XUÂN LỘC |

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 17h ngày 5-3, thế giới đã ghi nhận 95.413 trường hợp mắc Covid-19 tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, có 3.288 trường hợp tử vong, gồm: 3.014 trường hợp tại Trung Quốc, 107 trường hợp tại Italia, 92 trường hợp tại Iran, 35 trường hợp tại Hàn Quốc, 11 trường hợp tại Mỹ, 6 trường hợp tại tàu Diamond Princess, 6 trường hợp tại Nhật Bản, 4 trường hợp tại Pháp; Hồng Kông (Trung Quốc), Iraq, Australia và Tây Ban Nha đều có 2 trường hợp; Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Thái Lan, San Marino, Thuỵ Sỹ đều có 1 trường hợp.

Ngày 5-3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện . Từ ngày 13-2 đến nay, Việt Nam không ghi nhận trường hợp nào mắc mới Covid-19. Nếu đủ 28 ngày, Việt Nam có thể công bố hết dịch Covid-19. Tuy nhiên, hiện dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới, do đó, Việt Nam không chủ quan mà còn tích cực chống dịch, chuyển sang mức độ cao hơn.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 17h ngày 5-3, trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận ca mắc Covid-19. Trong số các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 được giám sát tại bệnh viện, có 99/99 trường hợp đã cho kết quả xét nghiệm âm tính; 587 trường hợp tiếp xúc gần đã kết thúc giám sát y tế. Trong số 5.470 ca giám sát tại cộng đồng, có 3.433 trường hợp đã kết thúc giám sát, còn 2.037 người phải giám sát y tế.

Việt Nam đang ứng phó rất tốt với dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại