Nga tiếp tục đưa vũ khí "khủng" đến Syria để thử nghiệm thực chiến

Đức Trí |

"Quái thú bay" Ka-52M của Nga chuẩn bị được đưa đến Syria để thử nghiệm thực chiến, đây là mẫu trực thăng chiến đấu "khủng" nhất của Nga hiện nay.

Huanqiu ngày 19/2 cho biết, trực thăng mới nhất Ka-52M do Nga chế tạo sẽ được trang bị tên lửa hành trình có tầm phóng 100 km, có thể tấn công chính xác các mục tiêu trên mặt đất.

Hiện nay, trong các loại tên lửa phóng từ trực thăng trên thế giới thì tầm bắn của tên lửa này được cho là xa nhất, thông thường tên lửa phóng từ trực thăng chỉ có phạm vi tấn công vài km hoặc vài chục km.

Hãng thông tấn TASS Nga dẫn lời quan chức cấp cao của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Nga cho biết, trải qua giai đoạn nâng cấp cuối cùng "quái thú bay" Ka-52M của Nga có thể mang theo tên lửa dẫn đường tầm xa mới nhất "Sản phẩm 305" với hệ thống dẫn đường tiên tiến.

Được biết, Ka-52M là phiên bản nâng cấp từ người tiền nhiệm trực thăng tấn công Ka-52 Alligator nổi tiếng dựa trên những kinh nghiệm thu được từ chiến trường Syria.

Ka-52 cùng với Mi-28 được coi là hai dòng trực thăng tấn công tối tân nhất của Nga hiện nay, tuy nhiên các phiên bản Mi-28 lại được ưu ái hơn, Ka-52 chỉ được đặt hàng số lượng nhỏ cho lính thủy đánh bộ chủ yếu nhằm duy trì dây chuyền lắp ráp.

"Quái thú bay" khi kết hợp với "Sản phẩm 305" có thể gia tăng phạm vi tấn công lên đến 100 km, có thể tiêu diệt bất cứ mục tiêu mặt đất nào, bao gồm cả xe bọc thép của đối phương.

Ka-52M cũng được trang bị hệ thống ngắm mục tiêu cải tiến và thiết bị điện tử hàng không mới nhất hiện nay. Ngoài ra, hệ thống cánh quạt của trực thăng này cũng có nhiều cải tiến.

Nga tiếp tục đưa vũ khí khủng đến Syria để thử nghiệm thực chiến - Ảnh 2.

Trực thăng Mi-28N "Thợ săn đêm". Nguồn: Huanqiu.

Tháng 3/2019, Nga đã lắp đặt tên lửa "sản phẩm 305" trên trực thăng Mi-28NM và đưa đến Syria để thử nghiệm. Sản phẩm 305 với tính năng đặc biệt để có thể phá hủy xe bọc thép và công sự bê tông cốt thép, có tầm bắn tối đa hơn 25 km.

Tên lửa bay đến mục tiêu theo hệ thống dẫn đường quán tính trên máy bay trực thăng, đầu đạn được kích hoạt bật ngòi nổ khi tên lửa bắt đầu tiếp cận mục tiêu.

Mi-28NM là phiên bản nâng cấp của máy bay trực thăng Mi-28N "Thợ săn đêm". Phiên bản trực thăng này được trang bị một bộ định vị cơ bản mới, cung cấp một cái nhìn 360 độ (nằm trong fairing phía trên cánh quạt chính), một hệ thống điều khiển mới với các yếu tố của trí tuệ nhân tạo.

Nga tiếp tục đưa vũ khí khủng đến Syria để thử nghiệm thực chiến - Ảnh 4.

Trực thăng tấn công Ka-52. Nguồn: Huanqiu.

Tổng giám đốc Công ty trực thăng Nga Andrei Boginsky cho biết, nguyên mẫu trực thăng Ka-52M cũng sẽ được Nga đưa đến chiến trường Syria để vừa tăng cường sức mạnh cho lực lượng Không quân Nga, vừa tiến hành thử nghiệm tính năng chiến đấu, thời gian đưa đến Syria có thể là vào cuối tháng 2/2020.

Trực thăng mới này sẽ được trang bị hệ thống nhận dạng và thăm dò mục tiêu mới, phạm vi tấn công của nó cũng sẽ tăng lên đáng kể. Về mặt vũ khí sát thương, Ka-52M sẽ tương tự với dòng trực thăng Mi. Ngoài ra, so với phiên bản Ka-52, tính an toàn của trực thăng Ka-52M cũng sẽ được cải thiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại