Chiến sự Syria: Cả gan tấn công căn cứ Nga, máy bay không người lái của phiến quân bị Pantsir-S “nuốt trọn”

Vũ Thu Hương |

Hệ thống phòng không Pantsir-S của Nga tiếp tục phát huy sức mạnh khi tiêu diệt 2 UAV được phiến quân Syria phóng nhằm tấn công căn cứ không quân Hmeymim.

Theo Sputnik, hệ thống phòng không Pantsir-S của Nga tiếp tục phát huy sức mạnh khi tiêu diệt 2 UAV được phiến quân Syria phóng nhằm tấn công căn cứ không quân Hmeymim.

"Hôm 9/2, khi trời sắp tối, hệ thống phòng không Nga tại căn cứ không quân Hmeymim đã phát hiện và tiêu diệt hai máy bay không người lái (UAV) được phóng từ khu vực kiểm soát của phiến quân Syria trong vùng hạ nhiệt căng thẳng Idlib", người đứng đầu Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga, Thiếu tướng Yuri Borenkov hôm 10/2 cho biết.

Theo ông Borenkov, chiếc UAV đầu tiên được phóng từ phía đông bắc và bị hệ thống phòng không Pantsir-S tiêu diệt khi còn cách căn cứ Hmeymim khoảng 2 km. Chiếc UAV thứ hai được phiến quân Syria phóng từ phía tây bắc và bị bắn rơi khi xuất hiện cách căn cứ Hmeymim hơn 6 km.

Tướng Borenkov nhấn mạnh thêm, không có bất cứ thương vong hay thiệt hại vật chất. Do đó, căn cứ Hmeymim vẫn hoạt động bình thường.

Căn cứ Hmeymim của Nga ở Syria gần đây liên tục bị UAV tấn công. Hồi đầu tháng Hai, hệ thống phòng không Nga cũng đã đập tan đợt tấn công của "các UAV cỡ nhỏ không rõ nguồn gốc" lại gần căn cứ không quân Hmeymim. Trong vụ việc này, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận căn cứ Hmeymim không hứng chịu bất cứ tổn thất về người và vật chất.

Chỉ riêng năm 2019, khoảng 50 UAV cùng 30 rocket đã bị hệ thống phòng không của căn cứ Hmeymim bắn rơi khi có ý định tấn công tổ hợp quân sự Nga.

5 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng

Hôm 10/2, kênh truyền hình NTV dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo có 5 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong trận pháo kích bất ngờ vào trạm kiểm soát ở Idlib, Syria.

Theo đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, quân đội Syria đã tổ chức tấn công một trạm quan sát ở tỉnh Idlib làm 5 binh sĩ thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong trận pháo kích này. Sự việc xảy ra hôm 10/2 tại một trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở thị trấn Taftanaz thuộc tỉnh Idlib.

Ngay sau cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Syria, phát ngôn viên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Altun tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một đợt tấn công chớp nhoáng nhằm đáp trả quân đội Syria và gây tổn thất cho phía quân đội Syria. Đây là các cứ điểm đã từng bắn pháo vào binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày ở Idlib, Syria. Hiện chưa rõ thiệt hại của quân đội Syria sau cuộc tấn công từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo kênh NTV, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar để nghe báo cáo tình hình trước vụ tấn công của quân đội Syria gây thiệt mạng cho binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 3/2, 8 binh sĩ và nhân viên dân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong cuộc pháo kích từ phía quân đội Syria ở Idlib. Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, có 76 binh sĩ Syria tử vong sau một cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/2 tuyên bố nước này đã tấn công 115 mục tiêu của chính phủ Syria, và tiêu diệt được 101 mục tiêu trong số đó.

"Theo các dữ liệu sơ bộ, 115 mục tiêu của quân đội chính phủ Syria đã bị tấn công, và 101 mục tiêu đã bị đánh trúng, trong đó có 3 xe tăng bị phá hủy và 1 trực thăng bị bắn rơi. Chiến dịch vẫn tiếp diễn", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Bộ cũng cho biết thêm, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng nước này ở miền Bắc Syria.

Diễn biến căng thẳng diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố nói rằng các lực lượng chính phủ Syria đã tấn công một tiền đồn quân sự của nước này ở Idlib, khiến 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại