Houthi "một đập ăn quan", tên lửa hủy diệt căn cứ Liên minh Saudi ở TP Marib, Yemen?

DK |

Sáng 8/2/2020 (giờ Việt Nam), kênh truyền thông Yemen Wrath đưa tin lực lượng Houthi đã áp sát thành phố Marib, thủ phủ tỉnh cùng tên ở miền bắc Yemen.

Theo những hình ảnh được ghi lại tại chiến trường, lực lượng Houthi (còn được gọi là Ansarallah) đã tiếp cận ở khoảng cách rất gần (trong tầm bắn của pháo binh) với thành phố Marib.

Sau chiến thắng ở khu vực Nehm thuộc tỉnh Sanaa vào tháng 1, Houthi tuyên bố phát động chiến dịch quân sự "Al-Bunyan al-Marsoos" nhằm đẩy lui lực lượng chính phủ Yemen và Liên minh quân sự can thiệp Yemen do Arab Saudi dẫn đầu trong hai khu vực tỉnh Jawf và Marib.

Ngoài các mỏ dầu và nhà máy lọc dầu, tỉnh Marib cũng là nơi sản xuất khí đốt tự nhiên chính của Yemen và cung cấp cho toàn bộ đất nước. Thành phố Marib cũng là căn cứ chính của liên minh tại tỉnh này.

Houthi một đập ăn quan, tên lửa hủy diệt căn cứ Liên minh Saudi ở TP Marib, Yemen? - Ảnh 1.

Các mũi tấn công của lực lượng Houthi tại Jawr và Marib ngày 7/2/2020 (Nguồn: ISWNews).

Pháo binh, tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Houthi hiện đang liên tục tấn công các vị trí quân sự và kho vũ khí của liên minh trong thành phố Marib trong bối cảnh các cuộc tập kích của bộ binh vẫn đang tiếp diễn ngoại vi thành phố.

Theo Middle East Eye (MEE), ngoài lực lượng chính phủ và liên minh trong các thành phố và các căn cứ quân sự, công tác phòng thủ tại khu vực nông thôn tỉnh Marib hiện phụ thuộc vào các nhóm dân quân bộ lạc thiếu thống nhất và khó có khả năng ngăn đà tiến của lực lượng Houthi.

Nếu Marib lọt vào tay Houthi, đây có thể là chiến thắng quan trọng nhất và cũng là bước ngoặt trong cuộc xung đột kể từ khi liên minh can thiệp vào Yemen năm 2015.

Tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) của Houthi phá hủy hai xe bán tải của liên minh tại khu vực phía tây thành phố Marib (Nguồn: Yemen Wrath).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại