Các nhóm khủng bố ồ ạt tháo chạy, bỏ rơi hàng trăm lính Thổ "sập bẫy" ở Idlib?

DK |

Sáng 8/2/2020 (giờ Việt Nam) trang tin ISWNews đưa tin nhóm khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) đã rút chạy khỏi khu vực còn lại phía đông cao tốc M5.

Theo nguồn tin địa phương, các vị trí mà HTS rút chạy bao gồm 4 ngôi làng Tal Hadiya, Banes, Barqum, Zarbah và quan trọng nhất "thành trì phía đông", thị trấn Al-Eis.

Al-Eis cùng "điểm giám sát ngưng bắn" của Thổ Nhĩ Kỳ phía bắc thị trấn là bàn đạp cho các cuộc phản công gần đây của lực lượng "Băng đỏ" của HTS và đồng minh Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) nhằm vào dân quân thân Iran tại tây nam Aleppo.

Ngày 7/2, một liên minh gồm Quân đội Arab Syria (SAA) và các nhóm dân quân thân Iran (Hezbollah, Harakat al-Nujba và Lữ đoàn Baqir) đã giải phóng một loạt vị trí mà HTS và TIP tạm chiếm như Qalajiyah, Zitan và theo đà đẩy lui đối phương tại làng Berna phía nam Zitan.

Các nhóm khủng bố ồ ạt tháo chạy, bỏ rơi hàng trăm lính Thổ sập bẫy ở Idlib? - Ảnh 1.

Khu vực nơi các nhóm khủng bố HTS và TIP rút chạy nằm phía đông cao tốc M5, phía nam Zitan và phía bắc của Saraqeb (Nguồn: ISWNews).

Cùng với việc các nhóm khủng bố rút chạy khỏi khu vực phía đông cao tốc M5 "bỏ rơi" cứ điểm bắc Al-Eis của QĐ Thổ, các mũi tấn công của SAA dẫn đầu bởi Sư đoàn 25 đặc nhiệm (Lực lượng Tiger) từ hướng nam (thành phố Saraqeb) đã phát triển dọc theo cao tốc M5.

Theo ISWNews, ít nhất 10 khu dân cư và trang trại đã được giải phóng bao gồm Maharim, Khawarim, Abad, Huwayr al-Eis, Tal al-Nabariz, Ajaz, Aseriyah, Zaheriya, Tal Karatayn và Ebla.

Giao tranh lẻ tẻ vẫn đang tiếp diễn trong khu vực, tuy nhiên cùng với việc các nhóm khủng bố rút khỏi vòng vây, hai hướng tấn công lực lượng chính phủ Syria đã hoàn tất việc bao vây 4 cứ điểm (Saraqeb) và một điểm giám sát ngưng bắn của QĐ Thổ Nhĩ Kỳ ở Al-Eis.

Ước tính hàng trăm binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cùng hàng chục xe tăng, xe bọc thép vẫn còn đóng quân trong các vị trí nói trên.

Các nhóm khủng bố ồ ạt tháo chạy, bỏ rơi hàng trăm lính Thổ sập bẫy ở Idlib? - Ảnh 3.

Hai hướng tấn công của lực lượng chính phủ Syria từ Saraqeb và Berna và các cứ điểm của QĐ Thổ ở phía đông Idlib và tây nam Aleppo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại