Rời Apple từ năm 1985 nhưng người đàn ông này vẫn nhận được 50 USD tiền lương mỗi tuần

Bảo Nam |

Steve Wozniak có lẽ là nhân viên đặc biệt nhất Apple, khi không phải đi làm ngày nào nhưng vẫn được nhận lương đều đặn.

Tiết lộ trong một padcast "Những người đáng chú ý" của Guy Kawasaki - một trong những nhân viên của Apple ban đầu chịu trách nhiệm tiếp thị dòng máy tính Macintosh vào năm 1984 - người đồng sáng lập Apple Steve Wozniak cho biết ông vẫn được công ty trả lương cho mình một cách đều đặn.

"Tôi vẫn là một nhân viên của Apple. Người duy nhất nhận được tiền lương mỗi tuần kể từ khi chúng tôi bắt đầu thành lập công ty. Và sau khi khấu trừ thuế, số tiền tôi nhận được hiện nay là khoảng 50 USD mỗi tuần, từ Apple", ông chia sẻ.

Rrời Apple từ năm 1985 nhưng người đàn ông này vẫn nhận được 50 USD tiền lương mỗi tuần - Ảnh 1.

Steve Wozniak vẫn nhận lương từ Apple trong nhiều năm qua.

Wozniak đã không làm việc cho công ty từ năm 1985, nhưng ông khẳng định mình "không bao giờ bị Apple sa thải". Vì vậy về mặt lý thuyết, ông vẫn là một nhân viên của Apple, do đó chuyện được nhận lương khá... bình thường. Và theo ông dù số tiền này không quá lớn, khoảng 2.600 USD một năm, nhưng nó mang ý nghĩa biểu tượng hơn là giá trị thực tế.

Nói về công ty do mình đồng sáng lập, Wozniak cho biết ông luôn có cảm xúc mãnh liệt với nó. Nhưng vì bản thân "quá thẳng thắn và trung thực" nên ông không thể tham gia các hoạt động của công ty. Ông chia sẻ rằng bản thân cảm thấy tiền có thể thay đổi con người nên ông... không bận tâm đến nó. Ông cũng không theo dõi cổ phiếu cũng như chưa bao giờ nhìn vào giá trị số cổ phiếu Apple mà mình nắm giữ trong tay. Trong quá khứ, khi còn làm việc tại Apple, ông đã để Steve Jobs chăm sóc công việc kinh doanh trong khi dành hầu hết thời gian cho vấn đề công nghệ, cả phần mềm và phần cứng.

"Vấn đề là tôi thực sự không thể tham gia vào các hoạt động của công ty, vì tôi quá thẳng thắn và trung thực và tôi không muốn từ bỏ điều đó", Steve Wozniak nói.

Nhưng, không vì vậy mà người đàn ông này e ngại việc bày tỏ mối quan tâm của mình với công ty cũ. Khi Apple quyết định loại bỏ giắc cắm tai nghe khỏi điện thoại, Wozniak đã lên tiếng phản đối. Ông cũng gọi Apple Watch là một sản phẩm hấp dẫn.

Và trên thực tế người đàn ông này cũng không cần lo lắng về chuyện tiền bạc bởi trong những năm qua, ông đã tích lũy được một khối tài sản ròng trị giá hơn 100 triệu USD từ các dự án kinh doanh và cổ phiếu của mình.

Tham khảo gadgets

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại