Iran và Ukraine cùng giải mã hộp đen máy bay chở khách bị bắn rơi

Ngọc Biên |

Ủy ban điều tra tai nạn máy bay chở khách của Ukraine bị bắn rơi, gồm các chuyên gia Iran và Ukraine, hiện đang cùng giải mã hộp đen theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Ngày 1/2, Bộ trưởng Phát triển Giao thông và Đô thị Iran Mohammad Eslami cho biết nước này và Ukraine đang cùng giải mã hộp đen của máy bay Ukraine bị bắn rơi ở Tehran hôm 8/1.

Nhật báo Tehran Times dẫn lời ông Eslami nêu rõ: "Ủy ban điều tra tai nạn máy bay gồm các chuyên gia Iran và Ukraine đang cùng giải mã hộp đen theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO)…

Nếu nhóm điều tra không thể giải mã dữ liệu, một quyết định khác sẽ được đưa ra."

Trước đó, hôm 22/1, Bộ trưởng Eslami đã loại trừ việc bàn giao hộp đen của chiếc máy bay Ukraine bị rơi cho các nước khác giải mã.

Ngày 8/1, chiếc máy bay Boeing 737-800 của Ukraine bay từ Tehran đến Kiev đã rơi gần sân bay quốc tế Imam Khomeini của Tehran, làm toàn bộ 176 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng.

Sau đó, lực lượng vũ trang Iran thừa nhận đã "không chủ ý" phóng tên lửa bắn hạ máy bay của Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại