Thổ "quyết chiến" ở Syria, phiến quân ồ ạt nhận tên lửa TOW thề đảo ngược thế thua?

Hoài Giang |

Hãng tin Enab Baladi dẫn nguồn phiến quân Syria cho biết Thổ đã yêu cầu lực lượng này tiếp tục chống lại quân đội Nga-Syria ở Idlib.

Một chỉ huy của phiến quân Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) cho biết Hakan Fidan, người đứng đầu Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã tham dự cuộc họp cùng các chỉ huy của phiến quân Quân đội Quốc gia Syria (SNA) hôm 23/1 tại Ankara.

Theo nguồn tin thứ hai, các nhân vật trong cuộc họp nói trên đã nhận ​​một cuộc điện đàm từ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Ông Erdogan được cho là đã cảm ơn SNA vì đã tham gia Chiến dịch "Mùa xuân Hòa bình" ở đông bắc Syria năm 2019 và nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của Thổ cho phiến quân Idlib vẫn sẽ tiếp tục.

Thổ quyết chiến ở Syria, phiến quân ồ ạt nhận tên lửa TOW thề đảo ngược thế thua? - Ảnh 1.

Các quan chức tình báo và quân đội Thổ trong cuộc họp với chỉ huy phiến quân NLF và SNA (Nguồn Enab Baladi).

Các quan chức tình báo Thổ Nhĩ Kỳ hứa sẽ cung cấp thêm vũ khí cho các tay súng NLF và SNA đang chiến đấu ở Idlib và nói về việc phải tạo ra "những bất ngờ".

Đầu tháng 1/2020, một số nguồn tin thân phiến quân cũng cung cấp thông tin về một cuộc họp tương tự trong đó, Ankara đã hứa hỗ trợ quân sự cho phiến quân ở Idlib và thậm chí là đã cầu viện người Mỹ.

Một số nguồn tin cho rằng các nhóm phiến quân Idlib đã nhận được một loạt tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) BGM-71 TOW mới do Mỹ sản xuất.

Thông tin nói trên đã xác nhận rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn quyết tâm hỗ trợ các phiến quân Syria ở Idlib khi lệnh ngưng bắn đã bị sụp đổ hoàn toàn và Quân đội Arab Syria (SAA) với yểm trợ của Không quân Vũ trụ Nga đang có những chiến thắng quan trọng.

Quân đội Syria đã tìm thấy vũ khí và đạn dược, bao gồm tên lửa của Mỹ (TOW) tại đông nam Idlib.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại