S-400 Nga ở Syria "thộp cổ" 6 tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ: Tiết lộ sốc về điều thần kỳ

Hoài Giang |

Chiều ngày 21/1/2020 (tối cùng ngày giờ Việt Nam), trang tin AMN kết luận rằng quân đội Nga có thể đã triển khai hệ thống phòng không S-400 tại sân bay Qamishli ở đông bắc Syria.

Theo thông tin được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiết lộ, quân đội Nga đã theo dõi 6 máy bay tàng hình F-35 của Mỹ di chuyển dọc biên giới Iran-Iraq cùng thời điểm vụ tập kích tên lửa vào các căn cứ Mỹ ở Iraq diễn ra hôm 8/1/2020.

Phạm vi quét mục tiêu của radar thuộc hệ thống S-400 tại căn cứ không quân Khmeimim ở Latakia chỉ là 600 km, điều đó có nghĩa là radar S-400 của Nga chỉ có thể vươn tới khu vực biên giới giữa Iraq và Syria, nhưng không thể giám sát vượt qua biên giới giữa Iraq và Iran.

AMN cho rằng việc theo dõi này là do họ đã triển khai radar 96L6E, từ căn cứ Khmeimim đến Qamishli, nơi chỉ cách biên giới Iraq 100 km.

Trước đó, ấn phẩm hàng không Avia.Pro cũng xác nhận rằng nếu phòng không Nga thực sự phát hiện máy bay Mỹ dọc biên giới Iran-Iraq, thì đó là do việc radar của hệ thống S-400 đã được triển khai gần biên giới Iraq.

Avia.Pro cho biết thêm rằng với phạm vi phát hiện mục tiêu của S-400, hệ thống phòng không này "thừa sức" phát hiện 6 máy bay chiến đấu F-35 gần biên giới Iran.

Tuy nhiên, AMN cũng lưu ý thêm rằng trong khi Iran đưa ra tuyên bố tương tự, Mỹ không đưa ra bình luận về cáo buộc của ông Lavrov.

Video ngắn về tổ hợp hệ thống S-400 của Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại