[VIDEO] Chiến đấu cơ Myanmar cất cánh hộ tống chuyên cơ của ông Tập Cận Bình

Hải Võ |

Hai chiến đấu cơ đã được triển khai để hộ tống máy bay của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi chuyên cơ này tiến vào không phận Myanmar ngày hôm nay 17/1.

Chiến đấu cơ Myanmar hộ tống máy bay của ông Tập Cận Bình ngày 17/1/2020 (Nguồn: Xinhua)

Ngày 17/1, ông Tập Cận Bình đã đến thủ đô Nay Pyi Taw, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Myanmar.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập trong năm 2020, đồng thời là chuyến thăm Myanmar đầu tiên của nguyên thủ Trung Quốc sau 19 năm.

Theo đài CRI (Trung Quốc), khi chuyên cơ của ông Tập Cận Bình di chuyển vào không phận Myanmar, hai máy bay chiến đấu của Không quân Myanmar đã cất cánh hộ tống. Phó Tổng thống thứ nhất Myanmar Myint Swe và các quan chức cấp cao chính phủ đón chủ tịch Trung Quốc tại sân bay quốc tế thủ đô Nay Pyi Taw.

Năm nay cũng là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Myanmar-Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại