Vụ Iran bắn nhầm máy bay Ukraine: Tehran tố Mỹ gây nhiễu radar

Minh Hạnh |

Sự can thiệp của Mỹ vào hệ thống radar của Iran có thể đã dẫn đến sự cố nhận dạng nhầm hôm 8/1, khiến Iran phóng tên lửa bắn rơi máy bay Ukraine chở 176 người.

Thông tin trên được đưa ra bởi ông Ali Abdollahi, Phó Tham mưu trưởng Quân đội Iran trên tờ Tehran Times Daily.

Theo ông Abdollahi, Mỹ có thể đã gây nhiễu radar của hệ thống phòng thủ tên lửa Iran, khiến quân nhân Iran nhận dạng nhầm và phóng tên lửa bắn rơi máy bay Ukraine hôm 8/1.

Ông này cho biết binh sĩ nhấn nút phóng tên lửa “đã gặp khó khăn trong việc nhận tin nhắn từ trung tâm chỉ huy”.

Hiện một nhóm chuyên gia đã được Tehran thành lập để điều tra cáo buộc này.

Chiếc Boeing chở khách của Ukraine bị bắn rơi hồi tuần trước ở Tehran, khiến toàn bộ 176 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Quân đội Iran cho biết đây là “lỗi con người”, khi chiếc Boeing bị nhận dạng nhầm là một tên lửa hành trình của đối thủ.

Khoảnh khắc nghi là 2 tên lửa Iran bắn trúng máy bay Ukraine.

Tuần trước, ông Amir Ali Hajizadeh - chỉ huy lực lượng phòng không Iran cho biết quân nhân chịu trách nhiệm điều hành hệ thống phòng không của Iran đã gửi báo cáo tới chỉ huy khi phát hiện máy bay Ukraine.

Nhưng sau 10 giây không nhận được phản hồi, người này đã quyết định phóng tên lửa bắn hạ chiếc phi cơ chở khách.

Khoảnh khắc nghi là 2 tên lửa Iran bắn trúng máy bay Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại