Viêm phổi cấp do virus mới có lây từ người sang người? Chuyên gia phân tích 2 khả năng

Ngọc Minh |

Theo chuyên gia virus viêm phổi cấp tại Trung Quốc chưa có bằng chứng lây từ người sang người, có nghĩa là khi dịch tễ rõ ràng vẫn có khả năng virus lây hạn chế từ người sang người.

2 khả năng lây truyền bệnh được đặt ra

Mới đây, tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng đã phát hiện ra 2 người mang quốc tịch Trung Quốc (đến từ Vũ Hán nơi có dịch viêm phổi cấp) nghi ngờ mắc viêm phổi. Ngay sau đó, 2 người này đã được đưa vào phòng cách ly, theo dõi, chăm sóc và xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.

Trước mối nguy cơ cao bệnh viêm phổi cấp do virus corona có thể lây truyền vào Việt Nam các chuyên gia dịch tễ, truyền nhiễm đã phân tích về tình hình dịch bệnh.

Theo PGS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM càng ngày dịch bệnh càng rút ngắn lại. Trước đây, 4 năm mới xuất hiện nguy cơ các đại dịch. Nhưng giờ thời gian xuất hiện dịch bệnh xuất hiện đã rút ngắn lại còn 2 - 3 năm. Cho nên việc giám sát dịch bệnh có vai trò hết sức quan trọng.

"Cho tới hiện nay, chưa có bằng chứng rõ ràng bệnh viêm phổi cấp do virus corona  lây từ người sang người.

Có nghĩa là kịch bản trong thời gian tới khi dịch tễ rõ ràng sẽ có 2 khả năng xảy ra: Khả năng thứ nhất virus có lây truyền hạn chế từ người sang người; Hoặc lây từ một nguồn xác định được nếu tiếp xúc với nguồn đó có thể lây truyền", PGS.TS Lân cho biết.

Hiện nay, tại Trung Quốc nguồn bệnh đã được kiểm soát và số ca bệnh không tăng lên. Đó là nhờ vào công tác quản lý kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ.

"Theo WHO không cần kiểm dịch tại biên giới, nhưng quan điểm của tôi là cần phải có biện pháp kiểm dịch rất cần", ông Lân nói.

Viêm phổi cấp do virus mới có lây từ người sang người? Chuyên gia phân tích 2 khả năng - Ảnh 1.

Ông Dương thông tin.

PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho hay, trong 10 ngày đầu của năm 2020 tại các Bệnh viện tuyến Trung ương đã tiếp nhận 12 mẫu bệnh phẩm nghi viêm phổi do virus.

Kết quả xét nghiệm cho thấy hầu hết  các trường hợp viêm phổi nặng này là do cúm và các tác nhân thông thường khác. Những trường hợp mắc bệnh lý này hoàn toàn phù hợp với diễn biến của dịch bệnh trong mùa Đông Xuân.

"Chúng tôi chưa phát hiện ra trường hợp nào bị mắc viêm phổi nặng do virus corona mới", ông Dương nói.

Theo vị chuyên gia này, dịch viêm phổi cấp đang diễn biến tại Trung Quốc vì vậy công tác phòng ngừa hiện nay của chúng ta là ngăn chặn dịch bệnh. Công tác giám sát đặc biệt quan trọng ở vùng cửa khẩu, biên giới dịch bệnh có thể lây truyền vào.

Hệ thống giám sát viêm phổi do virus tại Việt Nam đã có từ lâu. Tại các cơ sở y tế, bệnh viện khi bệnh nhân nghi ngờ có viêm phổi do virus đều chuyển tới viện vệ sinh dịch tễ trung ương để xét nghiệm.

PGS.TS. Trần Như Dương tin tưởng: "Với hệ thống giám sát hoạt động hiệu quả như trên, ngay khi mẫu virus gây bệnh ở Trung Quốc được chuyển tới Việt Nam, các bác sĩ hoàn toàn có thể xét nghiệm, chẩn đoán bệnh viêm phổi do virus corona mới trong vòng 24h – 48h".

Việt Nam cần cung cấp mồi đặc hiệu để xét nghiệm ra virus corona

Theo PGS.TS Trần Như Dương các phòng xét nhiệm của viện vệ sinh dịch tễ, Paster đã có những trang bị hiện đại về sinh học phân tử, máy móc, con người, chuyên gia… Để tiếp nhận sớm các mẫu bệnh phẩm nghi ngờ để xét nghiệm chẩn đoán sớm bệnh.

Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam đang cần sự giúp đỡ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cung cấp mồi đặc hiệu và trứng dương. Bởi vì mỗi một con virus sẽ có một giải trình gen. Vì vậy, nếu có trình tự gen đặc hiệu để thiết kế ra mồi đặc hiệu để phát hiện ra virus.

"Hy vọng trong 1-2 ngày nữa chúng ta có mối đặc hiệu và trứng dương để có thể xét nghiệm bệnh phẩm nhanh chẩn đoán chính xác", PGS Dương nói.

Chiều ngày 15/1, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch đáp ứng phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) với 3 tình huống diễn biến dịch bệnh.

Tình huống 1: Nếu Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh, các cơ quan chức năng sẽ kiểm soát chặt, phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân về Việt Nam từ vùng có dịch.

Tình huống 2: Nếu xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào nước ta, cơ quan chức năng ngay lập tức khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng.

Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan nhanh, phải đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế bệnh lây lan ở mức thấp nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại