Quân đội Mỹ "hết hồn" không dám quay trở lại căn cứ bị tên lửa Iran tấn công

Minh Thu |

Quân đội Mỹ được cho từ chối quay trở lại hoạt động tại một căn cứ không quân ở Iraq bị tên lửa Iran tấn công hồi tuần trước.

Trong đợt phóng hàng chục tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq hôm 8/1, nhiều tên lửa của quân đội Iran đã rơi trúng căn cứ không quân Balad nằm gần với thủ đô Baghdad và là nơi binh sĩ Mỹ hoạt động.

Căn cứ không quân Balad là một trong hai vị trí bị Iran nã tên lửa đạn đạo tấn công vào ngày 8/1. (Ảnh: AP)

Điều đáng nói, hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đã không thể ngăn chặn cuộc tấn công từ Iran. Hậu quả, căn cứ Balad đã phải hứng chịu thiệt hại về vật chất. Cho tới nay, gần một tuần sau vụ tấn công, vẫn chưa có bất cứ binh lính Mỹ nào dám trở lại căn cứ Balad do lo ngại căn cứ quân sự không được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa, theo trang tin Avia.pro.

Thông tin quân đội Mỹ không dám quay trở lại căn cứ Balad được lan truyền rộng rãi trên mạng ở Iraq, song phía Mỹ vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

Điều đáng nói, vào ngày 7/1, tức trước một ngày xảy ra đợt tấn công thứ hai bằng tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ không quân Balad, Washington bất ngờ thông báo không có bất cứ binh sĩ Mỹ nào hoạt động tại đây.

Thậm chí, một đoạn video được đăng tải trên Twitter cho thấy, căn cứ không quân Balad hoàn toàn trống trơn máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái (UAV) và binh sĩ Mỹ. Nhiều khả năng, quân đội Mỹ đã cho sơ tán toàn bộ lực lượng và vũ khí trước đợt tấn công bằng tên lửa của Iran.

Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ chưa lên tiếng bình luận chính thức liên quan tới thông tin quân đội Mỹ từ chối quay trở lại căn cứ Balad ở Iraq. Song theo hình ảnh được một binh sĩ NATO đăng tải cho thấy vụ tấn công đầu tiên của Iran nhằm vào căn cứ Al-Assad, nơi quân đội Mỹ đồn trú, có mức độ thật khủng khiếp.

"Thật kinh khủng. Thật khó có thể miêu tả được, tôi mong không có ai phải trải qua chuyện này. Chúng tôi không thể làm gì, chúng tôi chỉ có thể chấp nhận chuyện này. Tôi không biết chúng tôi phải chờ đợi bao lâu chắc khoảng vài giờ", tờ Rossiyskaya Gazeta dẫn lời một binh sĩ Đức.

Trước đó, phát biểu với báo giới ở trụ sở Lầu Năm Góc ngày 8/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết trong vụ không kích bằng tên lửa nhằm vào hai căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq vào rạng sáng cùng ngày, Iran đã cho phóng 16 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ 3 địa điểm trên lãnh thổ Iran.

Cũng theo Bộ trưởng Esper, trong số 16 tên lửa được Iran phóng, 11 tên lửa rơi xuống căn cứ không quân Al-Asad và ít nhất 1 tên lửa bắn trúng căn cứ quân sự nằm gần thành phố Erbil.

Theo ông Esper, các tên lửa được Iran phóng đã gây thiệt hại cho các khu lều, đường băng, bãi đỗ xe cùng 1 trực thăng tại các căn cứ quân sự Mỹ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhấn mạnh, vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq là đòn trả đũa cho cái chết của Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc IRGC. 

Tướng Soleimani thiệt mạng trong vụ không kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ vào khu vực gần sân bay quốc tế Baghdad hôm 3/1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại