Israel đánh "vỗ mặt" Nga và Iran ngay tại Syria - Tên lửa khai hỏa dồn dập

N. Tuấn Sơn |

Căn cứ sân bay chiến lược T4 nằm ở phía Đông tỉnh Homs của Syria hay còn được gọi là căn cứ Tiyas vừa bị Không quân Israel nã tên lửa. Phòng không Syria khai hỏa đánh chặn.

Căn cứ sân bay chiến lược T4 hiện được cho là có một lượng lớn các đơn vị Iran đồn trú. Theo các báo cáo thì phòng không Syria đã khai hỏa dồn dập đánh chặn các quả đạn tên lửa tập kích vào sân bay này.

Thông tấn Nhà nước Syria (SANA) cho biết rạng sáng nay 15/01/2020, lực lượng phòng không của nước này đã khai hỏa đánh chặn một đợt tập kích nhằm vào căn cứ sân bay quân sự T4. Theo đó, nhiều tên lửa và máy bay không người lái đã bắn trúng sân bay, một số quả đạn đã bị tên lửa phòng không Syria đánh chặn.

Quân đội Syria tuyên bố Israel đứng đằng sau vụ tấn công này.

Cập nhật mới nhất mà phóng viên của Al-Masdar News cho biết thì có nhiều tên lửa đã phóng vào khu vực sân bay quân sự T4, gây ra hàng loạt tiếng nổ lớn tại đây khi một số quả đạn đã tới được mục tiêu. Phòng không Syria đã bắn hạ một số tên lửa của đối phương.

Thông tin ban đầu cho thấy một số máy bay đã đột nhập khu vực từ vùng lãnh thổ do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát. Căn cứ sân bay T4 có cả lính Iran và lính Nga đồn trú và nơi đây từng nhiều lần bị tấn công.

Một số nguồn tin cho biết hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Iran được cho là đã triển khai tại căn cứ này, tuy nhiên chưa có nguồn tin nào xác nhận hệ thống tên lửa tối tân này đã khai hỏa đánh chặn trong trận tập kích đường không này.

Trước đó, vào ngày 23/12/2019, Không quân Israel đã tập kích vào căn cứ này bằng tên lửa hành trình không đối đất. Tại sân bay này có một số máy bay cường kích Su-25 và trực thăng Nga đồn trú. Tại căn cứ này, ngoài Không quân Nga, còn có lực lượng của Không quân Syria và nhiều đơn vị của Quân đội Iran đồn trú.

Trong thông tin mới được Times of Israel cập nhật dẫn nguồn từ SANA cho biết nhiều tên lửa đã bị bắn hạ nên căn cứ T4 bị thiệt hại không đáng kể. Quân đội Syria thông báo:

"Lực lượng phòng không của chúng tôi đã ngay lập tức khai hỏa đánh chặn tên lửa đối phương và bắn hạ một số quả đạn. Tuy nhiên có 4 tên lửa đã đánh trúng khu vực nhưng chỉ gây thiệt hại về cơ sở vật chất mà thôi".

Trưa nay (15/01), Al-Masdar News đã thông tin chi tiết hơn khi dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Syria cho biết chiến đấu cơ Israel đã xâm phạm không phận Syria từ khu vực Al-Tanf do Mỹ kiểm soát ở Đông Nam tinhr Homs.

Sau khi đột nhập vào vùng trời Syria, máy bay Israel đã phóng một số tên lửa vào căn cứ sân bayT4 gây ra nhiều tiếng nổ lớn khi tên lửa trúng mục tiêu.

Theo một nguồn tin quân sự ở Damascus, một số tên lửa Israel đã bị phòng không Syria đánh chặn, tuy nhiên vẫn có 4 quả vượt được lưới lửa đánh trúng căn cứ sân bay T4. Nguồn tin này cho biết có một số thương vong nhưng tổng số người chết và bị thương hiện vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ.

Vụ tấn công mới nhất này đánh dấu lần đầu tiên trong năm 2020, Không quân Israel đã tấn công vào một căn cứ quân sự ở phía Tây tỉnh Deir Ezzor.

Trước đó Không quân Israel đã nhiều lần tấn công vào sân bay này, bao gồm cả vụ tập kích kinh hoàng năm 2017 giết chết nhiều binh sĩ Quân đội Iran. Kể từ đó, Iran được cho là đã triển khai hệ thống tên lửa S-300 của họ tới khu vực này để bảo vệ các binh sĩ cũng như vũ khí, trang bị và cơ sở vật chất của mình tại tỉnh Homs.

Tại thời điểm này, tại T4 không chỉ có binh sĩ Iran mà còn có cả binh sĩ Nga và Syria bởi cả 2 lực lượng này đều có máy bay chiến đấu và trực thăng đồn trú tại căn cứ sân bay này.

(Thông tin đang tiếp tục được cập nhật)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại