Hồ sơ đẫm máu của máy bay dân sự làm mồi cho tên lửa

Cao Lực |

Nếu máy bay của hãng hàng không Ukraine bị tên lửa Iran bắn hạ như Mỹ và một số quốc gia phương Tây cáo buộc, đây ít nhất sẽ là vụ việc thứ 6 kể từ năm 1973.

Giới chức Mỹ hôm 9-1 khẳng định "khả năng cao" là một quả tên lửa phòng không Iran "bắn nhầm" máy bay của hãng hàng không Ukraine hôm 7-1, khiến toàn bộ 176 người trên khoang thiệt mạng.

Tương tự, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định một số nguồn tin tình báo cho thấy tên lửa Iran bắn hạ máy bay Ukraine, nhiều khả năng là bắn nhầm.

Trong một tuyên bố đáp trả, Iran khẳng định họ là nạn nhân của "một cuộc chiến tranh tâm lý", đồng thời thách thức Canada, Anh và Mỹ trưng ra "thông tin tình báo" để chứng minh cáo buộc của họ.

Trong quá khứ, không ít lần máy bay thương mại trúng tên lửa vì bị nhầm tưởng máy bay chiến đấu. Ít nhất 6 vụ việc như vậy đã xảy ra kể từ năm 1973.

2014: Máy bay của hãng hàng không Malaysia Airline trên không phận Đông Ukraine bị tên lửa bắn hạ. Cuộc điều tra do Hà Lan dẫn đầu khẳng định tên lửa này được phóng bởi phe ly khai thân Nga. Toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng. Ba công dân Nga và một công dân Ukraine bị cáo buộc giết người. Tuy nhiên, Nga bác bỏ mọi kết luận điều tra nêu trên.

2007: Một máy bay chở hàng Ilyushin II-76 của một hãng hàng không Belarus đã bị bắn hạ không lâu sau khi cất cánh từ thủ đô Mogadishu của Somalia, khiến 11 người thiệt mạng. Máy bay bị bắn hạ trong lúc chở kỹ sư và nhân viên kỹ thuật để sửa chữa một máy bay bị trúng tên lửa vào 2 tuần trước đó.

2001: Một quả tên lửa đi lạc do quân đội Ukraine phóng trong lúc tập trận đã trúng máy bay của hãng hàng không Siberia Airlines trên biển Đen, khiến toàn bộ 78 người trên khoang thiệt mạng. Ukraine đạt được thỏa thuận đền bù với Israel. Nhiều nạn nhân là người Israel.

Hồ sơ đẫm máu của máy bay dân sự làm mồi cho tên lửa  - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường rơi máy bay Ukraine hôm 8-1. Ảnh: New York Times

1988: Tàu khu trục Mỹ USS Vincennes bắn hạ một máy bay của hãng hàng không Iran Air trên bầu trời Vịnh Ba Tư (Vịnh Ả Rập). Toàn bộ 290 người trên chuyến bay mang số hiệu 655 thiệt mạng. Washington khẳng định vụ tai nạn xảy ra khi chiếc Airbus bị nhầm tưởng là máy bay chiến đấu. Chính phủ Mỹ cuối cùng đã xin lỗi và đồng ý đền bù cho gia đình của các nạn nhân 8 năm sau đó.

1983: Lực lượng Liên Xô bắn hạ chuyến bay mang số hiệu 007 của hãng hàng không Korean Air Lines (Hàn Quốc) sau khi máy bay đi lạc vào không phận Liên Xô. Toàn bộ 269 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng, trong đó có một nghị sĩ Mỹ.

Vụ việc khiến quan hệ Washington-Moscow, vốn đã căng thẳng vì Chiến tranh lạnh, tiếp tục xấu đi. Gia đình của một số nạn nhân nhận được đền bù từ hãng sau khi trình đơn kiện lên tòa án Mỹ.

1973: Một chiếc Boeing 727 của hãng hàng không Libyan Arab Airline, bay từ Tripoli (Libya) đến Cairo (Ai Cập), bị chiến đấu cơ Israel bắn hạ trên sa mạc Sanai. Trên máy bay có 112 người, chỉ 4 người sống sót.

Không quân Israel can thiệp sau khi chiếc Boeing này bay qua một số cơ sở quân sự ở Sinai. Giới chức Israel khẳng định chiến đấu cơ của họ khai hỏa vì chiếc Boeing phớt lờ yêu cầu hạ cánh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại