Chuyên gia quốc tế: Iran sẽ không dùng chiến tranh vũ trang để trả đũa Mỹ lúc này vì họ cầm chắc thất bại

Hải Vy |

“Vào lúc nên giảm chi phí cho sự hiện diện ở Trung Đông thì Mỹ lại lao vào một trận chiến với Iran mà có thể dẫn tới kết cục tồi tệ cho 2 phía”- Chuyên gia Joshua Landis nhận định.

Sáng 3/1, tướng Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bị tấn công khi đang di chuyển trên một đoàn xe cùng các lãnh đạo dân quân Iraq và các chỉ huy quân đội Iran gần sân bay Baghdad, Iraq.

Lầu Năm Góc cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tiêu diệt Soleimani "nhằm ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Iran trong tương lai", đồng thời cáo buộc ông Soleimani đã chỉ đạo những vụ tấn công bằng rocket nhằm vào các căn cứ Mỹ ở Iraq, trong đó có vụ không kích tháng trước khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và nhiều binh sĩ bị thương.

Ngay sau vụ việc, lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo, “đòn trả thù khốc liệt đang đợi Mỹ” ở phía trước, trong khi Ngoại trưởng Iran Javad Zarif miêu tả vụ tấn công giết hại tướng Iran là một hành động khủng bố. Trung Đông hiện đang trên bờ vực căng thẳng vượt tầm kiểm soát.

Chuyên gia quốc tế: Iran sẽ không dùng chiến tranh vũ trang để trả đũa Mỹ lúc này vì họ cầm chắc thất bại - Ảnh 1.

Xử lý ảnh: Đỗ Linh

Trả lời phỏng vấn Trí Thức Trẻ, ông Joshua Landis - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông - Khoa Nghiên cứu Khu vực và Quốc tế, Đại học Oklahoma (Mỹ) nhận định, Iran đã thề sẽ làm leo thang cuộc chiến với Mỹ sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nước này.

Iran đang bị bóp nghẹt về kinh tế và họ đã thề sẽ không để mình bị chôn vùi một cách âm thầm như thế. "Leo thang" là một trò chơi nguy hiểm, nhất khi là khi ông Trump, cùng nhóm chính sách đối ngoại của mình đang khiến nó trở nên rõ rệt hơn.

Vào thời điểm Mỹ nên giảm chi phí cho sự hiện diện ở Trung Đông thì họ lại lao vào một trận chiến với Iran mà có thể sẽ dẫn tới kết cục tồi tệ cho cả hai phía.

Tuy nhiên, tôi không cho rằng vụ việc vừa rồi (Tướng Soleimani bị sát hại) sẽ leo thang thành một cuộc chiến tranh thực sự giữa hai nước. Iran không thể trang trải cho chiến tranh vào lúc này và họ sẽ thảm bại" - ông Landis nêu quan điểm.

Theo vị chuyên gia, để trả đũa, Iran sẽ kích động các chính trị gia Iraq biểu quyết chấm dứt sự hiện diện của Mỹ tại đất nước này.

"Nếu xét từ quan điểm chiến lược của Iran thì điều đó cũng là một minh chứng cho tham vọng của ông Soleimani" - ông Landis nói với Trí Thức Trẻ.

Trước đó, tờ New York Times dẫn nhận định của một số chuyên gia cho rằng, để trả đũa cho cái chết của tướng Soleimani, Iran còn có thể phát động một chiến dịch kỹ thuật số gồm các vụ tấn công mạng và lan truyền thông tin sai lệch. Khu vực kinh tế tư nhân của Mỹ nhiều khả năng sẽ trở thành mục tiêu của Tehran.

Trong năm qua, các hacker Iran được cho là đã tiến hành một số hoạt động nhằm vào chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump, cũng như nhiều công ty viễn thông, cơ sở hạ tầng, và hơn 200 công ty dầu khí, máy móc hạng nặng trên thế giới.

Mặc dù các hacker Iran "đã phát triển khả năng phá vỡ cơ sở hạ tầng quan trọng và khả năng xóa sạch dữ liệu" nhưng các chuyên gia nhận định, Iran vẫn chưa đạt tới khả năng có thể gây ra sự tàn phá trên diện rộng thông qua các cuộc tấn công mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại