Iran lần đầu dùng đến “lá cờ máu” từ khi lập quốc: Đòn trả thù tàn khốc nào đang đợi Mỹ?

Trà Khánh |

Đối với những người Hồi giáo theo dòng Shia như ở Iran, “lá cờ máu” tượng trưng cho đổ máu bất công và là lời kêu gọi trả thù cho người bị hại, cụ thể hơn chính là tướng Soleimani.

"Lá cờ máu" của người Hồi giáo Shia

Nhiều kênh truyền hình của Iran trong hôm 4/1 vừa qua đã đồng loạt đăng tải hình ảnh lá "cờ đỏ" đòi nợ máu được kéo lên trên đỉnh nóc thánh đường Jamkaran ở thành phố Qom, thánh địa linh thiêng nhất đối với những người Hồi giáo theo dòng Shia (Shiite). Và đây cũng là thông điệp Tehran muốn gửi tới Washington, rằng họ sẽ báo thù cho cái chết của tướng Soleimani.

Không chỉ có thánh đường Jamkaran, "cờ đỏ" cũng xuất hiện trong các buổi lễ tưởng niệm Thiếu tướng Qasem Soleimani – Tư lệnh Lực lượng Quds trên khắp Iran.

Iran lần đầu dùng đến “lá cờ máu” từ khi lập quốc: Đòn trả thù tàn khốc nào đang đợi Mỹ? - Ảnh 1.

"Lá cờ máu" với dòng chữ "Ai sẽ trả nợ máu cho al-Husayn" lần đầu tiên được treo lên thánh đường Jamkaran hôm 4/1, như một lời khẳng định Iran sẽ trả thù cho tướng Soleimani. Ảnh: The Sun.

Được biết, theo thường lệ trên đỉnh thánh đường Jamkaran sẽ là cờ màu xanh lá cây hoặc xanh dương đại diện cho dòng Hồi giáo Shia. Trong khi đó lá cờ "cờ đỏ" tượng trưng cho đổ máu bất công và còn là lời kêu gọi trả thù cho người bị hại.

Nội dung trên lá cờ ngoài một câu kinh Qur'an còn viết thêm những dòng chữ: "Ai sẽ trả nợ máu cho al-Husayn". Lá cờ này chưa từng được treo trên nóc thánh đường Jamkaran kể từ thời Trung cổ, cho tới tận ngày nay, do đó đây là lần đầu tiên nó được sử dụng kể từ khi Iran lập quốc.

"Lá cờ máu" hay lá "cờ đỏ" của người Shia có từ thế cuối thế kỷ 7. Lần đầu tiên nó được sử dụng như một lời hiệu triệu báo thù cho cái chết của Imam đầu tiên của dòng Hồi giáo Shia - Husayn ibn Ali hay Hussein ibn Ali trong trận chiến Karbala.

Đây là một trong những sự kiện dẫn đến sự chia cắt của thế giới Hồi giáo bởi hai dòng dòng Hồi giáo Shia và Sunni.

Điều khá trùng hợp là thời điểm lá "cờ đỏ" xuất hiện ở Jamkaran cũng là lúc Nhà lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei và Tổng thống Iran Hassan Rouhani đến dự đám tang của tướng Soleimani tại Iran.

Trong lễ tang một trong những người con gái của tướng Soleimani đã hỏi Tổng thống Rouhani:

"Ai sẽ trả thù cho máu của cha tôi", vị Tổng thống Iran đã đáp lại rằng: "Tất cả mọi người."

"Chúng tôi sẽ trả thù cho ông ấy. Người Mỹ không nhận ra sai lầm nghiêm trọng mà họ đã gây ra. Họ sẽ phải hứng chịu hậu quả của hành động tội ác này, không chỉ hôm nay mà trong nhiều năm tới", Tổng thống Rouhani đáp.

Đối với người Iran mà nói việc sử dụng tới lá "cờ đỏ" gần như là một lời "tuyên chiến" không chính thức gửi tới Mỹ. Tehran chắc chắn sẽ có những hành động đáp trả mạnh mẽ nhất nhằm vào các lợi ích của Washington ở Trung Đông để trả thù cho các chết của tướng Soleimani.

Iran sẽ "quét" người Mỹ ra khỏi Trung Đông?

Thiếu tướng Qassem Soleimani – Tư lệnh Lực lượng Quds từ lâu đã được xem như nhân vật số 2 ở Tehran chỉ sau Nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei. Việc đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh "loại bỏ" tướng Soleimani đối với Iran mà nói không khác gì lời tuyên chiến.

Ngày 4/1, Tham mưu trưởng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Hossein Salami tuyên bố sẽ "trả thù" cho tướng Soleimani đồng thời chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện của Mỹ trong khu vực.

Iran lần đầu dùng đến “lá cờ máu” từ khi lập quốc: Đòn trả thù tàn khốc nào đang đợi Mỹ? - Ảnh 3.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) của Mỹ bị ít nhất 20 tàu chiến Iran bao vây khi di chuyển qua eo biển Hormuz hôm 4/12/2019. Ảnh: Strategic News.

Trả lời hãng thông tấn Tasnim cùng ngày, chỉ huy IRGC tại tỉnh Kerman, tướng Gholamali Abuhamzeh tuyên bố Iran có quyền trả thù Mỹ sau cái chết của tướng Soleimani và có thể ra tay ở bất cứ nơi nào trong khả năng của Iran.

"Eo biển Hormuz là cửa ngõ quan trọng đối với phương Tây và lượng lớn tàu chiến Mỹ di chuyển qua nơi này. Iran đã nhận diện được các mục tiêu quan trọng của Mỹ trong khu vực từ rất lâu về trước. Khoảng 35 mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực nằm trong tầm ngắm của chúng tôi", tướng Abuhamzeh tuyên bố.

Có vẻ như lời kêu gọi trả thù cho tướng Soleimani từ Tehran đã được các "đồng minh" của nước này trên khắp Trung Đông hưởng ứng. Bằng chứng là ngay trong đêm 4/1, "vùng Xanh" và căn cứ không quân Balad của Mỹ bị tấn công bằng rocket, không rõ thương vong.

Nhiều quốc gia thuộc liên quân của Mỹ ở Iraq cũng tuyên bố ngưng các hoạt động quân sự trên thực địa ngay sau khi Chính phủ Iraq đã ban hành lệnh cấm vô thời hạn mọi hoạt động quân sự của liên quân ở quốc gia này kể từ ngày 4/1.

Các chuyên gia quân sự nhận định xung đột sẽ sớm diễn ra ở Iraq, nơi nhiều nhóm vũ trang thân Iran đang hoạt động. Đây sẽ là lực lượng giúp Iran thực hiện các đòn tấn công trả thù vào các mục tiêu quân sự của Mỹ cũng như liên quân ở Iraq.

Ngoài Iraq, vẫn còn vô số mục tiêu giá trị khác trong khu vực Trung Đông mà Iran có thể nhắm tới, ví dụ như các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia, eo biển Hormuz... Hezbollah, Jihad, Houthi và các tổ chức ủy nhiệm của Iran tại Trung Đông được cho là sẽ thay mặt Tehran tiến hành các cuộc tấn công nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Nhà thờ Hồi giáo Jamkaran ở thành phố thánh Qom của Iran lần đầu tiên trong lịch sử treo "cờ đỏ" và thề trả thù cho tướng Soleimani.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại