CẬP NHẬT: Nga khai hỏa, máy bay Israel tháo chạy khỏi không phận Syria - QĐ Syria đặt mục tiêu giả, để Israel "ăn quả lừa" đau đớn

QS |

Theo South Front, chiếc máy bay của Israel bay vào không phận Syria chưa đầy 1 dặm thì bị ngắm bắn, buộc phải quay đầu.

Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

22h18: Tổng kết tình hình chiến sự Syria ngày 31/12

+ Quân đội Syria (SAA) cho xây dựng trận địa phòng không mới ngay cạnh cao tốc chiến lược M4 nối giữa các tỉnh đông bắc nước này. Bên cạnh các hệ thống phòng không quen thuộc do Nga chế tạo, người ta còn thấy sự xuất hiện của radar cảnh giới JYL-1 của Trung Quốc.

+ Một đoàn xe quân sự hơn 100 chiếc được cho là của Mỹ vừa tiến vào Syria từ phía biên giới Iraq, đích đến của chúng là al-Qamishly. Nhiều nguồn tin cho thấy, Mỹ đang muốn đưa quân trở lại Đông Bắc Syria sau khi rút khỏi đây vào tháng 10.

+ Với sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ, Quân đội Quốc gia Syria (SNA) bắt đầu đưa thêm quân tới Bắc Aleppo nhằm ngăn chặn bước tiến của Quân đội Syria (SAA) ở chiến trường Idlib.

+ Mặc dù, chiến sự có vẻ như đang chững lại, Quân đội Syria (SAA) vẫn tiếp tục pháo kích và không kích vào nhiều vị trí của phiến quân ở gần Maarat al-Numan, Nam Idlib.

CẬP NHẬT: Nga khai hỏa, máy bay Israel tháo chạy khỏi không phận Syria - QĐ Syria đặt mục tiêu giả, để Israel ăn quả lừa đau đớn - Ảnh 1.

Ảnh: South Front.

21h16: Trong thông điệp Năm mới của mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 31/12 tuyên bố, Ankara sẽ thực thi đầy đủ các thỏa thuận đã ký với Libya về an ninh và phân định ranh giới trên biển vào năm 2020.

CẬP NHẬT: Nga khai hỏa, máy bay Israel tháo chạy khỏi không phận Syria - QĐ Syria đặt mục tiêu giả, để Israel ăn quả lừa đau đớn - Ảnh 2.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Time.

Tổng thống Erdogan nói thêm rằng: "Các dự án nhằm loại hoàn toàn Thổ Nhĩ Kỳ khỏi Địa Trung Hải đã bị cản trở hoàn toàn bởi các bước gần đây của chúng ta. Việc thực hiện đầy đủ các thỏa thuận này sẽ được tạo điều kiện bằng việc chúng tôi sẽ hỗ trợ cho chính phủ Tripoli hợp pháp ở Libya."

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này có thể phái quân tới Tripoli để hỗ trợ Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) ở Libya được Liên hợp quốc hậu thuẫn, trong đó Ankara đã ký các thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự cũng như một bản ghi nhớ về ranh giới trên biển gây tranh cãi hồi tháng trước.

Về phần mình Quân đội Quốc gia Libya (LNA) không công nhận thỏa thuận phân định ranh giới trên biển giữa GNA và Ankara.

20h25: hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Bộ Ngoại giao Iraq cho biết, Đại sứ Mỹ và các nhân viên dân sự đã được sơ tán ra khỏi đại sứ quán nước này tại thủ đô Baghdad trong bối cảnh hàng nghìn người biểu tình bao vây tòa nhà này.

Cũng theo quan chức này, hiện chỉ còn một số nhân viên an ninh ở lại tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi đã lên án các hành động quá khích nhằm vào đại sứ quán nước ngoài và các đại diện ngoại giao tại thủ đô Baghdad, đồng thời yêu cầu người biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ rời khỏi đây.

Thủ tướng Mahdi cũng khẳng định bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào các đại sứ quán nước ngoài sẽ bị lực lượng an ninh ngăn chặn và bị trừng phạt nghiêm khắc theo luật.

Thủy quân Lục chiến Mỹ bên trong Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad đã được vũ trang, sẵn sàng trấn áp người biểu tình.

19h49: Theo hãng tin AP, Hàng chục người biểu tình Shia đã xông vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad sau khi đập vỡ cửa chính và phóng hỏa khu vực lễ tân của tòa nhà để phản đối cuộc không kích của Mỹ nhắm vào nhóm vũ trang Kata'ib Hezbollah trong hôm 29/12 vừa qua.

Phóng viên AP có mặt tại hiện trường cho biết, đã nhìn thấy lửa bốc lên từ đại sứ quán, binh sĩ Mỹ cũng đã xuất hiện trên nóc một số tòa nhà bên trong khu sứ quán để kiểm soát tình hình.

Được biết, các vụ không kích của Mỹ nhắm vào Kata'ib Hezbollah hôm 29/12 đã làm ít nhất 25 tay súng thiệt mạng, cùng 52 người khác bị thương, trong đó có nhiều chỉ huy địa phương của nhóm vũ trang này.

Người biểu tình phóng hỏa tòa nhà đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

16h40: Theo South Front, vào giữa tháng 12, một máy bay không người lái (UAV) của Israel được cho là đã xâm phạm không phận Syria tại cao nguyên Golan nhưng phải nhanh chóng rút đi sau khi bị ngắm bắn.

Các bản báo cáo mà South Front có được cho biết, vụ việc xảy ra trong ngày 16-17/12, chiếc UAV này đã bay vào không phận Syria được chưa đầy 1 dặm thì bị ngắm bắn. Nó chỉ ở trong không phận Syria được tối đa 90 giây.

CẬP NHẬT: Nga khai hỏa, máy bay Israel tháo chạy khỏi không phận Syria - QĐ Syria đặt mục tiêu giả, để Israel ăn quả lừa đau đớn - Ảnh 5.

Một mẫu UAV của Israel.

Không có dấu hiệu nào cho thấy các máy bay chiến đấu của Nga hay Syria khai hỏa vào UAV của Israel. Lực lượng Nga được cho là đã sử dụng một loại vũ khí tự động, khiến chiếc UAV của Israel phải tháo chạy.

Theo một báo cáo độc lập khác của Channel 12, Syria đã "đánh lừa" được Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) bằng cách đặt các mục tiêu giải dưới mặt đất, thay vì các hệ thống phòng không thật.

Có vẻ như câu chuyện này đề cập tới vụ tấn công hôm 20/11, trong đó IDF tuyên bố đã phá hủy hàng chục mục tiêu ở Syria.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin khác, đó là các mục tiêu giả và chúng được bố trí nhằm mục đích đánh lừa.

15h16: Theo một đoạn video do truyền hình Nga công bố, các hệ thống tên lửa tầm trung đất-đối-không Pantsir-S (do Nga chế tạo) và radar JYL-1 (do Trung Quốc sản xuất) đã được triển khai tại đường cao tốc M4 ở đông bắc Syria.

Mục đích của đợt triển khai là nhằm bảo vệ khu vực này khỏi các mối đe dọa đường không, đồng thời đảm bảo hiệp định ngừng bắn trong khu vực.

Sự kết hợp của các hệ thống được triển khai cho thấy chúng có thể do cả Phòng không Syria và quân đội Nga vận hành.

CẬP NHẬT: Nga khai hỏa, máy bay Israel tháo chạy khỏi không phận Syria - QĐ Syria đặt mục tiêu giả, để Israel ăn quả lừa đau đớn - Ảnh 6.
CẬP NHẬT: Nga khai hỏa, máy bay Israel tháo chạy khỏi không phận Syria - QĐ Syria đặt mục tiêu giả, để Israel ăn quả lừa đau đớn - Ảnh 7.

Nguồn ảnh: South Front

14h25: Thiếu tướng Ahmed Al-Mismari, phát ngôn viên của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ vừa chuyển hàng trăm phần tử khủng bố liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Al-Qaeda từ Syria sang Libya trong những ngày qua.

CẬP NHẬT: Nga khai hỏa, máy bay Israel tháo chạy khỏi không phận Syria - QĐ Syria đặt mục tiêu giả, để Israel ăn quả lừa đau đớn - Ảnh 8.

Thành viên lực lượng LNA, do tướng Khalifa Haftar chỉ huy, tại Benghazi chuẩn bị tiến về Tripoli, ngày 27-12-2019

"Ankara đã chuyển những kẻ khủng bố thuộc nhiều quốc tịch khác nhau sang Libya. Với hoạt động này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan muốn ‘dùng một hòn đá giết hai con chim’.

Lý do đầu tiên là để loại bỏ những tay súng thánh chiến - những kẻ là gánh nặng cho đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, và thứ hai là muốn kiểm soát tài nguyên của Libya", ông Al-Mismari cho biết trong một cuộc họp báo hôm 30-12.

Người phát ngôn của LNA đồng thời nhấn mạnh: "Ông Erdogan đã vượt quá mọi tiêu chuẩn của cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an. Việc Ankara chuyển những kẻ khủng bố từ nước này sang nước khác không chỉ đe dọa Libya mà cả khu vực Ả Rập".

Hoạt động này của Ankara diễn ra giữa lúc các lực lượng liên hệ với chính phủ Hòa hợp Dân tộc Libya (GNA) được Liên Hiệp Quốc công nhận đã mở đợt tấn công mới vào LNA của Nguyên soái Khalifa Haftar ở khu vực xung quanh nam Tripoli ngày 28-12.

13h30: Theo các báo cáo, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn nhiều quả đạn pháo vào các vị trí của quân đội Syria gần thị trấn Al-Fatseh, nằm ở vùng nông thôn Ayn Issa.

CẬP NHẬT: Nga khai hỏa, máy bay Israel tháo chạy khỏi không phận Syria - QĐ Syria đặt mục tiêu giả, để Israel ăn quả lừa đau đớn - Ảnh 9.

Binh sĩ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Nhiều binh sĩ Syria đã thiệt mạng hoặc bị thương và hai phương tiện đã bị phá hủy do cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, một báo cáo từ vùng nông thôn Ayn Issa cho biết vào sáng 30-12.

Hiện chưa rõ lý do vì sao quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc tấn công trên. Tuy nhiên, quân đội Syria và phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã nã đạn vào nhau ở vùng nông thôn Ayn Issa ngay sau cuộc tấn công này.

Sự thù địch ở miền Bắc Syria đã bùng lên gần đây, bất chấp thực tế là tất cả các bên phải tuân thủ lệnh ngừng bắn ở các tỉnh Al-Raqqa và Al-Hasakah.

11h45: Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/12 tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iraq và Syria là không thể chấp nhận được và không hiệu quả, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tránh châm ngòi căng thẳng tại khu vực.

CẬP NHẬT: Nga khai hỏa, máy bay Israel tháo chạy khỏi không phận Syria - QĐ Syria đặt mục tiêu giả, để Israel ăn quả lừa đau đớn - Ảnh 10.

Hiện trường đổ nát sau một vụ không kích tại làng al-Haraki, tỉnh Idlib của Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Chúng tôi coi những hành động như vậy là không thể chấp nhận được và không hiệu quả.

Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tránh những hành động có thể nhanh chóng gây bất ổn tình hình chính trị-quân sự tại Iraq, Syria và các quốc gia láng giềng."

Moskva khẳng định việc các lực lượng Mỹ và phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah tấn công qua lại lẫn nhau tại Iraq là "không thể chấp nhận được."

Hôm 29/12 vừa qua, Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn nhằm đáp trả vụ một nhà đấu thầu Mỹ bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào căn cứ quân sự tại Iraq.

10h44: Một nhóm lớn phiến quân đã được tái triển khai từ đông bắc Syria tới Idlib nhằm ngăn cản cuộc tiến công của quân chính phủ Syria (SAA).

CẬP NHẬT: Nga khai hỏa, máy bay Israel tháo chạy khỏi không phận Syria - QĐ Syria đặt mục tiêu giả, để Israel ăn quả lừa đau đớn - Ảnh 11.

Ảnh minh họa

Theo các báo cáo, Quân đội Quốc gia Syria (do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn) đã điều một số lượng lớn binh lính từ Al-Hasakah và Al-Raqqa tới mặt trận Idlib.

Nhóm quân tiếp viện này dự kiến sẽ hỗ trợ cho phiến quân thánh chiến của tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) ở đông nam Idlib.

Trong ngày hôm qua, SAA đã khôi phục chiến dịch tấn công tại đông nam Idlib sau khi một thời gian tạm thời gián đoạn do thời tiết xấu.

10h01: Ngày 30/12, kênh Press TV của Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ali Rabiee, cho biết Iran phủ nhận có liên quan đến các cuộc tấn công gần đây nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq.

CẬP NHẬT: Nga khai hỏa, máy bay Israel tháo chạy khỏi không phận Syria - QĐ Syria đặt mục tiêu giả, để Israel ăn quả lừa đau đớn - Ảnh 12.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ali Rabiee. (Nguồn: thearabweekly.com)

Ông Ali Rabiee nói rằng "chúng tôi mạnh mẽ phủ nhận liên quan tới các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ" tại Iraq. Press TV dẫn lời ông Rabiee cho hay: "Những cáo buộc thiếu cơ sở của Mỹ không thể biện hộ cho việc ném bom và giết hại vi phạm các nguyên tắc của quốc tế."

Ông Rabiee cho biết các vụ tấn công của Mỹ là một bằng chứng khác về vai trò "phá hoại" của Washington tại khu vực, đặc biệt là tại Iraq, một lần nữa cho thấy "chừng nào Mỹ tiếp tục hiện diện một cách không cần thiết tại Iraq và Syria, sẽ không thể có hòa bình."

Trước đó vào ngày 29/12, Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào 3 địa điểm tại Iraq và 2 địa điểm tại Syria do lực lượng bán quân sự Kata'ib Hezbollah tại Iraq kiểm soát và gây nhiều thương vong.

09h00: Một bức ảnh mới - chụp các phiến quân Syria (do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn) xuất hiện tại Libya - đã lan truyền trên mạng xã hội Twitter trong bối cảnh có tới hàng trăm báo cáo về việc tổ chức Quân đội Quốc gia Syria (SNA) triển khai quân tới quốc gia Bắc Phi.

CẬP NHẬT: Nga khai hỏa, máy bay Israel tháo chạy khỏi không phận Syria - QĐ Syria đặt mục tiêu giả, để Israel ăn quả lừa đau đớn - Ảnh 13.

Hình ảnh cho thấy phiến quân Syria đã có mặt tại Libya. Ảnh: Twitter

Trong bức ảnh được công bố ngày hôm qua (30/12), 5 phiến quân Syria đang đứng gần một chiếc máy bay - được cho là đã đến Libya sau khi xuất phát từ thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bức ảnh mới này xuất hiện chỉ 2 ngày sau khi hai đoạn video được công bố, ghi lại hình ảnh phiến quân Syria xuất hiện gần thủ đô Tripoli của Libya.

Mặc dù SNA và Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) đều lên tiếng phủ nhận tính xác thực của các video này nhưng các nhà quan sát trực tuyến cho biết họ đã theo dõi được hành trình di chuyển của một số máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Libya trong vài ngày qua.

08h10: Ít nhất 18 tàu cao tốc của Iran đã bị vệ tinh phát hiện di chuyển sát cạnh cụm tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln hồi đầu tháng này.

CẬP NHẬT: Nga khai hỏa, máy bay Israel tháo chạy khỏi không phận Syria - QĐ Syria đặt mục tiêu giả, để Israel ăn quả lừa đau đớn - Ảnh 14.

Nguồn ảnh: South Front

Quân đội Mỹ mới đây đã xác nhận thông tin trên và cho hay, các bức ảnh do vệ tinh chụp hôm 4/12 cho thấy, các tàu của Iran vây quanh tàu sân bay USS Abraham Lincoln cũng như hai tàu khác trong cụm tàu sân bay tấn công là USS Leyte Gulf và tàu khu trục USS Farragut. Vào thời điểm đó, các tàu Mỹ đang đi qua Eo Hormuz.

Eo Hormuz là tuyến đường chiến lược ở Vịnh Ba Tư. Nó là nơi 1/3 số dầu mỏ trên thế giới được giao dịch bằng đường biển đi qua.

07h45: Quân đội Ả Rập Syria (SAA) đã điều lực lượng tinh nhuệ của họ tới Aleppo trong tuần qua để chuẩn bị cho một chiến dịch mới tại đây.

CẬP NHẬT: Nga khai hỏa, máy bay Israel tháo chạy khỏi không phận Syria - QĐ Syria đặt mục tiêu giả, để Israel ăn quả lừa đau đớn - Ảnh 15.

Nguồn ảnh: Al-Masdar News

Theo báo cáo địa phương, Sư đoàn thiết giáp số 4 - thuộc Lữ đoàn tinh nhuệ 42 của SAA (còn được biết đến là Lực lượng Ghiath) đã được giao nhiệm vụ tái triển khai tới Aleppo để chuẩn bị cho chiến dịch mới chống lại nhóm khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS).

Trước đợt tái triển khai này, Lữ đoàn 42 đang tham gia vào chiến dịch tấn công Kabani ở đông bắc Latakia.

07h30: Theo kênh truyền hình Iran Al-Alam, trong ngày 30/12, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố họ đã bắt giữ một tàu chở dầu gần đảo Abu Musa ở vịnh Ba Tư.

Bản tin cho biết, chiếc tàu dầu với 16 thành viên người Malaysia được cho là đã chở lậu 1.312 triệu lít nhiên liệu.

CẬP NHẬT: Nga khai hỏa, máy bay Israel tháo chạy khỏi không phận Syria - QĐ Syria đặt mục tiêu giả, để Israel ăn quả lừa đau đớn - Ảnh 17.

Ảnh minh họa. Nguồn: South Front

Hiện chưa rõ con tàu này hoạt động dưới cờ của nước nào. Giới chức Iran vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Iran hiện đang giám sát chặt chẽ vịnh Ba Tư để ngăn chặn các hoạt động buôn lậu dầu mỏ và các hành vi vi phạm luật hàng hải. Hồi tháng 9 năm nay, các lực lượng Iran đã bắt giữ một tàu được cho là chở lậu gần 284.000 lít nhiên liệu diesel sang UAE.

Trước đó, trong tháng 7, IRGC đã bắt giữ tàu Stena Impero - một tàu chở dầu treo cờ Anh - và cáo buộc con tàu phớt lờ các quy định an toàn, tắt thiết bị liên lạc, đồng thời đâm vào một tàu cá Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại