World Air Forces 2020: Cập nhật mới nhất về quy mô Không quân Việt Nam với nhiều tiêm kích hiện đại

Bình Nguyên |

Tạp chí chuyên ngành Flight Global vừa công bố cơ sở dữ liệu mới nhất về Không quân các nước trên Thế giới năm 2020 (World Air Forces 2020), trong đó có Không quân Việt Nam.

Cập nhật mới nhất về số lượng máy bay quân sự của Không quân Việt Nam

Đã thành thông lệ, hàng năm, cứ đến tầm tháng 12, Tạp chí chuyên ngành Flight Global uy tín hàng đầu về lĩnh vực hàng không lại công bố Báo cáo thường niên mang tên World Air Forces trong đó thống kê rất chi tiết về quy mô, chủng loại và số lượng máy bay hiện có trong biên chế của Không quân các nước trên Thế giới.

Theo thống kê của World Air Forces 2020, Việt Nam có lực lượng không quân khá hùng hậu với đủ chủng loại máy bay, từ máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang, máy bay tác chiến đặc biệt, vận tải cơ cho tới máy bay của không quân hải quân.

Cụ thể, về máy bay chiến đấu, Không quân Việt Nam hiện đang có 34 chiếc máy bay tiêm kích bom Su-22, 43 tiêm kích Su-27/30; về máy bay tác chiến đặc biệt có 1 chiếc tuần thám biển M-28 (MPA); về máy bay vận tải có 30 chiếc An-26, 3 C-295, 2 NC-212i (còn 1 chiếc nữa chuẩn bị được bàn giao);

Về máy bay huấn luyện, hiện có 31 chiếc máy bay huấn luyện phản lực L-39 và 5 chiếc tiêm kích Su-27UB có 2 người lái chuyên dùng cho huấn luyện. Nếu tính cả 5 chiếc Su-27UB có khả năng chiến đấu như các chiến đấu cơ Su-27 thì Không quân Việt Nam có tổng cộng 48 chiếc tiêm kích Su-27/30 thế hệ 4.

World Air Forces 2020: Cập nhật mới nhất về quy mô Không quân Việt Nam với nhiều tiêm kích hiện đại - Ảnh 2.

Tiêm kích Su-30MK2 của Không quân Việt Nam. Ảnh: QĐND.

Về trực thăng, Không quân Việt Nam đang sở hữu 2 chiếc Ka-32, 87 chiếc Mi-8/17, 25 chiếc trực thăng tấn công Mi-24, 14 chiếc UH-1.

Riêng Không quân hải quân Việt Nam có 3 máy bay tuần thám biển DHC-6 Guardian 400 (MPA), 3 máy bay vận tải DHC-6 Guardian 400, 2 trực thăng EC-225 và 8 trực thăng săn ngầm Ka-28.

Dữ liệu của World Air Forces 2020 tất nhiên chỉ có tính tham khảo, bởi lẽ trên thực tế số lượng chiến đấu cơ và các loại máy bay khác của Không quân Việt Nam có thể sẽ khác biệt.

Chẳng hạn như hiện nay trực thăng tấn công Mi-24 đã bị loại biên từ lâu và có một số chiếc đưa vào niêm cất, trực thăng đa dụng UH-1 cũng vậy, dường như chúng cũng đã ngừng bay.

World Air Forces 2020: Cập nhật mới nhất về quy mô Không quân Việt Nam với nhiều tiêm kích hiện đại - Ảnh 3.

Cập nhật mới nhất về số lượng máy bay quân sự của Không quân Việt Nam.

Mỹ số 1, Nga-Trung Quốc còn lâu mới đuổi kịp

Theo World Air Forces 2020 vừa được công bố Mỹ vẫn là quốc gia có lực lượng không quân với quy mô đứng số 1 Thế giới, đứng thứ 2 và 3 lần lượt là Nga và Trung Quốc.

Trong đó Nga tiếp tục giữ vững vị trí số 2 thế giới về số lượng máy bay đang hoạt động trong biên chế với tổng cộng 4.163 chiếc (gồm cả chiến đấu cơ và trực thăng), chiếm 8% số máy bay quân sự trên toàn cầu.

World Air Forces 2020: Cập nhật mới nhất về quy mô Không quân Việt Nam với nhiều tiêm kích hiện đại - Ảnh 4.

Tiêm kích Su-27 của Không quân Việt Nam: Ảnh: QĐND.

Số máy bay quân sự của Nga đang sở hữu là rất lớn nhưng vẫn thua xa Mỹ, quốc gia xếp số 1 với tổng cộng 13.266 chiếc, chiếm tới 25% toàn cầu.

Trung Quốc đứng thứ 3, chiếm 6% tổng số máy bay quân sự trên thế giới với tổng số 3.210 chiếc.

So sánh với Báo cáo thường niên World Air Forces 2019 công bố tháng 12 năm ngoái, số máy bay quân sự của Nga tăng thêm không đáng kể, chỉ có 85 chiếc mà thôi, trong khi đó Mỹ tăng 132 chiếc còn Trung Quốc tăng 23 chiếc.

Trên toàn cầu hiện có 1.067 chiếc tiêm kích Su-27 và Su-30 tính tới tháng 12/2019 (tương đương với khoảng 7% tổng số máy bay chiến đấu trên toàn cầu). Tiêm kích F-16 của Mỹ hiện đang có số lượng áp đảo, đứng số 1 thế giới khi có 2.280 chiếc đang vận hành, chiếm 16% tổng số máy bay tiêm kích trên thế giới.

Đứng thứ 3 là tiêm kích F-15 cũng do Mỹ chế tạo với 949 chiếc, chiếm 7% toàn cầu.

Trong Top 10 chủng loại chiến đấu cơ đông đảo nhất thế giới thì MiG-29 của Nga đứng thứ 5 với 791 chiếc (5%); cường kích Su-25 Nga đứng thứ 6 với 487 chiếc (3%) và máy bay ném bom Su-24 Nga đứng thứ 9 với 391 chiếc (3%).

Xét riêng về máy bay chiến đấu, Mỹ tiếp tục đứng số 1 thế giới với 2.657 chiếc (18% toàn cầu), Nga đứng thứ 2 với 1.616 chiếc (11%) và Trung Quốc đứng thứ 3 với 1.603 chiếc (11%).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại