Nga sẽ dùng S-400 lập “vòm phòng không” đầy uy lực ở Bắc Cực?

Kiều Anh |

Nga đang có kế hoạch trang bị cho các lực lượng ở Bắc Cực hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 đầy uy lực nhằm tạo 1 vòm phòng không đối phó với kẻ thù.

Hạm đội phương Bắc của Nga sẽ trang bị cho tất cả tiểu đoàn tại Bắc Cực hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 trong một vài năm tới nhằm tạo một vòm phòng không ở vùng lãnh thổ của nước này tại Bắc cực, Tư lệnh Hạm đội, Phó Đô đốc Alexander Moiseyev cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/12.

Nga sẽ dùng S-400 lập “vòm phòng không” đầy uy lực ở Bắc Cực? - Ảnh 1.

Nga dùng S-400 lập “vòm phòng không” đầy uy lực ở Bắc cực. Ảnh: Tass

Ngoài ra, các đơn vị phòng không mới thành lập này cũng chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc diễn tập tại Tiksi nhằm bảo vệ an ninh không phận trên tuyến đường Biển Bắc.

"Năm nay, hệ thống S-400 sẽ đi vào phục vụ cùng với trung đoàn tên lửa phòng không đồn trú tại Novaya Zemlya. Hiện có một vài kế hoạch nhằm trang bị cho tất cả trung đoàn Bắc cực của chúng ta hệ thống này trong một vài năm nữa và từ đó, xây dựng một vòm phòng không ở vùng Bắc cực của Nga", chỉ huy Hạm đội cho biết.

Phó Đô đốc Nga nhấn mạnh: "Trong tương lai, chúng tôi đang có kế hoạch xây dựng khả năng phòng không tại các đường biên giới phía bắc của Nga. Do đó, các vùng cực của Nga sẽ được bảo vệ khỏi các cuộc không kích của kẻ thù, dù đó là tên lửa hàng không, tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo".

Nga cũng sẽ tiếp tục xây dựng hạ tầng quân sự tại các đảo ở Bắc cực, đặc biệt là hệ thống ánh sáng công nghệ cao nhằm kiểm soát tình hình trên không, trên mặt đất và dưới nước.

S-400 Triumf của Nga mà NATO gọi là SA-21 Growler là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa mới nhất đi vào hoạt động từ năm 2007.

Hệ thống này được phát triển để phá hủy các chiến đấu cơ, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cũng như có thể được sử dụng để chống lại các hệ thống trên mặt đất. S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km và ở độ cao là 30km dưới hỏa lực dữ dội và sự vây ép của kẻ thù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại