"Thần hộ vệ" của bầu trời nước Nga: Tỏa sáng ở Syria, thách thức kẻ nào dám xâm phạm không phận Moscow

QS |

Hệ thống này sẽ giúp củng cố hơn nữa khu vực gọi là "vùng cấm tiếp cận" trên bầu trời Nga - nơi không máy bay nào của kẻ địch có thể dễ dàng xâm nhập.

Theo hãng tin Sputnik, trung đoàn phòng không gần thành phố Voronezh của Nga, cách thủ đô Moscow 500km về phía nam, gần đây đã được tăng cường phiên bản nâng cấp mới của hệ thống phòng không lừng lẫy S-300 - gọi là S-300MP2 Favorit (NATO định danh: SA-20b Gargoyle b).

Hệ thống này sẽ giúp củng cố hơn nữa khu vực gọi là "vùng cấm tiếp cận" trên bầu trời Nga - nơi không máy bay nào của kẻ địch có thể dễ dàng xâm nhập.

Vùng cấm bay 200km

Trung đoàn phòng không Voronezh là một trong những lực lượng quan trọng nhất giúp đảm bảo an ninh cho nước Nga, có nhiệm vụ bảo vệ Moscow từ phía nam, cũng như các căn cứ quân sự và nhà máy hạt nhân tại đây. Do đó, trung đoàn này phải được trang bị một trong những hệ thống vũ khí tien tiến nhất.

Mặc dù S-300MP2 vẫn chưa ưu việt bằng các tổ hợp S-400 hiện đại hơn nhưng đây là phiên bản được hiện đại hóa đáng kể, nếu so sánh với phiên bản tiền nhiệm MP1. Tầm bắn hiệu quả của tổ hợp để bắn hạ các mục tiêu phi đạn đạo đã tăng gần gấp đôi, lên 200km. Trong khi đó, nó có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo ở cự ly 40km.

Tốc độ cũng là một vấn đề quan trọng khi triển khai hoạt động các tổ hợp phòng không. Chỉ huy trung đoàn Voronezh - Evgeny Dunaev - nhấn mạnh rằng S-300MP2 không chỉ phát hiện, theo dõi và bắn hạ mục tiêu một cách hiệu quả từ khoảng cách xa, mà còn có tính cơ động rất cao.

"S-300MP2 rất cơ động, cho phép chúng tôi thay đổi vị trí triển khai một cách nhanh chóng. Tổng thời gian triển khai không vượt quá 5 phút, tính tới lúc tên lửa sẵn sàng khai hỏa. Các hệ thống phòng không này có thể hoạt động trên bất cứ địa hình nào, trong mọi điều kiện thời tiết và thời điểm trong ngày" - ông Dunaev cho hay.

Tổ hợp S-300 hiện đại hóa không chỉ là một loại vũ khí mạnh mẽ mà còn rất tốc độ. Nó chỉ cần khoảng 60-90 giây, từ lúc phát hiện máy bay hoặc tên lửa của đối phương, để bắn hạ mục tiêu từ cự ly tối đa cho phép. Tên lửa của S-300MP2 bay với tốc độ 2.100m/s và có thể đạt tới tầm bắn 200km trong vòng 1,5 phút.

Không ngạc nhiên khi với tính năng như vậy, các hệ thống phòng không S-300 đã cho thấy kết quả ấn tượng tại Syria, ngay cả khi phải đương đầu với những cuộc tấn công phức tạp và tinh vi.

Chúng đã giúp Nga phòng thủ căn cứ không quân Hmeymim khi nơi này bị tấn công bởi các máy bay không người lái (UAV) của những nhóm phiến quân và tổ chức khủng bố tại đây hồi tháng 6 và tháng 7 năm nay.

Thần hộ vệ của bầu trời nước Nga: Tỏa sáng ở Syria, thách thức kẻ nào dám xâm phạm không phận Moscow - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không S-300 Favorit của Nga. Ảnh: Bộ QP Nga

Tác chiến hoàn toàn tự động

Mặc dù có những nâng cấp đáng kể trong tính năng, thuật toán theo dõi mục tiêu, và phần mềm nhưng cơ chế tinh vi của S-300MP2 lại khiến các binh sĩ cảm thấy dễ vận hành hơn so với MP1. Trước đó, nhiều khâu hoạt động phải tiến hành một cách thủ công, giờ đây gần như mọi thứ đã được thực hiện một cách tự động.

Trung đoàn S-300 phát hiện mục tiêu trên radar hoặc tiếp nhận tọa độ mục tiêu từ trung tâm chỉ huy kết nối với một mạng lưới radar tương tự, sau đó nó bắt đầu theo dõi các mục tiêu này, điều chỉnh tên lửa và bắn.

Quy trình này thi thoảng mới cần con người can thiệp, nhất là khi các binh sĩ cần phải đưa ra quyết định cuối cùng, chẳng hạn, bắn hay không bắn một mục tiêu đã lựa chọn. Phần còn lại sẽ được hệ thống S-300 mới thực hiện một cách tự động.

Kíp vận hành của S-300MP2 sẽ phân tích dữ liệu sau tấn công để kết luận xem mục tiêu đã được bắn hạ hay chưa. Điều này có thể thực hiện bằng cách phát hiện các mảnh vỡ trên màn hình radar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại