"Lái buôn tử thần" Nga tiết lộ thông tin gây chấn động về tên lửa Tomahawk của Mỹ

Trà Khánh |

Ông trùm buôn vũ khí người Nga Viktor Bout tiết lộ, rất nhiều bộ phận quan trọng của tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ được sản xuất ngay trong chính các nhà tù của nước này.

Nghe có vẻ thật khó tin nhưng trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Sputnik, ông trùm buôn vũ khí người Nga Viktor Bout - biệt danh "Lái buôn tử thần" (đang bị Mỹ giam giữ) tiết lộ rằng, tù nhân bên trong các trại giam trên khắp nước Mỹ đang phải thực hiện các hợp đồng sản xuất quốc phòng cho Lầu Năm Góc, trong đó có cả việc sản xuất tên lửa hành trình.

Theo Viktor Bout, nhiều bộ phận quan trọng của tên lửa hành trình Tomahawk đang được Quân đội Mỹ và đồng minh sử dụng đã được chế tạo ngay bên trong các nhà tù.

Lái buôn tử thần Nga tiết lộ thông tin gây chấn động về tên lửa Tomahawk của Mỹ - Ảnh 1.

Trùm buôn vũ khí Viktor Bout (ở giữa) khi bị an ninh Thái Lan bắt giữ vào năm 2008. Ảnh: Sputnik.

"Để tránh cảnh nhàn rỗi ngồi không, hầu hết các tù nhân đang thụ án ở nhà tù Liên bang Marion ở bang Illinois, Mỹ đều đều tham gia dây chuyền sản xuất linh kiện cho tên lửa Tomahawk, trong một phân xưởng ngay bên trong nhà tù," ông Viktor Bout cho biết.

"Có thể vì thế mà tên lửa Tomahawk không phải lúc nào cũng bay được," Viktor Boutvừa cười vừa nói.

Cũng theo Viktor Bout, khá mỉa mai là một tù nhân phải thụ án từ 5-7 năm ở Marion, có thể trở thành một công nhân có trình độ chuyên môn cao khi tham gia dây chuyền sản xuất tên lửa Tomahawk. Tuy nhiên, khi họ ra tù và đến xin việc tại các nhà máy sản xuất tên lửa của Raytheon thì lại bị từ chối vì từng có tiền án.

Lái buôn tử thần Nga tiết lộ thông tin gây chấn động về tên lửa Tomahawk của Mỹ - Ảnh 2.

Bên trong một dây chuyền lắp ráp tên lửa Tomahawk của Mỹ, Ảnh: Raytheon.

Trên thế giới việc sử dụng nguồn nhân lực nhàn rỗi tại các nhà tù tham gia các hoạt động sản xuất kinh tế không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, việc sản xuất một vũ khí công nghệ cao như tên lửa hành trình lại là một chuyện khác, bởi muốn ráp loại vũ khí này đòi hỏi cần phải có tay nghề lẫn kinh nghiệm nhất định.

Bởi chỉ cần một sai sót nhỏ trong dây chuyền lắp ráp quả tên lửa sẽ trở nên vô dụng khi được triển khai, thậm chí là nổ trước khi kịp phóng lên.

Hiện tại, phía Lầu Năm Góc cũng như chính quyền Liên Bang của Mỹ vẫn chưa có bất cứ bình luận nào về những vấn đề mà trùm buôn vũ khí Viktor Bout vừa tiết lộ.

Trùm buôn vũ khí người Nga - Viktor Bout bị bắt ở Thái Lan theo yêu cầu của Mỹ vào năm 2008 và sau đó bị dẫn độ về nước này. Ông Viktor Bout bị buộc tội âm mưu ám sát công dân Mỹ và có các hành động chống lại quân đội Mỹ khi hỗ trợ vật chất cho khủng bố và buôn bán trái phép các loại tên lửa phòng không vác vai.

Tên lửa hành trình Tomahawk: Sứ giả chiến tranh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại