"Dứt tình" với Đài Loan, quốc gia nhỏ bé hân hoan nhận nhiều món quà khủng từ Trung Quốc

Hồng Anh |

Trước những lời chỉ trích của phe đối lập, Tổng thống El Salvador đã khẳng định rằng khoản tiền đầu tư của Trung Quốc là "viện trợ, không phải vay nợ".

Trung Quốc đã đồng ý cấp vốn đầu tư cho một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn tại El Salvador, trong đó bao gồm một sân vận động hiện đại và thư viện, các hãng tin Reuters (Anh) và Channel News Asia (Singapore) đưa tin sau cuộc gặp của các nhà lãnh đạo hai nước này hôm thứ 3 (3/12) vừa qua.

Cụ thể, sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung Quốc đầu tuần này, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã đăng tải dòng tweet công bố về thỏa thuận hợp tác "khổng lồ" của hai nước:

"Chủ tịch Tập Cận Bình vừa trao cho El Salvador một thỏa thuận hợp tác khổng lồ, không cần hoàn lại và hoàn toàn thuộc kiểm soát của chính quyền [El Salvador]".

Bên cạnh những dự án kể trên, Bắc Kinh còn đồng ý đầu tư cho cả dự án xây dựng hai nhà máy xử lý nước, cấp nước, cùng với đó là dự án "tái xây dựng và mở rộng" khu vực phục vụ khách du lịch "Surf City" và bến tàu La Libertad của El Salvador. Các quan chức hai nước cũng kí kết những thỏa thuận khác về hợp tác kinh tế và du lịch.

Động thái này diễn ra vào hơn 1 năm sau khi quốc gia Trung Mỹ này quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan theo lời kêu gọi của Trung Quốc, và được cho là "chiêu bài" của Bắc Kinh nhằm gia tăng tầm ảnh hưởng tại khu vực này.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng ở nước ngoài, tuy nhiên những khoản tiền lớn này cũng khiến nhiều người lo ngại rằng các quốc gia vay nợ từ Trung Quốc có thể trở thành nạn nhân của chính những khoản nợ ấy.

Tuy nhiên, trong loạt tweet được đăng tải sau đó, Tổng thống Bukele đã bác bỏ những lập luận của phe đối lập mà ông cho là "đang cố gắng phá hoại các thỏa thuận với Trung Quốc bằng những lời hù dọa về bẫy nợ".

"Họ không hiểu 'không hoàn lại' nghĩa là gì ư? Đó không phải là vay nợ, mà là khoản viện trợ", ông Bukele khẳng định.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo El Salvador không tiết lộ số tiền "viện trợ" mà nước này sẽ được nhận từ Trung Quốc là bao nhiêu.

Tháng 8 năm ngoái, El Salvador đã trở thành quốc gia thứ 3 "dứt tình" với Đài Loan trong năm, sau Cộng hòa Dominica và Burkina Faso.

Đến tháng 9 năm nay, quốc đảo Kiribati và quốc đảo Solomon cũng lần lượt "quay lưng" với Đài Loan. Hiện nay Đài Bắc chỉ còn quan hệ ngoại giao với 15 quốc gia, hầu hết trong số đó gần như không có tiếng nói trên chính trường quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại