Hàng chục bánh nghi heroin có chữ Trung Quốc tiếp tục trôi dạt vào bờ biển miền Trung

Đình Thức |

Những bánh nghi heroin vừa được phát hiện ở tỉnh Thừa Thiên Huế có bao bì và cách thức trôi dạt vào bờ y hệt số lượng heroin trước đó phát hiện tại Quảng Nam.

Ngày 3/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận địa phương này tiếp tục phát hiện thêm 21 bánh nghi heroin trôi dạt vào bờ biển xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền).

Các bánh này trôi dạt vào bờ biển trong các can nhựa. Các bánh nghi heroin trên có hình chữ nhật khá lạ mắt. Mỗi bánh heroin được bao bọc rất kỹ lưỡng bằng bao nilon. Bên trong các lớp nilon dường như có một lớp giấy màu vàng nhạt. Trên bề mặt bánh có một vòng tròn đỏ, có nhiều chữ Trung Quốc.

Hình thức bên ngoài của những bánh nghi Heroin này hoàn toàn giống với 25 bánh heroin mà cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam thu được khi trôi vào bãi biển Tam Thanh (TP Tam Kỳ).

Trên bề mặt còn có dòng chữ Hán. Vòng tròn ngoài cùng có 5 chữ 雙獅地球標 được dịch là "song sư địa cầu tiêu" (logo 2 con sư tử địa cầu). 4 chữ 提防假冒 ở vòng tròn phía trong là "cảnh giác hàng giả", 2 chữ 純淨 bên dưới là "thuần khiết" 100%.

Hàng chục bánh nghi heroin có chữ Trung Quốc tiếp tục trôi dạt vào bờ biển miền Trung - Ảnh 1.

Người dân bàn giao bánh nghi heroin cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế

Trước đó trong ngày 1/12, tại vùng bờ biển xã Phong Hải, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tiếp nhận 7,8kg gói chứa tinh bột màu trắng nghi ma túy mà người dân nhặt được.

Các gói nhựa trên có nhãn mác bên ngoài là gói trà nhưng bên trong chứa nhiều túi nhựa màu trắng (có chữ Trung Quốc). Bên trong các túi nhựa có chứa nhiều chất màu trắng, nghi là ma túy đã được đưa đi giám định.

Ngoài ra, ngày 30/11, các ngư dân Quảng Nam cũng nhặt được 25 bánh được xác định là heroin trôi dạt vào vùng biển xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ). Số heroin này hiện đã được thu giữ để điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại