Bác sĩ hú hồn vì nhiều quý ông đi khám nam khoa vẫn "nổ" về khả năng giường chiếu

Ngọc Minh |

Bác sĩ Nguyễn Thế Lương chia sẻ, bác sĩ thường xuyên tiếp nhận những trường hợp nam giới gặp trục về chuyện chăn gối, nhưng khi tới gặp bác sĩ, các quý ông vẫn "nổ" đùng đùng.

Quý ông đi khám vẫn "nổ" đùng đùng

Tại phòng khám nam khoa Ths.BS Nguyễn Thế Lương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội hàng ngày tiếp đón rất nhiều quý ông gặp các vấn đề về cuộc sống chăn gối. Tuy nhiên, ngay cả khi đến gặp bác sĩ các quý ông vẫn e ngại giấu bệnh, thậm chí có những quý ông vẫn "nổ" tưng bừng khiến bác sĩ "hú hồn".

Đó là câu chuyện của trường hợp người đàn ông ngoài 40 tuổi, bệnh nhân tới gặp bác sĩ Lương xin tư vấn về nam khoa. Quý ông chia sẻ, khả năng sinh hoạt vợ chồng của mình rất ổn, chuyện vợ chồng rất tuyệt vời, trả bài đầy đủ hàng ngày.

Bác sĩ Lương cảm thấy rất lạ lùng bệnh nhân không gặp vấn đề gì vì sao vẫn tới xin khám và làm xét nghiệm. Nhưng khi cầm kết quả trên tay bác sĩ Lương đã "ngã ngửa" nhận ra rằng bệnh nhân chỉ đang "nổ".

Lúc này, bệnh nhân mới thú thật với bác sĩ gặp phải vấn đề rối loạn cương dương. Nhiều tháng nay hai vợ chồng anh chưa được một lần ra hồn.

Theo bác sĩ Lương, đàn ông khi gặp phải những vẫn đề chuyện chăn gối hiện nay vẫn chưa thực sự cởi mở để tháo gỡ. Do không thể chia sẻ được khiến cho bệnh lý càng trở lên nặng mới tới cầu cứu bác sĩ. Việc các quý ông "nổ" về bản lĩnh đàn ông khi tới gặp bác sĩ không phải là chuyện quá hiếm.

Hay như có lần bác sĩ Lương đang khám cho một bệnh nhân 64 tuổi bị rối loạn cương dương ở bên trong, thì bên ngoài phòng khám có một bệnh nhân 26 tuổi cũng đang tư vấn về bệnh lý trên.

"Bệnh nhân 64 tuổi cười khoái chí sung sướng quay sang nói với tôi: "Đấy nó mới có 26 tuổi đã nát bét, tôi 64 vẫn khỏe chán"", bác sĩ Lương chia sẻ.

Bác sĩ mắc bệnh cũng vẫn "nổ"

Theo bác sĩ Lương, không chỉ bệnh nhân "nổ" về khả năng bản lĩnh đàn ông của mình, ngay cả những người làm ngành y cũng "nổ" không kém. Trong cuộc nói chuyện với 2 ông bạn của bác sĩ Lương: một ông bạn khóc mếu "cầu cứu" bác sĩ Lương vì 4-5 tuần nay không phục vụ vợ được một lần.

Ông bạn còn lại thì khoe ngày nào cũng trả bài đầy đủ và khẳng định khả năng của mình rất sung mãn.

Tuy nhiên, sau khi kết thuộc cuộc nói chuyện thì ông khoe về khả năng sinh lý ở lại gặp riêng bác sĩ Lương. Lúc này quý ông mới thú thật muốn điều trị rối loạn cương dương và cuộc nói chuyện khi trước đó chỉ là chém gió cho oai.

Bác sĩ Lương cho biết, hiện nay các "quý ông" tới cầu cứu bác sĩ chủ yếu liên quan tới vấn đề về rối loại cương dương. Nhiều người vẫn đang nghĩ rối loạn cương chỉ gặp ở những người tuổi trung niên và cao tuổi, tuy nhiên thực tế bệnh gặp ở những người rất trẻ.

Nguyên nhân gây ra rối loạn cương dương là tổ hợp của rất nhiều nguyên nhân. Việc tìm ra một trường hợp cụ thể bị rối loạn cương dương do đâu thường cần phải có thời gian. Khi bệnh nhân càng cởi mở chia sẻ với bác sĩ thì khả năng điều trị sẽ rất tốt.

Điều trị rối loạn cương dương hiện nay phương pháp nội khoa vẫn được ưu tiên hàng đầu. Khi điều trị nội khoa thất bại thì bác sĩ mới khuyên bệnh nhân can thiệp ngoại khoa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại