Lộ diện thế lực đứng sau nhóm khủng bố PKK, Thổ Nhĩ Kỳ sững sờ vì bị phản bội

Trà Khánh |

Theo hãng thông tấn Anadolu, một trong những quốc gia đồng minh của Ankara thuộc liên minh NATO đang ngấm ngầm hỗ trợ quân sự cho tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên cho hay, khoảng 200 đặc nhiệm Pháp vẫn đang bí mật hoạt động ở Đông Bắc Syria dưới sự bảo vệ của Quân đội Mỹ. Nhiệm vụ chính của lực lượng này tại Syia là hỗ trợ vũ khí và huấn luyện quân sự cho các nhóm vũ trang của người Kurd, trong đó có cả PKK.

Cụ thể, PKK – Đảng Công nhân người Kurd là một trong nhiều nhóm vũ trang do người Kurd lãnh đạo đang hoạt động khá mạnh dọc biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi nội chiến nổ ra cho đến nay. Thế nhưng PKK từ lâu đã bị chính quyền Ankara liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố cần phải bị tiêu diệt.

Lộ diện thế lực đứng sau nhóm khủng bố PKK, Thổ Nhĩ Kỳ sững sờ vì bị phản bội - Ảnh 1.

Là một trong số ít nước châu Âu đưa quân tới tham chiến tại Syria thế nhưng vai trò của Pháp khá mờ nhạt. Ảnh: Middle East Eye.

Bản thân PKK được xem là thủ phạm đứng sau hàng loạt các vụ tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông tin đặc nhiệm Pháp đang ngấm ngầm huấn luyện cũng như trang bị vũ khí cho tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ là một tin không vui cho Ankara, bởi các cuộc tấn công của tổ chức này nhắm vào Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dọc biên giới Syria diễn ra ngày càng trở nên thường xuyên hơn.

Cũng cần phải nhắc lại rằng, cả Pháp lẫn Thổ Nhĩ Kỳ đều là quốc gia thành viên thuộc khối quân sự NATO, do đó việc Paris âm thầm giúp đỡ người Kurd chống lại Ankara có thể khiến mối quan hệ đồng minh của hai quốc gia rạn nứt, thậm chí ảnh hưởng đến hình ảnh của NATO.

So với Nga và Mỹ, người Pháp hầu như không có tiếng nói trong việc giải quyết các bất ổn ở Đông Bắc Syria, điển hình có thể thấy qua chiến dịch "Mùa xuân Hòa bình" chống lại người Kurd do Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phát động vào đầu tháng 10 vừa qua.

Paris gần như không thể tác động đến Ankara, thậm chí yêu cầu của họ còn bị Thổ Nhĩ Kỳ phớt lờ.

Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng, thông qua việc hỗ trợ quân sự cho người Kurd ở Syria, Pháp sẽ duy trì được vai trò của mình trong khu vực hoặc ít nhất hưởng lợi từ việc hỗ trợ Mỹ bảo vệ các mỏ dầu ở Đông Bắc Syria. Điều này có thể thấy rõ qua các vị trí lính Pháp đóng quân ở thời điểm hiện tại.

Theo nguồn tin của Anadolu Agency các đơn vị đặc nhiệm Pháp hoạt động chủ yếu ở bốn khu vực gồm:

+ Khu dân cư Al-Jabsah ở vùng nông thôn phía nam al-Hasakah;

+ Nhà máy đường ở phía bắc trung tâm thành phố Raqqa;

+ Các mỏ dầu al-Omar ở vùng nông thôn phía đông nam Deir Ezzor;

+ Các mỏ dầu al-Tanak ở vùng nông thôn phía đông nam Deir Ezzor;

Quân đội Syria sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật tấn công các phần tử khủng bố ở Idlib.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại