Xe thiết giáp Nga suýt thất thủ ở Syria: Rất lì lợm - "Cứu bàn thua trông thấy"!

Bình Nguyên |

Sự điên cuồng của người Kurd Syria đã lên mức cao khi họ không còn phân biệt đâu là kẻ thù (Thổ Nhĩ Kỳ) và đâu là người đã cứu giúp mình. Quân cảnh Nga đã phải hứng chịu hậu quả.

Nga tung hầu hết các loại vũ khí có trong tay sang Syria thử lửa

Ngay từ khi được lệnh của Tổng thống Putin, Quân đội Nga đã tổ chức một lực lượng viễn chinh cực mạnh tới Syria để giúp đỡ chính quyền của Tổng thống Assad đang hết sức nguy ngập trước sự tấn công của phiến quân thánh chiến và khủng bố IS.

Về phòng không, lần lượt các tổ hợp phòng không Pantsir-S1, S-400 rồi tới Tor-M2 thiết lập trận địa, giăng lưới lửa bảo vệ các đầu não Khmeimim và Tartus. Hỗ trợ cho các đơn vị hỏa lực là những đài radar cảnh giới nhìn vòng tối tân, bao gồm cả radar bắt thấp chuyên nhiệm vừa ra lò.

Về không quân, gần như toàn bộ các loại máy bay chiến đấu và trực thăng có trong biên chế của Quân đội Nga cũng được đưa sang Syria thử lửa như MiG-29, Su-24, Su-25, Su-27SM, Su-30SM, Su-35 và thậm chí là cả tiêm kích tàng hình Su-57 thế hệ 5.

Đó là chưa kể các loại trực thăng hiện đại như Ka-52, Mi-28, Mi-35, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50U, máy bay tuần thám IL-20,...

Về hải quân cũng vậy, gần như tất cả các loại tàu chiến, tàu sân bay (trừ tàu ngầm hạt nhân) đã có mặt tại Tartus hoặc ngoài khơi bờ biển Syria, bảo vệ Syria từ hướng biển và lợi dụng thuận lợi mặt biển bằng phẳng để "soi" các động tĩnh của Không quân Israel và các nước phương Tây, bổ trợ cho các radar trên đất liền bị những dãy núi che khuất.

Để bảo vệ các căn cứ này an toàn và tiến hành các chiến dịch quân sự hỗ trợ quân đội Syria, nhiều đơn vị quân cảnh và đặc nhiệm Nga cũng tới Syria. Tất nhiên, đi theo họ là những phương tiện chiến đấu tối tân - những loại xe thiết giáp được đánh giá là tốt bậc nhất thế giới.

Xe thiết giáp Nga suýt thất thủ ở Syria: Rất lì lợm - Cứu bàn thua trông thấy! - Ảnh 2.

Các phương tiện chiến đấu của Nga duyệt binh tại căn cứ Khmeimim.

Sự lì lợm của xe thiết giáp Nga tại Syria

Trong những chuyến tuần tra chung gần đây của Quân cảnh Nga với lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ chúng ta thấy sự xuất hiện của ít nhất 4 loại xe thiết giáp Nga gồm xe thiết giáp chở quân KAMAZ-63968 Typhoon, xe thiết giáp Tiger và 2 anh em dòng thiết giáp chở quân BTR-80 và BTR-82A.

Tất cả các loại xe này đều được nếm mùi gạch đá và chất bẩn từ những người Kurd ở miền Bắc Syria nơi đoàn tuần tra chung đi qua.

Thậm chí có xe còn bị ném hư hỏng cả antenna của hệ thống phá sóng vô tuyến (ngăn bom vệ đường và mìn điều khiển từ xa) vì thế buộc Quân cảnh Nga phải khẩn cấp gá lắp thêm nhiều lớp dây thép gai xung quanh xe và gia cố các cửa kính.

Xe thiết giáp Nga suýt thất thủ ở Syria: Rất lì lợm - Cứu bàn thua trông thấy! - Ảnh 3.

Xe bọc thép Tiger của Quân cảnh Nga sau khi bị người Kurd tấn công.

Đáng chú ý nhất là đã có một xe thiết giáp chở quân Typhoon bị người Kurd liên tiếp ném bom xăng nhưng xe không hề hấn gì, tuy vậy, lực lượng quân cảnh Nga đã rút lui, tránh đụng độ trực tiếp với đám người đang điên loạn.

Sở dĩ Nga tin tưởng những dòng xe thiết giáp này bởi chúng được thiết kế chắc chắn, đã thể hiện tốt tính năng kỹ - chiến thuật tại Syria. Sự lì lợm của chúng khiến giới quan sát quốc tế đánh giá cao, nhất là dòng xe thiết giáp chở quân Typhoon và BTR-82A. Vậy chúng có gì đặc biệt?

Xe thiết giáp Nga suýt thất thủ ở Syria: Rất lì lợm - Cứu bàn thua trông thấy! - Ảnh 4.

Xe thiết giáp chở quân kháng mình Typhoon và Tiger của Quân cảnh Nga làm nhiệm vụ ở Syria.

KAMAZ-63968 Typhoon

Xe thiết giáp chở quân Typhoon 3 cầu chủ động (6 x 6, mỗi bên 3 bánh lốp, hai trục bánh phía trước và một trục bánh phía sau) được thiết kế theo kiểu modul để dễ dàng thay thế các bộ phận và bảo dưỡng; kích thước: chiều dài 8,9 m; cao 3,12 m; rộng 2,55 m; trọng lượng 21 tấn; tổng trọng lượng khi mang tải tới 24 tấn.

Xe thiết giáp Nga suýt thất thủ ở Syria: Rất lì lợm - Cứu bàn thua trông thấy! - Ảnh 5.

Xe thiết giáp Typhoon của Quân cảnh Nga bị người Kurd ném bom xăng và tấn công bằng gạch đá.

Xe bọc thép Typhoon được thiết kế theo công thức bánh 6x6 (mỗi bên 3 bánh lốp), hai trục bánh phía trước và một trục bánh phía sau do trọng lượng xe nặng ở phía đầu. Xe được trang bị động cơ diesel 450 mã lực với hộp số điều khiển tự động. Cabin rộng với 16 ghế ngồi cho 16 binh sĩ vũ trang đầy đủ.

Theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga, Typhoon có khả năng bảo vệ rất tốt. Vỏ xe được làm bằng thép đặc biệt kết hợp với gốm, có thể chống lại loại đạn xuyên giáp 14,5 x 114 mm B-32 và thuốc nổ có đương lượng 8 kg TNT.

Xe thiết giáp chở quân BTR-80 và BTR-82A

Nguyên mẫu của BTR-82 là BTR-80, được chế tạo vào thời điểm Liên Xô chiến tranh với Afghanistan. Khi đó các loại xe thiết giáp bộc lộ nhược điểm không an toàn cho kíp lái xe và bộ binh ngồi trong xe nếu bị vấp mìn và trúng đạn, và thế là BTR-80 ra đời vào năm 1984 và vẫn còn chạy tốt cho tới tận ngày nay.

Các phiên bản hiện đại hóa sâu hơn như BTR-82, BTR-82A1 có các tính năng kỹ-chiến thuật như hỏa lực, khả năng bảo vệ, sức cơ động vượt bậc so với các đối thủ nước ngoài.

Xe bọc thép Tiger

Tiger hay còn được gọi là GAZ-2975 "Tigr" được bọc thép tốt kết hợp khả năng cơ động cao được Quân đội Nga trang bị với số lượng lớn. Tiger có tải trọng 5,5 tấn, chiều dài 4,61 m, cao 2,2 m và rộng 2 m, đử sức chở từ 6-9 binh sĩ. Xe được trang bị động cơ diesel cực mạnh, có thể đạt tốc độ lên 90 km/h trên đường đất và tới 150 km/h trên đường nhựa.

Thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ húc văng xe dân thường của người Kurd khi tuần tra ở Đông Bắc Syria.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại