Campuchia: Âm mưu đảo chính của ông Sam Rainsy thất bại hoàn toàn

Cao Lực |

Chính phủ Campuchia hôm 13-11 tuyên bố âm mưu đảo chính của cựu thủ lĩnh đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập Sam Rainsy đã thất bại hoàn toàn.

Chính phủ Campuchia khẳng định trật tự và an ninh công cộng đã được đảm bảo trên khắp cả nước.

Trước đó, ông Rainsy tuyên bố ông và các đồng minh bị trục xuất của CNRP sẽ trở lại Campuchia vào ngày 9-11-2019 để lãnh đạo một cuộc biểu tình ôn hòa quy mô lớn nhằm lật đổ Thủ tướng Hun Sen.

Chính phủ Campuchia đã cấm ông Rainsy trở lại Campuchia, đồng thời kêu gọi các hãng hàng không và các nước láng giềng ngăn ông này đi lại.

Ông Rainsy được cho phép nhập cảnh Malaysia và khẳng định vẫn lên kế hoạch trở về Campuchia nhưng không công bố thời gian cụ thể. Hôm 13-11, ông Rainsy dường như vẫn gặp rắc rối di trú khi không thể bay đến Indonesia như kế hoạch.

Ông Rainsy sau đó thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng ông đã lỡ chuyến bay và sẽ đến Indonesia ngày 14-11.

Hãng hàng không Malaysia Airlines trước đó khẳng định ông Rainsy bị từ chối lên máy bay theo yêu cầu của giới chức Indonesia nhưng sau đó nói rằng ông không bị từ chối. Người phát ngôn cơ quan di trú Indonesia Sam Fernando khẳng định ông Sam Rainsy không nằm trong danh sách bị cấm xuất nhập cảnh.

Trong một tuyên bố bất ngờ sau khi ông Rainsy không thể trở về Campuchia vào ngày 9-11, Phó thủ tướng Campuchia Sar Kheng cho biết ông Rainsy được phép trở về đất nước nhưng sẽ đối mặt với các phiên tòa và phán quyết.

Trong thông báo đập tan âm mưu đảo chính của ông Rainsy đưa ra đêm 13-11, chính phủ Campuchia khẳng định vẫn còn một số lượng nhỏ người dân bị ông Rainsy và nhóm của ông ta "lừa dối".

"Chính phủ Campuchia kêu gọi những người này trở về và ngừng tin ông Sam Rainsy và nhóm của ông ta" – thông báo nêu rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại