Vợ bỏ nhà đi với trai lạ, người chồng bị "tình địch" dùng súng bắn 4 phát giữa đường

Minh Mẫn |

Chặn xe nói chuyện với vợ về việc bỏ nhà đi với trai lạ, anh Vọng bị tình địch dùng súng bắn nhập viện.

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Tài (40 tuổi, ngụ quận 3) tội Giết người và Phan Thị Thanh Kiều (29 tuổi, ngụ huyện Đức Hoà) tội Che giấu tội phạm.

Cả 2 đối tượng được xác định có liên quan đến vụ nổ súng khiến anh Võ Văn Vọng (36 tuổi, quê Tiền Giang) bị thương vào ngày 2/9 vừa qua.

Theo điều tra ban đầu, anh Vọng và Phan Thị Thanh Kiều là vợ chồng, có với nhau 3 con nhỏ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, vợ anh Vọng đã bỏ nhà và 3 con nhỏ để đi theo trai lạ.

Chiều 2/9, anh Vọng đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tại đây, anh Vọng phát hiện vợ mình đang được trai lạ chở đi nên chạy đến nói chuyện.

Tại đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Tài, "tình địch" của anh Vọng đã cầm súng bắn vào người anh khiến nạn nhân ngã gục. Anh Vọng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Tài vứt cây súng vào lề đường và cùng Phan Thị Thanh Kiều chạy xe máy bỏ trốn về TP.HCM.

Công an tỉnh Long An phát lệnh truy nã Lê Ngọc Tài. Sau nhiều lẩn trốn, Tài bị công an bắt giữ tại một ngôi nhà ở quận Bình Tân (TP.HCM).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại