Cận cảnh hàng cây hoa sữa đang độ nở trên con đường mới mở của Thủ đô

SƠN TÙNG - THẾ QUỲNH |

Sau gần 1 tháng thông xe, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đang gây sự chú ý bởi hàng cây hoa sữa đang độ nở.

Cận cảnh hàng cây hoa sữa đang độ nở trên con đường mới mở của Thủ đô - Ảnh 1.

Sau 4 năm thi công, tuyến đường có chiều rộng lên đến 8 làn xe giúp kết nối 3 quận Cầu Giấy, Tây Hồ và Bắc Từ Liêm của thành phố Hà Nội đã chính thức được thông xe vào ngày 8.10 vừa qua.

Cận cảnh hàng cây hoa sữa đang độ nở trên con đường mới mở của Thủ đô - Ảnh 2.

Dự án này do Ban quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 39 tỉ đồng.

Cận cảnh hàng cây hoa sữa đang độ nở trên con đường mới mở của Thủ đô - Ảnh 3.
Cận cảnh hàng cây hoa sữa đang độ nở trên con đường mới mở của Thủ đô - Ảnh 4.

Vừa được thông xe, con đường này ngay lập tức tạo sự chú ý với hàng cây hoa sữa bên đường. Theo ghi nhận, hoa sữa đang độ nở, nhiều cây đã có hoa.

Cận cảnh hàng cây hoa sữa đang độ nở trên con đường mới mở của Thủ đô - Ảnh 5.
Cận cảnh hàng cây hoa sữa đang độ nở trên con đường mới mở của Thủ đô - Ảnh 6.

Bên cạnh những tuyến đường quen thuộc có hoa sữa như Quang Trung, Nguyễn Du, Duy Tân, Quán Thánh... thì con đường mới thông xe này trở thành con đường hoa sữa mới của Thủ đô.

Cận cảnh hàng cây hoa sữa đang độ nở trên con đường mới mở của Thủ đô - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Văn Huy - một người dân sinh sống gần khu vực này cho biết: "Do hàng hoa sữa ở đây chưa nở hết hoa nên người dân chúng tôi chưa ngửi rõ rệt mùi. Tuy nhiên theo quan sát, với khoảng cách 5m có 1 cây hoa sữa thì đến mùa hoa nở cũng sẽ gây mùi khó chịu cho người dân".

Cận cảnh hàng cây hoa sữa đang độ nở trên con đường mới mở của Thủ đô - Ảnh 8.
Cận cảnh hàng cây hoa sữa đang độ nở trên con đường mới mở của Thủ đô - Ảnh 9.

Khoảng cách trồng cây hoa sữa khá dày.

Cận cảnh hàng cây hoa sữa đang độ nở trên con đường mới mở của Thủ đô - Ảnh 10.

Trước đó, vào tháng 7.2019, nhiều người dân quận Tây Hồ đã phản ánh tình trạng cây hoa sữa toả nồng nặc vào mùa hoa, gây ảnh hưởng đến đời sống. Thành phố Hà Nội ngay sau đó đã phải chuyển gần 100 cây hoa sữa tại đây đến bãi rác Nam Sơn để giảm mùi hoa.

Cận cảnh hàng cây hoa sữa đang độ nở trên con đường mới mở của Thủ đô - Ảnh 11.

Một số loài hoa khác được trồng xen kẽ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại