Hoa sữa đánh chuyển từ Hồ Tây bắt đầu tỏa hương cạnh bãi rác Nam Sơn

Nguyễn Ngân |

Sau khi di chuyển gần 100 cây hoa sữa từ Hồ Tây lên trồng tại đường vào bãi rác Nam Sơn vào tháng 7, giờ hàng cây này đã ra hoa.

Hoa sữa đánh chuyển từ Hồ Tây bắt đầu tỏa hương cạnh bãi rác Nam Sơn - Ảnh 1.

Như Báo điện tử VOV đưa tin, từ ngày 17/7/2019, Hà Nội bắt đầu đánh chuyển gần 100 cây hoa sữa trên đường Trích Sài ven Hồ Tây lên trồng tại đường vào bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) với hy vọng làm át đi mùi hôi thối từ rác và tạo cảnh quan môi trường.

Hoa sữa đánh chuyển từ Hồ Tây bắt đầu tỏa hương cạnh bãi rác Nam Sơn - Ảnh 2.

Đến nay, sau hơn 3 tháng được trồng những cây hoa sữa này đã phát triển khỏe mạnh, đâm chồi, nảy lộc và nhiều cây đã ra hoa.

Hoa sữa đánh chuyển từ Hồ Tây bắt đầu tỏa hương cạnh bãi rác Nam Sơn - Ảnh 3.

Các cây phát triển tốt khi được đánh chuyển lên trồng cạnh bãi rác Nam Sơn.

Hoa sữa đánh chuyển từ Hồ Tây bắt đầu tỏa hương cạnh bãi rác Nam Sơn - Ảnh 4.

Vào mùa những cây hoa sữa này bắt đầu ra hoa tỏa hương rất đặc trưng.

Hoa sữa đánh chuyển từ Hồ Tây bắt đầu tỏa hương cạnh bãi rác Nam Sơn - Ảnh 5.

Nhiều cây chậm hơn thì cũng đã đâm chồi nảy lộc.

Hoa sữa đánh chuyển từ Hồ Tây bắt đầu tỏa hương cạnh bãi rác Nam Sơn - Ảnh 6.

Từ lâu hoa sữa đã được xem như là biểu tượng của Thủ đô ngàn năm văn hiến, thậm chí đã đi vào thi ca, luôn được xem như 1 trong những nét đặc sắc mà người dân Thủ đô luôn nhớ về mỗi khi mùa Thu đến.

Hoa sữa đánh chuyển từ Hồ Tây bắt đầu tỏa hương cạnh bãi rác Nam Sơn - Ảnh 7.

Tuy nhiên những năm trở lại đây do việc quy hoạch và trồng cây xanh thiếu khoa học dẫn tới nhiều tuyến phố chỉ trồng toàn hoa sữa, cứ đến mùa, mùi nồng nặc khiến nhiều người rất khó chịu.

Hoa sữa đánh chuyển từ Hồ Tây bắt đầu tỏa hương cạnh bãi rác Nam Sơn - Ảnh 8.

Theo người dân Thủ đô, loại hoa này, nếu trồng thưa, vào mùa, hoa tỏa hương rất thơm, kết hợp với gió mùa Thu thoang thoảng khiến cho bất kì ai cũng cảm thấy dễ chịu. Nhưng nếu trồng dày đặc dẫn tới bốc mùi nồng nặc và khó chịu.

Hoa sữa đánh chuyển từ Hồ Tây bắt đầu tỏa hương cạnh bãi rác Nam Sơn - Ảnh 9.

Với mục tiêu vừa hạn chế dần những tuyến phố trồng hàng loạt cây hoa sữa khiến bốc mùi nồng nặc và át đi mùi xú uế của rác nên Hà Nội đã đánh chuyển gần 100 cây này lên bãi rác Nam Sơn trồng. Điều này đã tạo ra không ít những ý kiến trái chiều.

Hoa sữa đánh chuyển từ Hồ Tây bắt đầu tỏa hương cạnh bãi rác Nam Sơn - Ảnh 10.

Đến nay, gần 100 cây hoa sữa sau khi được mang lên trồng thành 1 hàng dài cạnh bãi rác Nam Sơn đã sống và phát triển khỏe mạnh./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại