Những thiếu nữ không dám yêu, không dám lấy chồng vì không thể quan hệ tình dục

Ngọc Minh |

Với những cô gái bẩm sinh đã không có âm đạo thì việc lấy chồng dường như rất xa xỉ. Dù có ham muốn, có tình yêu khác giới nhưng họ lại không biết chia sẻ cùng ai.

Không dám yêu vì biết mình khác biệt

Thường xuyên phải tiếp nhận những trường hợp thiếu nữ không có âm đạo TS.BS Phạm Thị Việt Dung, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, mỗi một trường hợp lại là những cảnh đời, số phận trớ trêu khác nhau.

Chị Nguyễn Hương Thu (Hà Nam) có ngoại hình khá bắt mắt với nước da trắng và đôi mắt biết cười. Thu rất xinh đẹp nhưng chị lại có nỗi khổ tâm không thể nói cùng ai, ngay cả bố mẹ chị cũng không tâm sự được.

Ở độ tuổi 13-14 tuổi các bạn để có kinh nguyệt nhưng Thu thì không. Do trẻ con gia đình ở nông thôn nên bố mẹ Thu cũng không quá quan tâm tới việc con có kinh nguyệt hay không nên mọi thứ cứ trôi đi trong êm đềm.

Dù không có kinh nguyệt nhưng tuyến vú của Thu vẫn phát triển. Cô gái trẻ vẫn phổng phao xinh đẹp như các bạn và được nhiều bạn trai theo đổi.

Năm 23 tuổi Thu cũng đã chọn cho mình một người bạn trai ưng ý để làm người yêu. Nhưng bất hạnh cũng đến với cô gái trẻ từ đây, mỗi lần người yêu muốn gần gũi cô thì không thể quan hệ được. Cô đi khám bác sĩ phát hiện bị dị tật bẩm sinh không có âm đạo và tử cung.

Những thiếu nữ không dám yêu, không dám lấy chồng vì không thể quan hệ tình dục - Ảnh 1.

Bác sĩ Dung đang thực hiện tạo âm đạo cho một bệnh nhân, ảnh BSCC.

Cầm kết quả trên tay cô gái trẻ quá "sốc" chỉ biết ôm mặt khóc. Thu không biết tương lai cô sẽ phải đối diện với sự thật như thế nào. Dù rất yêu bạn trai nhưng cô đã nói lời chia tay, cắt đứt mọi liên lạc. Sau một thời gian dài sống trong tâm trạng tự ti về bản thân Thu biết đến bệnh của mình có thể chữa được.

Thu đã tìm tới Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với mong muốn bác sĩ sẽ tạo cho cô "vùng kín". Để cô có thể trở thành người phụ nữ thực sự. Ca phẫu thuật của Thu khá thành công và khoảng 2 năm sau cô đã lấy chồng Hàn Quốc và sinh con nhờ mang thai hộ.

Không được may mắn như Thu đó là trường hợp của chị Bùi Ánh Tuyết (30 tuổi, Quảng Bình) chị bị chồng bỏ chỉ sau một tuần cưới nhau do không thể quan hệ được với vợ. Chị Tuyến cũng không biết lý do vì sao lại không gần gũi được chồng.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ chị Tuyến cũng bỏ quê vào TP.HCM lập nghiệp và chị cũng không muốn yêu thêm bất cứ ai vì lo sợ viễn cảnh ngày xưa tái hiện. Thời gian gần đây chị đọc được thông tin về những trường hợp người phụ nữ cũng rơi vào hoàn cảnh giống chị do không có âm đạo.

Chị Tuyết đã đi khám và kết quả chị bị dị tật không có âm đạo, tử cung. Sau một thời gian đắn đo chị Tuyến đã quyết định bay ra Hà Nội gặp bác sĩ Dung với mong muốn có một "vùng kín" để chị có thể mơ về một gia đình hạnh phúc.

Theo bác sĩ Dung, đa phần những trường hợp không có âm đạo khi tới gặp bác sĩ thường rất tự tin, bệnh nhân thường khóc rất nhiều. Họ là những người đã trải qua rất nhiều đau khổ mất mát trong hôn nhân, tình yêu chỉ vì không có "cô bé".

Tạo nên cũng câu chuyện cổ tích

Dị tật bẩm sinh không âm đạo là bệnh không phổ biến nhưng cũng không phải là bệnh hiếm. Khá nhiều người bị bệnh nhưng che dấu hoặc phải ôm nỗi khổ này cả đời mà không biết.

Bác sĩ Dung cho biết, nhu cầu tái tạo bộ phận sinh dục hiện nay là khá cao. Tuy nhiên, nhiều người chưa biết đến do không có thông tin. 90% số trường hợp dị tật không âm đạo nằm trong hội chứng Mayer Rokitansky Kuster Hauser (Hội chứng rối loạn từ trong bào thai làm cho âm đạo và tử cung không phát triển).

Dị tật bẩm sinh này đã xuất hiện ngay từ trong bào thai, đi theo 1 cặp không có âm đạo và tử cung. Tuy nhiên, buồng trứng và các cơ quan sinh dục ngoài vẫn phát triển bình thường. Đây cũng là lý do vì sao bệnh nhân thường chỉ phát hiện khi tới tuổi dậy thì không có kinh hoặc lấy chồng không thể quan hệ được.

"Bị chẩn đoán dị tật không âm đạo là một sang chấn tâm lý rất lớn cho người bệnh. Việc đó đồng nghĩa với việc bệnh nhân không thể sinh con, không thể quan hệ tình dục do đó không thể xây dựng gia đình", bác sĩ Dung chia sẻ.

Những câu chuyện cổ tích đã đến với những người phụ nữ không có âm đạo nhờ phẫu thuật tái tạo âm đạo bằng niêm mạc miệng ( phương pháp của GS.Trần Thiết Sơn).

Niêm mạc miệng có cấu trúc mô học tương đồng với niêm mạc âm đạo, có biểu mô lát tầng không sừng hóa. Niêm mạc miệng còn có các tuyến nước bọt, luôn tiết dịch, do đó âm đạo được tái tạo sẽ mềm, tiết dịch vừa đủ độ ẩm.

Nhờ phẫu thuật này mà bác sĩ đã biến không có âm đạo thành có giúp thay đổi hẳn cuộc sống của những chị em bất hạnh bị mắc dị tật này.

Bác sĩ Dung cho biết, rất nhiều trường hợp bệnh nhân của sau khi đã phẫu thuật họ đã lấy chồng, qua hệ với chồng như bình thường. Một số trường hợp đã có con nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ.

(Tên nhân vật thay đã thay đổi)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại