Hoa hậu Diễm Hương: "Tôi chắc chắn sẽ kiện những ai vu khống, lăng nhục tôi"

Tùng Ninh |

"Hiện nay đã có luật rõ ràng nên tôi chắc chắn sẽ kiện những ai vu khống, lăng nhục tôi trên mạng xã hội" – Hoa hậu Diễm Hương cho biết.

Mới đây, tại một buổi tọa đàm “Nói không với việc vu khống, trục lợi trên mạng xã hội”, Hoa hậu Diễm Hương đã chia sẻ với công chúng về kinh nghiệm trải qua thị phi của mình.

Mọi thứ xung quanh tôi đều là thị phi

Cả cuộc đời tôi sống đến bây giờ mới rút ra được kinh nghiệm rằng mọi thứ xảy ra xung quanh tôi đều là thị phi cả. Nhưng phải chấp nhận thị phi đó thì tôi mới sống được với nó. Dần dần, tôi quen và tự làm cho cuộc sống của mình đỡ áp lực hơn.

Hoa hậu Diễm Hương: Tôi chắc chắn sẽ kiện những ai vu khống, lăng nhục tôi - Ảnh 1.

Tôi không thể nói biến cố nào lớn nhất, vì có quá nhiều biến cố khiến mọi người đàm tiếu, chú ý. Lúc tôi mới đăng quang đã có biến cố, năm 2014 cũng có, đến khi sinh con cũng có. Gần đây nhất là lúc tôi hàn gắn với gia đình cũng xảy ra biến cố.

Cho tới giờ phút này, tôi muốn thông qua các cơ quan báo đài và nói với anti fan rằng, các bạn hãy cứ vào Facebook của tôi và bình luận nhiều lên đi, để lượng tương tác của tôi được tăng lên.

Ngày xưa tôi đã từng trải qua cảm giác vô cùng đáng sợ. Hồi 2014 là đỉnh điểm nhất, chỉ một giờ thôi đã có cả ngàn người nhảy vào Facebook tôi bình luận, chửi bới. Tôi không thua kém bất cứ hot Facebooker nào.

Một giờ, tôi nhìn thấy cả triệu bình luận về mình. Đi đâu tôi cũng nghe thấy người ta nhắc về mình hết.

Hoa hậu Diễm Hương: Tôi chắc chắn sẽ kiện những ai vu khống, lăng nhục tôi - Ảnh 3.

Lúc đó tôi sợ hãi lắm vì nhiều bình luận quá, tôi xử lí không kịp. Còn bây giờ bình luận không còn nhiều như ngày xưa nữa nên tôi hoàn toàn đủ thời gian để xử lí.

Tôi hoàn toàn bình tĩnh với mọi bình luận gửi cho tôi, dù tích cực hay tiêu cực. Kể cả những ác ý, tôi đều giải quyết được.

Tôi chắc chắn sẽ kiện những ai vu khống, lăng nhục tôi

Ngày nay thì giới trẻ giỏi hơn tôi rất nhiều về việc sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội như Youtube, Facebook. Họ biết dùng chúng làm công cụ đắc lực để trở thành người của công chúng, có tiếng nói trong xã hội. Tôi còn lạc hậu lắm.

Nhưng để chia sẻ về quá trình xử lí khủng hoảng thị phi, hay đối diện với những điều lăng mạ, vu khống tôi trên mạng xã hội, tôi chỉ muốn nói rằng, phải biết phân tích xem những lăng nhục đó có xuất phát từ hành động sai của mình hay không.

Hoa hậu Diễm Hương: Tôi chắc chắn sẽ kiện những ai vu khống, lăng nhục tôi - Ảnh 4.

Nếu sai thì nên xin lỗi ngay để giải quyết nó. Đừng nên cãi chày cãi cối, phản biện lại dư luận vì sẽ càng làm mình bị tấn công ngược một cách dữ dội hơn.

Để chống lại những lời thóa mạ, vu khống một cách tiêu cực về mình trên mạng xã hội, tôi đã tìm cách hoàn thiện mọi thứ về mình trước khi công bố ra công chúng hay tung lên Facebook.

Nhờ đó, việc vu khống tôi ngày càng khó hơn. Hiện nay đã có luật rõ ràng nên tôi chắc chắn sẽ kiện những ai vu khống, lăng nhục tôi trên mạng xã hội.

Hoa hậu Diễm Hương: Tôi chắc chắn sẽ kiện những ai vu khống, lăng nhục tôi - Ảnh 5.

Trước đây chưa có luật nên rất khó để kiện tụng. Mạng xã hội vẫn bị cho là ảo, nhà nước không công nhận chứng cứ từ đó nên tôi không thể kiện được. Tôi chỉ dùng bản thân tôi để phản kháng lại.

Nếu bây giờ mà ai đó làm chuyện với tôi như quá khứ, tôi chắc chắn sẽ xử lí mạnh tay. Ban đầu tôi sẽ dùng biện pháp nhẹ nhàng, nếu không được, tôi sẽ thu thập bằng chứng để kiện lên. Chỉ có như vậy mới đảm bảo được quyền lợi cho tôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại