Su-57 Nga sẽ giúp một quốc gia Đông Nam Á có khả năng tấn công "không thể tưởng tượng"?

Tú Anh |

Khi sở hữu Su-57, Myanmar sẽ trở thành quốc gia Đông Nam Á có được các khả năng tấn công tầm xa đầy uy lực với sức mạnh răn đe vượt xa tầm khu vực.

Hiện đang xuất hiệu nhiều thông tin cho thấy Quân đội Myanmar đặt sự quan tâm đặc biệt tới máy bay chiến đấu Su-57 của Nga.

Su-57 có lẽ là dòng máy bay chiến đấu thế hệ 5 uy lực nhất hiện nay, trong khi đó Nga vẫn đang tiến hành thử nghiệm thêm nhiều công nghệ mới giúp nó có khả năng trở thành chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 đầu tiên trên thế giới.

Các công nghệ tương lai được ứng dụng cho Su-57 theo từng giai đoạn phát triển khác nhau bao gồm: vũ khí laser, động cơ thế hệ mới, các hệ thống tác chiến điện tử, chia sẽ dữ liệu tân tiến và đặc biệt máy bay sẽ được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Su-57 là máy bay chiến đấu đầu tiên trên thế giới triển khai hệ thống phòng thủ laser để đánh chặn các tên lửa của đối phương. Nó cũng nằm trong số ít các chiến đấu cơ trang bị tên lửa không đối không siêu thanh (R-37M), có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km với vận tốc Mach 6.

Su-57 Nga sẽ giúp một quốc gia Đông Nam Á có khả năng tấn công không thể tưởng tượng? - Ảnh 1.

Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57. Ảnh: RT

Dòng máy bay tàng hình thế hệ 5 này của Nga cũng sẽ được trang bị các tên lửa không đối không K-77 tích hợp hệ thống radar mảng pha quét điện tử chủ động, được đánh giá là đủ sức "tóm sống" ngay cả các chiến đấu cơ có độ cơ động cao như F-22 của Mỹ hay J-10C của Trung Quốc.

Giá trị vượt trội của Su-57 trong Không quân Myanmar là điều không phải bàn cãi bởi nó mang lại cho quốc gia Đông Nam Á này các khả năng tấn công tầm xa đầy uy lực với sức mạnh răn đe vượt xa tầm khu vực.

Với bán kính chiến đấu khoảng 2.700 - 2.750 km, kết hợp với tên lửa Kh-47M2, Su-57 sẽ giúp Myanmar có thể tấn công được các mục tiêu cách xa 4.700 km tính từ căn cứ đặt máy bay.

Nếu xuất kích từ các phi trường ở phía Đông đất nước, Su-57 có khả năng phóng tên lửa siêu thanh tấn công các mục tiểu ở tận Trung Đông, chẳng hạn như Saudi Arabia.

Tầm tấn công của Su-57, nếu Myanmar sở hữu, cũng sẽ vươn tới cả Ấn Độ, Pakistan và phần lớn Ấn Độ Dương. Còn nếu phóng đi từ phía Đông Myanmar, Su-57 hoàn toàn có thể đặt toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản trong tầm với và thậm chí là cả vùng bờ biển phía Tây Bắc Australia.

Theo đánh giá của các chuyên gia, nếu Myanmar muốn khuếch trương sức mạnh quân sự với khả năng tấn công tầm xa thì khó có lựa chọn nào phù hợp hơn Su-57.

Việc Nga có cung cấp các tên lửa Kh-47M2 đi kèm với Su-57 khi xuất khẩu hay không vẫn còn là điều cần phải xem xét. Tuy nhiên, trước thông tin Moscow đã chuyển giao các công nghệ tên lửa này cho Trung Quốc năm 2018 thì cơ hội với Myanmar là hoàn toàn có thể.

Phòng thử nghiệm các bộ phận của máy bay Su-57

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại