Đến viện kiểm tra vết côn trùng cắn nào ngờ nhận chuẩn đoán ung thư: Bài học được rút ra!

Ngọc Diễm (dịch) |

Các bác sĩ cho biết quyết định đến phòng cấp cứu để kiểm tra lại vết bọ cắn của một người đàn ông ở Ohio hóa ra đã cứu sống ông ấy.

Mike Balla, 46 tuổi, đã trải qua một cơn đau bất thường ở chân vào tháng 8 năm 2018. Ông nghĩ rằng mình đó là vết cắn của côn trùng.

Sau hai đợt điều trị bằng kháng sinh ở cơ sở chăm sóc khẩn cấp và phòng khám của bác sĩ riêng, Balla vẫn quyết định phải đến bệnh viện.

Tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Cleveland Clinic Fairview, Balla đã choáng váng khi được bác sĩ thông báo rằng ông bị ung thư, bệnh viện cho biết trong một thông cáo báo chí.

Đến viện kiểm tra vết côn trùng cắn nào ngờ nhận chuẩn đoán ung thư: Bài học được rút ra! - Ảnh 1.

Mike Balla đã được ghép tủy xương tại bệnh viện Cleveland Clinic để điều trị bệnh.

Balla chia sẻ: "Tôi đã hỏi lại các bác sĩ phải chăng đây là sự nhầm lẫn vì tôi tới đây để kiểm tra vết cắn trên chân."

Balla được thông báo rằng cơn đau sưng đỏ ở chân không phải do vết cắn của bọ xít mà thực sự là một dấu hiệu cho thấy anh ta mắc bệnh bạch cầu myeloid cấp tính (AML). Đây là một dạng ung thư ở máu và tủy xương. Bệnh có thể tiến triển rất nhanh nếu không được điều trị ngay lập tức.

Ông đã nhanh chóng tiến hành điều trị hóa trị. Các bác sĩ nói rằng Balla đã phát hiện ung thư đúng lúc. Căn bệnh ung thư của ông đã thuyên giảm chỉ sau một tháng điều trị nội trú. Ông đã được ghép tủy xương từ anh trai vào tháng 12.2018.

Vào tháng 5.2019, Balla nhận được tin buồn rằng bệnh ung thư của ông tái phát. Sau nhiều lần điều trị hóa trị, bệnh của ông đã thuyên giảm. Bây giờ khi không còn mắc bệnh ung thư, Balla muốn chia sẻ câu chuyện của mình để khuyến cáo mọi người đừng chủ quan trước những vấn đề sức khỏe, dù chỉ là dấu hiệu nhỏ.

Đến viện kiểm tra vết côn trùng cắn nào ngờ nhận chuẩn đoán ung thư: Bài học được rút ra! - Ảnh 2.

"Tôi đã học được bài học rằng bạn phải theo dõi và đảm bảo bạn luôn lắng nghe cơ thể mình", Balla nói, theo FOX8.

Bác sĩ Aaron Gerds, bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Cleveland Clinic cho biết ngày càng nhiều người đàn ông bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể tuy các vết đốm xuất hiện trên da không phải là triệu chứng phổ biến của bệnh bạch cầu.

*Theo Fox News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại