Tàu chiến lớp Pohang Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam được nâng cấp: Thêm hỏa lực mạnh?

Ly Vy |

Những hình ảnh mới nhất về tàu hộ vệ 18 thuộc Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân cho thấy dường như con tàu đã được lắp bệ phóng tên lửa phòng không vác vai.

Tàu hộ vệ 18 vốn là tàu hộ tống lớp Pohang mang tên Gimcheon (số hiệu PCC-761) của Hải quân Hàn Quốc chuyển giao cho Hải quân nhân dân Việt Nam vào năm 2017.

Sau khi được đưa vào biên chế, con tàu đã trải qua quá trình sửa chữa lớn và nâng cấp tại Nhà máy X46 - Cục Kỹ thuật Hải quân, trước khi đưa về lại biên chế thuộc Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân.

Khi đó, con tàu chiến lớp Pohang này vẫn giữ nguyên cấu hình vũ khí như lúc được Hàn Quốc bàn giao gồm: 1 pháo chính OTO Melara cỡ nòng 76mm lắp trước mũi, 1 pháo Sea Vulcan 6 nòng xoay cỡ 20mm nằm giữa pháo chính và thượng tầng và 1 pháo DARDO 2 nòng cỡ 40mm phía sau tàu.

Tuy nhiên, những hình ảnh mới nhất của tàu 18 vừa qua đã cho thấy con tàu dường như đã được nâng cấp thêm bệ phóng tên lửa phòng không vác vai.

Nguyên bản trên các tàu hộ tống lớp Pohang của Hải quân Hàn Quốc được lắp đặt bệ phóng tên lửa phòng không vác vai Mistral.

Vị trí lắp đặt bệ phóng này nằm ngay sau tháp radar của con tàu (khu vực khoanh tròn màu đỏ ở ảnh dưới).

Tàu chiến lớp Pohang Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam được nâng cấp: Thêm hỏa lực mạnh? - Ảnh 2.

Hình ảnh tàu hộ tống Gimcheon (PCC-761) khi còn trong biên chế của Hải quân Hàn Quốc, nay là tàu hộ vệ 18 của HQNDVN.

Tàu chiến lớp Pohang Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam được nâng cấp: Thêm hỏa lực mạnh? - Ảnh 3.
Tàu chiến lớp Pohang Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam được nâng cấp: Thêm hỏa lực mạnh? - Ảnh 4.

Hình ảnh 1 đợt phóng thử nghiệm trên lửa phòng không Mistral trên 1 tàu hộ tống lớp Pohang của Hải quân Hàn Quốc.

Tuy nhiên, có thể thấy khi tàu 18 (tàu chiến lớp Pohang) vừa bàn giao cho Việt Nam, vị trí lắp bệ phóng tên lửa Mistral đã bị tháo.

Tàu chiến lớp Pohang Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam được nâng cấp: Thêm hỏa lực mạnh? - Ảnh 5.

Hình ảnh vị trí bệ phóng tên lửa phòng không Mistral trên tàu 18 đã bị tháo. Ảnh: Baodaklak.vn

Tàu chiến lớp Pohang Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam được nâng cấp: Thêm hỏa lực mạnh? - Ảnh 6.

Hình ảnh cho thấy ngay vị trí lắp đặt bệ phóng tên lửa phòng không của tàu 18 đã được lắp đặt 1 thiết bị mới. Ảnh: Baolongan.vn

Qua so sánh các hình ảnh, thì đây rất có thể là bệ phóng dành cho tên lửa vác vai Igla do Việt Nam chế tạo đã được lắp đặt trên một số tàu của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Tàu chiến lớp Pohang Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam được nâng cấp: Thêm hỏa lực mạnh? - Ảnh 7.

Giá phóng tên lửa Igla do Việt Nam chế tạo lắp trên tàu pháo TT-400TP. Nguồn ảnh: thanhnien.vn

Tàu chiến lớp Pohang Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam được nâng cấp: Thêm hỏa lực mạnh? - Ảnh 8.

Hình ảnh có thể là giá phóng tên lửa Igla lắp đặt tên tàu 18. Nguồn ảnh: vov.vn

Như vậy, với việc lắp đặt thêm bệ phóng tên lửa vác vai sẽ giúp tăng cường năng lực phòng không của tàu hộ vệ 18, bên cạnh các loại pháo và súng máy phòng không.

Điều này cũng cho thấy khả năng của chúng ta trong việc nâng cấp, thay thế các loại vũ khí trên tàu chiến nhằm tăng cường sức mạnh, đảm bảo đồng bộ về vũ khí trang bị kỹ thuật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại