Góp 1 cuốn sách giúp ngôi trường miền núi nghèo

Mạnh Mường |

20 ngày làm hiệu trưởng, đối diện với những khó khăn, thiếu thốn ở Hoàng Thanh, người thầy ấy thật sự đã mơ ước về một thư viện cho học trò nghèo.

20 ngày làm hiệu trưởng 

Trường THCS Hoàng Thanh đóng trên địa bàn xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, có diện tích 4995m2.

Hiện trường có 16 giáo viên, 2 nhân viên hành chính, 1 hiệu trưởng, 1 hiệu phó. Tổng số học sinh là 318 em.

Là một  trường thuộc xã miền núi nghèo, ít kinh phí nên rất khó khăn để đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Phòng thực hành bộ môn thiếu rất nhiều đồ dùng. Phòng thư viện thì nghèo nàn về đầu sách.

Anh Nguyễn Thế Trung – Hiệu trưởng nhà trường, nhận quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng ở THCS Hoàng Thanh vừa tròn 20 ngày.

Điều đầu tiên anh Trung nhận thấy ở ngôi trường mới là sự khó khăn,vất vả, lạc hậu. Cơ sở vật chất yếu kém, trang thiết bị phục vụ học tập thiếu thốn, sách cho thư viện vô cùng nghèo nàn.

Công tác gần 20 năm trong ngành giáo dục, đã luân chuyển công tác qua 5 trường, nhưng đây là ngôi trường mà anh Trung cho rằng "khó khăn nhất" so với những nơi mà anh từng nhận công tác.

Góp 1 cuốn sách giúp ngôi trường miền núi nghèo - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Thế Trung – Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Thanh chỉ cho phóng viên xem toàn bộ các đầu sách đang có trong thư viện trường.

"Bản thân mình thích sách lắm, còn nhớ có dạo, mình ngồi ở đường Láng (Hà Nội) cả ngày để đọc sách. Lên đây thấy các cháu không có sách, chỗ đọc cũng không có, thương lắm. Ngoài thầy giỏi, sách rất quan trọng, mình biết rất rõ như vậy nhưng hiện tại trường còn nhiều khó khăn lắm", anh Nguyễn Thế Trung chia sẻ.

Ước mơ của Đội tuyển Hóa

Thư viện trường THCS Hoàng Thanh hiện tại chỉ có khoảng 400 đầu sách. Theo quan sát của chúng tôi, ở đây phổ biến là tạp chí, truyện và sách giáo khoa cũ, sách dành cho giáo viên.

Hiệu trưởng nhà trường tỏ ra ngại ngần khi phải thừa nhận với chúng tôi rằng, hiện tại, thư viện ở đây còn quá nghèo nàn.

Được biết, thông thường, học sinh không lên thư viện tìm đọc sách vì thư viện chủ yếu sách giáo khoa cũ. Duy chỉ có các đội tuyển thi học sinh giỏi của trường mới lên đây để sinh hoạt, học tập theo từng tổ bộ môn.

Trong ngày làm việc tại Hoàng Thanh, chúng tôi cũng đã dành thời gian trò chuyện với giáo viên và các em học sinh thuộc đội tuyển Hóa Học của trường.

Khi đề nghị tất cả các học sinh trong đội tuyển kể tên những cuốn sách tham khảo, nâng cao về môn Hóa mà các em đã đọc qua chúng tôi rất bất ngờ vì hầu hết các em không đọc được một cái tên nào.

Cô giáo Nguyễn Thị Lý, là giáo viên dạy Hóa Học của trường THCS Hoàng Thanh cho biết, ở đây hầu như không có sách tài liệu tham khảo, chỉ là thầy cô dạy gì thì học sinh học cái đấy thôi. Mỗi năm cô Lý đều tự đi tìm mua một cuốn sách tham khảo để hỗ trợ giảng dạy.

Góp 1 cuốn sách giúp ngôi trường miền núi nghèo - Ảnh 2.

Cô giáo Nguyễn Thị Lý đang dạy bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Hóa Học của trường THCS Hoàng Thanh.

"Việc tiếp cận với các loại sách cực kỳ khó khăn vì đây là địa bàn miền núi. Hầu như các cháu chẳng biết cuốn sách nào khác ngoài sách giáo khoa. Kể cả giáo viên cũng vậy, nhiều thầy cô đến bây giờ cũng không có cuốn sách tham khảo nào", cô Lý cho biết thêm.

Cả giáo viên và học sinh đều thiếu tư liệu dạy và học, đặc biệt là thiếu sách trong công tác bồi dưỡng học sinh hàng năm. Mong muốn được tài trợ nhiều sách tham khảo, sách nâng cao cho cả giáo viên và học sinh.

Các em Nguyễn Văn Điệp, La Quốc Hưng, Phạm Phương Ngân, Ngụy Thùy Linh, Nguyễn Thị Hồng Ngọc…là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Hóa của trường Hoàng Thanh đều chung tâm tư rằng, các em cũng muốn được đọc nhiều, nhưng vì điều kiện thư viện có như vậy nên không biết tìm đọc ở đâu.

Nếu hàng triệu người dân Việt Nam, mỗi người chỉ cần chia sẻ, chỉ cần GÓP 1 CUỐN SÁCH thôi cũng đủ xây dựng được những thư viện ở khắp nơi.

Hãy cùng chung tay với chúng tôi, GÓP 1 CUỐN SÁCH để giúp nhiều em nhỏ hơn nữa tiếp cận được với nhiều cuốn sách hay hơn nữa.

Những cuốn sách về kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, thuốc – sức khỏe – phòng chữa bệnh, truyện tranh, truyện danh nhân, hỏi đáp kiến thức, nuôi dạy con, văn học, gương người tốt việc tốt, khuyến học, khuyến nông... đều có thể trở thành món quà rất ý nghĩa với người nghèo, học trò nghèo muốn được trau dồi tri thức.

"Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Soha đã giúp đỡ rất nhiều trường có điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất thư viện trên địa bàn cả nước để các thầy cô và các em học sinh có cơ hội tiếp cận với  nguồn tri thức của nhân loại. Do vậy, thay mặt tập thể cán bộ giáo viên và các em học sinh, chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của Báo để các em có thêm sách đọc.

Được như vậy, tập thể sư phạm nhà trường mới có cơ hội để tự học, tự nâng cao trình độ của mình, học sinh có cơ hội được đọc sách, nâng cao kỹ năng tự học của mình, tiếp cận với nguồn tri thức vô tận", anh Nguyễn Thế Trun – Hiểu trưởng trường THCS Hoàng Thanh bày tỏ nguyện vọng.

Góp 1 cuốn sách giúp ngôi trường miền núi nghèo - Ảnh 4.
Góp 1 cuốn sách giúp ngôi trường miền núi nghèo - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại