Hãy quên Nga-Trung-Iran đi: Mối đe dọa này đang "hủy diệt từ từ" lực lượng vũ trang Hoa Kỳ?

Hoài Giang |

Lầu Năm Góc tiết lộ gần 1/5 số thủy thủ của Hải quân Mỹ đang bị béo phì, khiến họ trở thành lực lượng "nặng nề nhất" trong số các quân binh chủng thuộc Quân đội nước này.

Báo cáo sức khỏe lực lượng của Bộ quốc phòng Hoa Kỳ gần đây đã tiết lộ tỷ lệ người béo phì trong Hải quân là 22%, cao hơn mức trung bình của 4 lực lượng đồng phục chính (Lục quân - Thủy quân lục chiến - Hải quân - Không quân).

Báo cáo nhấn mạnh rằng "Béo phì là mối lo ngại ngày càng tăng về sức khỏe của các thủy thủ", và ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ, nhưng lực lượng đồng phục này không phải là lực lượng duy nhất phải đối mặt với béo phì.

Quân đội Hoa Kỳ ở mức 17,4 % gần đây, đạt ngưỡng trung bình của Bộ Quốc phòng, trong khi Không quân cao hơn một chút với 18,1%. Thủy quân lục chiến cho đến nay là "những người gầy nhất" với tỷ lệ béo phì chỉ vào khoảng 8,3%.

Hãy quên Nga-Trung-Iran đi: Mối đe dọa này đang hủy diệt từ từ lực lượng vũ trang Hoa Kỳ? - Ảnh 1.

Một nhóm thủy thủ đang chuẩn bị mang các thùng MRE (Thức ăn chế biến sẵn) trước cuộc xâm lược Iraq năm 2003

Các báo cáo này dựa trên Chỉ số khối cơ thể (BMI), là các "tính toán sử dụng kỷ lục chiều cao và cân nặng mới nhất trong một năm".

Trong số các lực lượng đồng phục Hoa Kỳ, tỷ lệ béo phì ở nam cao hơn nữ. Nó cũng cao hơn ở những người từ 35 tuổi trở lên so với những người ở độ tuổi 20.

"Tỷ lệ béo phì nói chung đã tăng đều đặn kể từ năm 2014", Lầu Năm Góc cho biết.

Tờ New York Times lưu ý rằng tỷ lệ béo phì của Hải quân Hoa Kỳ đã tăng gấp 6 lần kể từ năm 2011, trong khi tỷ lệ cho các dịch vụ khác tăng gấp đôi.

Xu hướng "những người lính béo phì" này xuất hiện liên quan đến một phổ biến trong xã hội Mỹ, khi 30,8% người trưởng thành bị coi là béo phì, theo nguồn tin của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh.

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ hiện là lực lượng "gầy" nhất do thường xuyên thực hiện các kiểm tra về số đo nhằm giảm tỉ lệ béo phì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại