Lộ diện súng trường mới của quân đội Mỹ: Hành động "ăn theo" hay đột phá công nghệ?

Hoài Giang |

Theo thông báo vào ngày 29/8, Quân đội Hoa Kỳ đã chọn 3 nhà thầu sản xuất vũ khí tiến tới giai đoạn thử nghiệm tiếp theo để lựa chọn Vũ khí biệt đội thế hệ mới (NGSW).

Trước đó vào ngày 28/8, một liên doanh gồm hai công ty là MARS Inc. và Cobalt Kinetic tuyên bố hợp tác sản xuất cả hai phiên bản súng trường tấn công (NGSW-A) và súng máy hạng nhẹ (NGSW-AR).

Lộ diện súng trường mới của quân đội Mỹ: Hành động ăn theo hay đột phá công nghệ? - Ảnh 1.

Trong thông báo, quân đội Mỹ đã chọn 3 nhà thầu General Dynamics-OTS Inc., AAI Corporation Textron Systems và Sig Sauer Inc là các đơn vị cung cấp nguyên mẫu cho NGSW chứ không phải MARS Inc. và Cobalt Kinetic.

Lộ diện súng trường mới của quân đội Mỹ: Hành động ăn theo hay đột phá công nghệ? - Ảnh 2.

Các yêu cầu cung cấp các nguyên mẫu của cả hai phiên bản súng trường (NGSW-R) và súng máy hạng nhẹ (NGSW-AR) cũng như hàng trăm nghìn viên đạn 6,8mm cho cả hai loại vũ khí.

Lộ diện súng trường mới của quân đội Mỹ: Hành động ăn theo hay đột phá công nghệ? - Ảnh 3.

Quân đội Hoa Kỳ đã ký với cả 3 công ty các hợp đồng về cung cấp nguyên mẫu nhưng số tiền thưởng cho việc này vẫn chưa được tiết lộ.

Lộ diện súng trường mới của quân đội Mỹ: Hành động ăn theo hay đột phá công nghệ? - Ảnh 4.

Theo thông báo, 3 công ty dự kiến ​​sẽ phải cam kết cung cấp hai phiên bản NGSW và đạn dược để thử nghiệm trong vòng 27 tháng.

Lộ diện súng trường mới của quân đội Mỹ: Hành động ăn theo hay đột phá công nghệ? - Ảnh 5.

Quân đội Hoa Kỳ đã khởi xướng chương trình NGSW vài năm trước với mục tiêu trang bị cho các binh sĩ vũ khí và đạn có tầm bắn và sát thương lớn hơn so với các khẩu M4 và M249 SAW sử dụng đạn 5,56 mm NATO.

Lộ diện súng trường mới của quân đội Mỹ: Hành động ăn theo hay đột phá công nghệ? - Ảnh 6.

Theo MARS, súng trường và súng máy hạng nhẹ do họ sản xuất sử dụng băng đạn thẳng 20 viên hoặc băng trống 70 viên.

Lộ diện súng trường mới của quân đội Mỹ: Hành động ăn theo hay đột phá công nghệ? - Ảnh 7.

MARS và Cobalt Kinetic được cho là đã sử dụng cơ cấu trích khí mới do MARS đăng ký bằng sáng chế, sử dụng khí thuốc để đẩy nòng súng về phía sau và nạp đạn chứ không phải các cơ chế trích khí ngắn - dài - trực tiếp truyền thống.

Lộ diện súng trường mới của quân đội Mỹ: Hành động ăn theo hay đột phá công nghệ? - Ảnh 8.

Chưa rõ tại sao MARS và Cobalt Kinetic lại ra tuyên bố sản xuất súng trường NGSW khi Quân đội Mỹ đã chọn 3 đối tác kể trên cho giai đoạn tiếp theo của chương trình. Liên doanh cũng đang lên kế hoạch phát hành phiên bản dành cho dân sự vào đầu năm 2020.

Nguyên mẫu súng trường và súng máy hạng nhẹ NGSW của SIG Sauer được tung ra vào 3/9 cho thấy nhiều khả năng các nguyên mẫu của MARS Inc. và Cobalt Kinetic là hành động "ăn theo".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại