Cấp tốc đưa tên lửa S-400 vừa nhận vào sẵn sàng chiến đấu: Thổ khiến cả TG kinh ngạc!

Bình Nguyên |

Việc Thổ Nhĩ Kỳ khẩn trương đưa tổ hợp tên lửa S-400 mà họ vừa nhận từ Nga vào trang thái trực sẵn sàng chiến đấu khiến giới quan sát quốc tế hết sức ngạc nhiên.

Thần tốc ký hợp đồng, thần tốc giao hàng

Bất chấp Mỹ gây sức ép mạnh mẽ và đe dọa sẽ trừng phạt, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã ký thỏa thuận mua tên lửa S-400 hiện đại bậc nhất thế giới với tổng trị giá ước tính lên tới khoảng 2,5 tỷ USD vào tháng 12/2017.

Hợp đồng có hiệu lực và Thổ Nhĩ Kỳ chuyển tiền đặt cọc "luôn và ngay" khiến Mỹ hết sức tức giận, liên tục phản đối, cho rằng Nga có thể đưa chuyên gia tới Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp cận mạng lưới phòng không cũng như các vũ khí tối tân khác của NATO.

Đã có lúc tưởng chừng như hợp đồng tên lửa S-400 này đứng bên bờ vực sụp đổ, thế nhưng không, cả Ankara và Moscow đều quyết tâm thực hiện bằng được và chỉ sau 18 tháng kể từ khi ký hợp đồng, Nga đã tiến hành bàn giao lô hàng đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Các hãng thông tấn quốc tế lớn dẫn nguồn tin quân sự cho biết trong vòng hơn 10 ngày, kể từ ngày 12/07/2019, đã có tổng cộng hơn 30 chuyến bay đặc biệt liên tiếp nối đuôi nhau xuất phát từ Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ để vận chuyển những thành phần thuộc lô hàng tên lửa S-400 đầu tiên.

Một năm rưỡi kể từ ngày ký hợp đồng tới lúc bàn giao tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ được các chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá là khá nhanh. nhưng điều mà họ ngạc nhiên hơn cả là Nga-Thổ đã lập hẳn cầu hàng không để vận chuyển thay vì đi đường biển đỡ tốn kém hơn rất nhiều.

Cấp tốc đưa tên lửa S-400 vừa nhận vào sẵn sàng chiến đấu: Thổ khiến cả TG kinh ngạc! - Ảnh 2.

Nga lập cầu không vận giao tên lửa S-400 cho Thổ Nhxi Kỳ.

Phải chăng cả hai phía đều lo sợ có kẻ "thọc gậy bánh xe" khi mà "trận đấu" đã ở phút thứ 89? Đúng vậy, hơn ai hết, cả Moscow và Ankara dù rất rắn mặt, nhưng chẳng ai biết được điều gì có thể sẽ xảy ra khi mà trận đấu chỉ còn 1 phút nữa là hết giờ.

Cuối cùng thì cả 2 bên đều thở pháo, họ đã "sút tung lưới", hạ gục đối thủ siêu mạnh là Mỹ. Washington bị chơi một vố rất đau.

Cũng dễ hiểu thôi, sở dĩ S-400 trở thành món "hàng hot" khiến nhiều quốc gia phải "săn lùng" đòi mua bằng được là do những tính năng vượt trội so với các hệ thống phòng không tầm xa tương tự của phương Tây.

Mặc dù chưa thực sự phóng đạn diệt mục tiêu, nhưng sự xuất hiện của S-400 ở Syria đã khiến những ông lớn "máu mặt" như Mỹ-Anh-Pháp và Israel phải hết sức dè chừng, không dám khiêu chiến trực tiếp, bởi họ thừa hiểu trêu vào S-400 không khác gì tự chuộc lấy hậu quả khủng khiếp.

Cấp tốc đưa tên lửa S-400 vừa nhận vào sẵn sàng chiến đấu: Thổ khiến cả TG kinh ngạc! - Ảnh 3.

Xe bệ phóng, radar các loại của S-400 Thổ Nhĩ Kỳ đã ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Khẩn trương đưa vào trực chiến

Sự ngạc nhiên mà Nga-Thổ dành cho giới quan sát quốc tế vẫn chưa dừng lại. Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa khiến cả thế giới sửng sốt khi chỉ trong vòng ít tuần kể từ khi bắt đầu tiếp nhận tên lửa S-400, các kíp chiến đấu của họ đã đưa tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa hiện đại bậc nhất thế giới vào sẵn sàng chiến đấu.

Những bức ảnh vệ tinh do Công ty ISI của Israel vừa công bố cho thấy rất rõ điều đó. Một hệ thống tên lửa S-400 đầy đủ các thành phần chiến đấu đã ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại một căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cấp tốc đưa tên lửa S-400 vừa nhận vào sẵn sàng chiến đấu: Thổ khiến cả TG kinh ngạc! - Ảnh 4.

Xe tiếp đạn và radar chiếu xạ của tên lửa S-400

Trong các bức không ảnh, người ta thấy rất rõ radar cảnh giới nhìn vòng 91N6E Big Bird, radar cảnh giới nhìn vòng 96L6E Cheese Board, radar bắt thấp 76N6 Clam Shell trên tháp 40V6MD cao 24m (hoặc có thể là tới 40m), radar chiếu xạ 92N6E Grave Stone cùng ít nhất 3 xe bệ phóng tự hành.

Ngoài ra còn có các xe tiếp đạn cùng nhiều khí tài phụ trợ khác đã được triển khai ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Cấp tốc đưa tên lửa S-400 vừa nhận vào sẵn sàng chiến đấu: Thổ khiến cả TG kinh ngạc! - Ảnh 5.

3 loại radar tối tân nhất phục vụ tên lửa S-400 nhìn xa, chính xác đã được triển khai.

Có thể thấy, Thổ Nhĩ Kỳ đã mua và Nga đã bán hệ thống tên lửa S-400 với "full option", tức là một hệ thống hoàn thiện nhất, không thiếu bất cứ khí tài nào. Điều đó cho thấy Nga ưu ái Thổ Nhĩ Kỳ đến như thế nào.

Rõ ràng, với các thành phần chiến đấu và khí tài kèm theo đảm bảo cho S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ có sức mạnh chiến đấu cao nhất, phát huy được tối đa những ưu điểm vượt trội của hệ thống phòng không tầm xa - hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại bậc nhất thế giới.

Mặc dù loại đạn Nga chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ không được công bố, các bức ảnh công khai đều không hề thấy xuất hiện của đạn tên lửa nhưng nhiều khả năng Nga cũng đã chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ loại tên lửa 48N6E3 với tầm bắn tới 250km.

Đây là loại tên lửa có tầm bắn xa nhất hiện đã được sản xuất loạt. Riêng đối với đạn tên lửa 40N6 tầm bắn tới 400km thì chắc chắn Nga sẽ chưa bán cho khách hàng nước ngoài.

Tất nhiên việc triển khai ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu là một chuyện, khả năng tiếp thu làm chủ vũ khí mới của các kíp chiến đấu tên lửa S-400 Thổ Nhĩ Kỳ lại là một chuyện khác.

Họ chỉ mới làm quen với khí tài mới được vài tháng, dường như vẫn chưa đủ trình độ để có thể sãng sàng chiến đấu ở mức có thể khai hỏa ngắm bắn bất cứ mục tiêu nào. Việc khẩn trương đưa S-400 vào huấn luyện chiến đấu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ rất cần S-400 của Nga để bảo vệ vùng trời trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại